Bệnh viện Thống Nhất cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi

Chiều 20/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất.

Từ một bệnh viện có 450 giường, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị về nội và ngoại chung, đến nay, Bệnh viện Thống Nhất đã phát triển với quy mô 1.200 giường, với đầy đủ các chuyên khoa chuyên sâu về nội và ngoại khoa.

Nhiều chuyên khoa áp dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, chẩn đoán, điều trị bệnh, nhất là các bệnh về tim, mạch. Đội ngũ cán bộ, viên chức của bệnh viện, với gần 1.300 người, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành luôn được quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trở thành vốn quý, tạo nguồn lực và động lực để bệnh viện phát triển vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao các kết quả, thành tựu bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Đó là thành quả của công sức và trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết cống hiến của các thế hệ thầy thuốc, bác sĩ, cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu trong chuyến thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu trong chuyến thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển y tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách xã hội, được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến y tế…

Đội ngũ cán bộ, viên chức, bác sĩ, người lao động của bệnh viện cần không ngừng đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, quản trị bệnh viện để nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh, quản lý, chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm” trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Bệnh viện cần tổ chức tốt các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đoàn ngoại giao, khách quốc tế của Đảng, Nhà nước; quan tâm cử đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao giúp đỡ các đơn vị tuyến dưới trong công tác khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe cán bộ của các địa phương.

Bệnh viện Thống Nhất cũng cần mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ khám chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị bệnh viện đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tác phong mẫu mực, đáp ứng toàn diện các yêu cầu về y lý, y thuật, y đức; quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận, bảo đảm sự phát triển bền vững của bệnh viện.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất và tập thể cán bộ, thầy thuốc bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất lần thứ 16, tạo khí thế mới, xung lực mới, khát vọng mới, quyết tâm mới, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Dịp này, 12 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất vinh dự được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện cũng nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên lực lượng rà phá bom mìn tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Lạng Sơn cần cập nhật kịch bản tăng trưởng, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu

Sáng 15/7, tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII

Sáng 15/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng cho chặng đường nửa cuối năm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các chiến sĩ miết từng mạch vữa trên bề mặt mộ liệt sĩ để hoàn nguyên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao

Tỉ mẩn, kiên tâm tìm lại tên cho liệt sĩ

Công đoạn hoàn nguyên mỗi phần mộ liệt sĩ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tỉ mẩn, cẩn trọng trong từng thao tác, chi tiết hơn trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...