Tôn vinh những công nhân, kỹ sư, cán bộ công đoàn tiêu biểu

Sáng 20/8, tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Vinh danh-Đổi mới-Phát triển-Vững bước cùng người lao động Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là hoạt động kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026).

Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng 28/7 năm 2026. (Ảnh: VIỆT DŨNG)
Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng 28/7 năm 2026. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Ban tổ chức tôn vinh những công nhân, kỹ sư, cán bộ công đoàn tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố, đồng thời triển khai các chương trình, mô hình mới nhằm tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Thành phố hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026; 31 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được trao Giải thưởng 28/7 năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã chúc mừng các cá nhân được trao thưởng và tin tưởng những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, câu chuyện đẹp tiếp tục được lan tỏa.

ton-duc-thang.jpg
Cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí kỳ vọng về việc lan tỏa hiệu quả những gương điển hình, câu chuyện đẹp để một sáng kiến khơi nguồn cho nhiều sáng kiến, một tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều tấm gương và một cán bộ công đoàn tâm huyết sẽ góp phần xây dựng một tập thể công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân mong muốn, học tập và noi theo Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể; để mỗi đoàn viên, người lao động được chăm lo tốt hơn, được bảo vệ tốt hơn, có thêm cơ hội học tập, phát triển và cống hiến.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng nhấn mạnh: Công đoàn Thành phố từng bước chuyển trọng tâm từ chăm lo dàn trải sang chăm lo có trọng tâm, trọng điểm, dài hạn, bền vững. Bởi chăm lo không chỉ là hỗ trợ khi khó khăn, mà còn phải tạo thêm cơ hội để người lao động học tập, nâng cao tay nghề, phát triển nghề nghiệp và vươn lên bằng chính năng lực của mình.

trao-mai-am.jpg
Đồng chí Bùi Thanh Nhân và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn trao biểu trưng chương trình Mái ấm công đoàn đến người lao động. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố ra mắt Chương trình học bổng Trần Văn Kiểu, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con đoàn viên tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Đồng thời, ra mắt "Mini App Công đoàn số", nhằm đưa các thông tin, tiện ích và dịch vụ công đoàn đến gần hơn với đoàn viên, người lao động.

Cũng trong dịp này, Công ty TNHH Công nghệ AZ-PLUS INNEXT tài trợ 500 nghìn thẻ bảo hiểm xe máy, tổng trị giá 33 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (chi nhánh Bình Thạnh) hỗ trợ 1,9 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội của Công đoàn Thành phố. Liên đoàn Lao động Thành phố trao tặng 9 căn Mái ấm Công đoàn đến đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

11 cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng là những người có thành tích cao trong lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả, có giá trị làm lợi cho doanh nghiệp cùng khả năng áp dụng vào thực tiễn và lan tỏa, có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Trong 26 năm qua, giải thưởng tôn vinh gần 280 cá nhân tiêu biểu có những sáng kiến, sáng tạo mang lại giá trị cao, tinh thần lao động nghiêm túc, không ngừng học hỏi và chủ động đổi mới trong công việc.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.