“Gỡ khó” cho bệnh nhân chạy thận ở Nam Định

Dự tính chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa, nguồn dịch thận nhân tạo phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sẽ hết, trong lúc nguồn bổ sung chưa có do quy trình đấu thầu kéo dài. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh và lãnh đạo bệnh viện phải họp bàn giải pháp “gỡ khó”.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hùng Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thăm hỏi, động viên các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hùng Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định thăm hỏi, động viên các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hùng Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, bệnh viện đang điều trị ngoại trú cho 50 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, với tần suất 3 lần/tuần. Gần đây, hoạt động điều trị đứng trước nhiều khó khăn khi nguồn dịch thận dần cạn kiệt. Theo tính toán, đến ngày 22/4 tới, dịch thận dự trữ sẽ hết.

“Khi bệnh nhân đã phải chạy thận nhân tạo, tức là không còn chức năng thận. Nếu bị gián đoạn điều trị, người bệnh sẽ lập tức gặp nguy hiểm đến tính mạng do không thể lọc bỏ độc tố khỏi cơ thể”, bác sĩ Trần Hùng Cường chia sẻ.

Bác sĩ Cường cho biết thêm, khi dịch thận đã hết, nguồn bổ sung sẽ phải chờ ít nhất vài ba tháng nữa mới có, do các điều kiện ngặt nghèo của quy trình đấu thầu, đặc biệt là khâu thẩm định giá.

Để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định và Bệnh viện đa khoa tỉnh đã khẩn trương họp bàn, tìm giải pháp. Trước mắt, Sở Y tế đề nghị một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hỗ trợ điều trị các bệnh nhân chạy thận. Theo đó, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã đồng ý tiếp nhận 9 bệnh nhân, trong khi Bệnh viện Công an tỉnh cũng đang xem xét hỗ trợ một số trường hợp khác.

Khu nhà có phòng điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Khu nhà có phòng điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, giải pháp này chỉ giải quyết được một phần vấn đề, vì số lượng bệnh nhân còn lại vẫn khá lớn. Để có ngay nguồn dịch thận nhân tạo điều trị cho người bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sẽ thực hiện mua bổ sung bằng gói mua sắm dưới 100 triệu đồng (có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định).

“Đây là tình huống bắt buộc, cần phải quyết định ngay. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để không một bệnh nhân chạy thận nào bị gián đoạn việc điều trị!”, bác sĩ Cường khẳng định.

Theo bác sĩ Lê Thị Duyên, Trưởng Khoa Nội thận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, bệnh viện có 10 máy chạy thận nhân tạo đang hoạt động ổn định, phục vụ điều trị cho 50 bệnh nhân. Thời gian trước, tổng số bệnh nhân là 65 người, tuy nhiên do khó khăn về nguồn dịch, 15 bệnh nhân nội trú đã được đưa lên bệnh viện tuyến trên.

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định ngày 13/4, tất cả bệnh nhân chạy thận ở đây đều bị suy thận mức độ nặng. Nhiều người đã chạy thận 4-5 năm, cá biệt có người phải chạy thận đến 12 năm. Khi biết tin nguồn dịch sắp hết, họ đều rất lo lắng, nhưng được các bác sĩ trấn an, động viên, mọi người hiện đã yên tâm điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.