Bệnh nhân T.K (37 tuổi), nhập Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh ngày 8/8 trong tình trạng đau bụng dữ dội, mức độ đau 10/10. Trước đó, người bệnh được một cơ sở y tế trong nước chẩn đoán u đầu tụy kèm hạch di căn.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Tấn Đạt, khoa Nội cho biết, khi đánh giá lại hồ sơ, các bác sĩ nhận thấy biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân chưa tương xứng với hình ảnh học. Đây là cơ sở để ê-kíp tiến hành hội chẩn và thực hiện thêm các khảo sát chuyên sâu.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện hướng đến nang giả tụy lớn, một tổn thương có thể tạo hình ảnh tương tự khối u tụy trên phim chụp.
Với chẩn đoán mới, người bệnh được chỉ định phẫu thuật. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận nang giả tụy lớn đang chèn ép các cơ quan lân cận. Ê-kíp tiến hành dẫn lưu, lấy dịch nang và gửi mẫu xét nghiệm.
Kết quả sinh thiết lạnh và xét nghiệm dịch nang không ghi nhận tế bào ác tính hay vi trùng. Sau phẫu thuật, mức độ đau của người bệnh giảm khoảng 80%, không còn cần thuốc giảm đau mạnh.
Sau 3-4 ngày, bệnh nhân có thể đi lại và ăn uống trở lại, sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện ngày 22/8.