Bệnh viện Thống Nhất tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống

Sáng 30-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (1-11-1975 - 1-11-2020). 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ba cá nhân.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ba cá nhân.

Đến dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Bệnh viện Thống Nhất cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Lúc mới thành lập, Bệnh viện Thống Nhất chỉ có quy mô 400 giường và chủ yếu là khám và điều trị về nội và ngoại chung, thì hiện nay bệnh viện đã phát triển và mở rộng quy mô khoảng 1.200 giường.

Bệnh viện gồm 31 khoa lâm sàng, sáu khoa cận lâm sàng, hai khoa hỗ trợ, 12 phòng chức năng với gần 1.300 cán bộ viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là khám, chữa bệnh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Trong đó, có một phòng bảo vệ sức khỏe cho cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý ở phía nam và một khoa điều trị cán bộ cấp cao.

Hiện nay, bệnh viện đã có đủ các chuyên khoa phát triển theo hướng chuyên sâu cả về nội và ngoại khoa, trong đó có nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: lão khoa, tim mạch, tim mạch cấp cứu và can thiệp, phẫu thuật nội soi. Bệnh viện có thể thực hiện được hầu hết các kỹ thuật mà các đơn vị bạn trên địa bàn làm được; nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được áp dụng có hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị.

Trải qua 45 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành, tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức bệnh viện luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục nhiều năm liền, Bệnh viện Thống Nhất được Bộ Y tế công nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện, được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng hai, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba, đơn vị Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập hạng nhì… Đây là sự ghi nhận đồng thời, là sự động viên khích lệ lớn lao đối với cán bộ, viên chức của bệnh viện.

Hiện nay, Bệnh viện Thống Nhất đã được Bộ Y tế và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư đồng ý về chủ trương, bố trí nguồn kinh phí xây dựng Trung tâm chăm sóc khám và điều trị chất lượng cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Bệnh viện. Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện đang triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đưa Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao là khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Bệnh viện Thống Nhất tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (1-11-1975-1-11-2020) -0
Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất. 

Tại buổi lễ, ba cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước gồm: TTND, GS, TS, BS Nguyễn Đức Công, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất; TTƯT, PGS, TS, BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện, TTƯT, PGS, TS, BS Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Tập thể, cá nhân Bệnh viện Thống Nhất cũng vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia, Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.