Bệnh viện tư nhân ở Đắk Lắk miễn phí toàn bộ cho 50 lượt lọc thận đầu tiên cho các bệnh nhân

Đơn vị lọc thận nhân tạo của Bệnh viện Thiện Hạnh được trang bị giai đoạn đầu gồm 10 máy, do công ty B.Brawn của Đức sản xuất, là một trong những công ty cung cấp máy và vật tư cho lọc thận hàng đầu thế giới.
Các bệnh nhân đầu tiên được lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Các bệnh nhân đầu tiên được lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/12, Bệnh viện Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện những ca lọc thận nhân tạo đầu tiên sau nhiều năm đi vào hoạt động.

Đây là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên tại Đắk Lắk triển khai lọc thận nhân tạo.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh, sau một thời gian chuẩn bị trang thiết bị máy móc, cử nhân viên lên tuyến trên đào tạo, lập thủ tục xin phép các cơ quan chức năng và được sự hỗ trợ chuyên môn của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, ngày 28/12 Bệnh viện Thiện Hạnh đã thực hiện lọc thận nhân tạo cho 5 bệnh nhân đầu tiên.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ chuyên môn cho những ca lọc thận nhân tạo đầu tiên tại Bệnh viện Thiện Hạnh.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ chuyên môn cho những ca lọc thận nhân tạo đầu tiên tại Bệnh viện Thiện Hạnh.

Việc Bệnh viện Thiện Hạnh triển khai lọc thận nhân tạo góp phần giải quyết một phần nhu cầu của những người bệnh cần lọc thận, mà hiện tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên họ phải đi tuyến trên để lọc thận, gây rất nhiều tốn kém cho bệnh nhân.

Hiện đơn vị chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Thiện Hạnh có 5 bác sĩ và 8 điều dưỡng, đã được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề.
Hiện đơn vị chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Thiện Hạnh có 5 bác sĩ và 8 điều dưỡng, đã được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề.

Đơn vị lọc thận nhân tạo của Bệnh viện Thiện Hạnh được trang bị giai đoạn đầu gồm 10 máy, do công ty B.Brawn của Đức sản xuất, là một trong những công ty cung cấp máy và vật tư cho lọc thận hàng đầu thế giới.

Máy có tính năng an toàn, đánh giá hiệu quả sau lọc, có chức năng lọc nội độc tố và 100% sử dụng màn lọc có tính thấm cao, giúp tăng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng điều trị cho bệnh nhân. Mỗi ngày thực hiện 2 lượt lọc thận cho 10 bệnh nhân.

Trong sáng 28/12, dù mới triển khai nhưng Bệnh viện Thiện Hạnh đã thực hiện lọc thận cho một bệnh nhân suy thận rất nặng là ông Võ Văn Dũng, sinh năm 1963, đã bị suy thận 4 năm và đang suy thận giai đoạn cuối, cần phải lọc 3 lần trong 1 tuần.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân không có điều kiện đi tuyến trên để lọc thận, mà tại Đắk Lắk bệnh nhân chỉ được lọc thận khi mệt hoặc 1 lần trong tuần, dẫn đến tình trạng bệnh nhân dư dịch nhiều từ 7-10 kg, khó thở. Sau lượt lọc đầu tiên, ông Võ Văn Dũng cho biết, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, bớt khó thở, vui vẻ yên tâm điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh.

Hiện đơn vị chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Thiện Hạnh có 5 bác sĩ và 8 điều dưỡng, đã được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề. Trong đợt triển khai lọc thận nhân tạo này, Bệnh viện Thiện Hạnh miễn phí toàn bộ cho 50 lượt lọc thận đầu tiên cho các bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.