Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Campuchia thưởng trà tại Văn Miếu-Quốc Tử giám

Sáng 29/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám và thưởng thức phẩm trà quý của Việt Nam.
Chủ tịch nước và Quốc vương Campuchia thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Chủ tịch nước và Quốc vương Campuchia thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Giới thiệu với Quốc vương về quần thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Chủ tịch nước cho biết đây là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi có 82 tấm bia Tiến sĩ được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới toàn cầu. Nơi đây cũng từng đón tiếp Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk và Hoàng Thái Hậu trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 12/1995.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Norodom Sihamoni đã được nghệ nhân trà đạo Đào Đức Hiếu giới thiệu về Tứ Đại Danh Trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng, những phẩm trà tinh túy được thu hái và chế biến từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh Suối Giàng của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được sương mù bao phủ quanh năm. Đây là những phẩm trà vô cùng quý hiếm tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng được giới thiệu về kỹ pháp pha trà, phong cách uống trà của người Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Campuchia thưởng trà tại Văn Miếu-Quốc Tử giám ảnh 2

Chủ tịch nước và Quốc Vương Campuchia thưởng trà.

Cùng thưởng thức trà quý hiếm có vị thanh tao, nhẹ nhàng và tinh tế, Chủ tịch nước chia sẻ, cây chè luôn gắn bó mật thiết với đời sống người Việt Nam. Tục thưởng trà của người Việt đã tạo nên một bản sắc mà dân gian vẫn gọi là “hồn trà Việt”, được lưu truyền trong lịch sử đất nước qua những câu ca dao, tục ngữ, điệu hò, và những áng thi văn bất hủ. Chủ tịch nước cũng đã trao đổi với Quốc vương về phong cách và nghệ thuật uống trà của người Việt Nam với nhiều hình thức rất đa dạng, từ độc ẩm (thưởng thức một mình), đối ẩm (thưởng thức hai người) cho tới quần ẩm (thưởng thức nhiều người), trong đó người Việt chọn uống trà đối ẩm để thể hiện tình cảm chân thành nhất đối với người bạn tâm giao, tri âm, tri kỷ thân thiết của mình, cùng nhau bàn chuyện gia đình, xã hội, ôn lại những chuyện đã qua và cùng hướng tới những gì tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng thấy rằng thời gian qua quan hệ hai nước chúng ta tiếp tục phát triển ổn định; sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường; tin tưởng trên cương vị cao cả của mình, Quốc vương sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ tốt đẹp đó, đồng thời quan tâm ủng hộ việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về sự gắn bó, đoàn kết, hy sinh cho nhau giữa hai nước, hai dân tộc và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước và Quốc vương Campuchia nghe giới thiệu về trà quý.

Chủ tịch nước và Quốc vương Campuchia nghe giới thiệu về trà quý.

Chủ tịch nước cũng chúc Quốc vương mạnh khỏe, luôn là cây cao, bóng cả che chở và tiếp tục dẫn dắt nhân dân Campuchia giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc vương Norodom Sihamoni và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến thăm chùa Quán Sứ - ngôi cổ tự linh thiêng bậc nhất Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.