Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng Đoàn thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng Đoàn thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

[Ảnh] Chủ tịch Hạ viện Malaysia và phu nhân tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 23/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng Đoàn được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc, nơi hội tụ tinh hoa đất học của Đại Việt xưa, Việt Nam ngày nay.

Thăm Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng Đoàn được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc, nơi hội tụ tinh hoa đất học của Đại Việt xưa, Việt Nam ngày nay.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng đoàn tham quan tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng đoàn tham quan tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Đoàn nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Đoàn nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul nghe giới thiệu về Di sản Tư liệu Thế giới 82 bia Tiến sĩ tại Khu Di tích.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul nghe giới thiệu về Di sản Tư liệu Thế giới 82 bia Tiến sĩ tại Khu Di tích.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng đoàn tham quan những công trình kiến trúc cổ như: cổng Đại Trung, Khuê Văn Các, điện Đại Thành, vườn bia tiến sĩ và về Vạn thế sư biểu Chu Văn An; tìm hiểu về nơi gìn giữ và tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng đoàn tham quan những công trình kiến trúc cổ như: cổng Đại Trung, Khuê Văn Các, điện Đại Thành, vườn bia tiến sĩ và về Vạn thế sư biểu Chu Văn An; tìm hiểu về nơi gìn giữ và tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.

Các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử hình thành di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và quan trọng bậc nhất của Thủ đô Hà Nội cũng như của Việt Nam.

Các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử hình thành di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và quan trọng bậc nhất của Thủ đô Hà Nội cũng như của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng Đoàn chiêm ngưỡng các hiện vật trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân cùng Đoàn chiêm ngưỡng các hiện vật trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã tặng Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Đoàn cuốn sách "Văn Miếu-Quốc Tử Giám Thăng Long".

Lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã tặng Chủ tịch Hạ viện Malaysia và Đoàn cuốn sách "Văn Miếu-Quốc Tử Giám Thăng Long".

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.