Bế mạc trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Sau hai tuần tổ chức tại Nhà Sáng tác Đà Nẵng, Trại Sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng” năm 2023 đã kết thúc với 17 bản thảo văn học dày dặn được hoàn thành, trong đó có 11 tiểu thuyết, một kỷ lục của trại viết trong 5 năm trở lại đây.
Các nhà văn tham dự trại sáng tác về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2023 tại Đà Nẵng.
Các nhà văn tham dự trại sáng tác về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2023 tại Đà Nẵng.

Trại sáng tác do Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các cơ quan chức năng của Quân khu 5 tổ chức từ ngày 1 đến 15/8.

Sau gần 2 tuần hoạt động với trọn vẹn thời gian được sống hết mình cùng nghệ thuật và bằng tình yêu, sự gắn bó, trách nhiệm với người chiến sĩ các lực lượng vũ trang, với cuộc sống và bạn đọc…, các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình-lý luận dự trại đã kịp hoàn thành 17 bản thảo văn học, trong đó có 11 tiểu thuyết, một trường ca, bốn tập bút ký và một chuyên luận phê bình văn học.

Các bản thảo lần này đều hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Sau gần 2 tuần hoạt động, các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình-lý luận dự trại đã hoàn thành 17 bản thảo văn học, trong đó có 11 tiểu thuyết, một trường ca, bốn tập bút ký và một chuyên luận phê bình văn học.

Có thể kể đến một số bản thảo tiêu biểu ở trại sáng tác lần này: Về tiểu thuyết có “Rừng mặn” của nhà văn Hà Đình Cẩn phản ánh cuộc chiến đấu ác liệt và cam go của đặc công rừng Sác trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước; tiểu thuyết “Chiến binh và cuộc đụng đầu lịch sử” của nhà văn Nguyễn Trọng Tân tái hiện cuộc chiến đấu oanh liệt của Sư đoàn bộ binh 10 trong chiến dịch Plei Me lịch sử tại thung lũng Ia Đrăng trên mặt trận Tây Nguyên năm 1965.

Nhà văn Châu La Việt có tiểu thuyết “Trăng Him Lam”, như mượn sự ảo diệu của nghệ thuật để tái hiện những năm tháng ác liệt của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, với hình ảnh những người nghệ sĩ và chiến sĩ sát cánh bên nhau làm nên một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ông cũng kịp bổ sung, hoàn thiện cuốn tiểu thuyết “Một chuyện tình xứ Quảng”.

Hai nhà văn Hà Phạm Phú và Hoàng Dự tiếp tục tạo ấn tượng mới ở trại viết năm nay khi có hai tiểu thuyết dày dặn. Hoàng Dự là “Nước mắt quê hương” với nội dung kết hợp hài hòa giữa tình yêu người lính và khói lửa đạn bom, giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa sự kiên gan và đớn hèn… để khái quát nên sự bi tráng của chiến tranh.

Trong khi đó, nhà văn Hà Phạm Phú có tiểu thuyết “Một và nhiều” mà như ông cho biết đã dốc vào đó toàn tâm, toàn lực của mình.

Bên cạnh đó còn có “Miền cỏ tranh” của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc và “Im lặng sống” của nhà văn An Bình Minh. Đây là hai tác phẩm riêng nhưng cùng chung một bút pháp, trong đó hai tác giả đang cố gắng sử dụng thi pháp mới khi viết về chiến tranh, bởi bên cạnh những sự bi hùng, còn mở ra những chân trời mới cho số phận của con người trở về sau chiến tranh. Có thể coi đây là một lối viết, một phong cách hiện đại, mang đến sự mới lạ của văn chương thời hội nhập.

Bên cạnh tác phẩm của những nhà văn cao niên, trại viết tiếp tục ghi nhận sự tham gia đóng góp của các nhà văn thế hệ trẻ hơn viết về người lính và chiến tranh cách mạng như: Trần Khánh Toàn có tiểu thuyết “Thao thức phía hoàng hôn” viết về những chiến sĩ mũ nồi xanh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nữ nhà văn Bùi Thị Biên Linh có tiểu thuyết “Hạnh phúc”, trong khi nhà văn Linh Tâm hoàn thành tập bút ký “Nắng biên thùy”.

Lần đầu dự trại, nhà thơ Nguyễn Thanh Hải cũng xuất sắc có trường ca “Long Hựu” cùng nhà văn trẻ Trương Chí Hùng giới thiệu tập bút ký “Tây Nam biên viễn”, còn nhà văn Xuân Hùng hoàn chỉnh chuyên luận “Tiểu thuyết viết về chiến tranh từ góc nhìn hiện đại”.

Đoàn các nhà văn dự trại sáng tác đi thực tế giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thông tin 575.

Đoàn các nhà văn dự trại sáng tác đi thực tế giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thông tin 575.

Với sự đa dạng về thể loại, đa sắc về góc nhìn, thành công và kết quả của trại viết đã cho thấy những khao khát và sức hấp dẫn của văn học viết về đề tài “Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng”, một đề tài “vĩnh cửu và tươi xanh mãi trong văn học nước nhà” như Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc-Tổng biên tập NXB Quân đội nhân dân đã nhận xét.

Được biết, sau khi bế mạc trại viết, những bản thảo văn học sẽ sớm được NXB Quân đội nhân dân đưa vào biên tập, xuất bản và ra mắt bạn đọc trong thời gian gần đây.

Trong thời gian dự trại sáng tác, Ban Tổ chức đã bố trí các văn nghệ sĩ đi tham quan, khám phá những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh chung quanh.

Đoàn cũng có chuyến đi thực tế sáng tác và giao lưu với Lữ đoàn thông tin 575, một đơn vị quân đội có bề dày hơn 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hiện đóng quân tại thành phố Đà Nẵng.

Trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thông tin 575, các thành viên trong đoàn, nhất là các nhà văn, nhà thơ từng nhiều năm mặc áo lính và viết về người lính như: Hà Đình Cẩn, Hà Phạm Phú, Nguyễn Trọng Tân, Nguyễn Minh Ngọc, An Bình Minh... đã nhiệt tình trao đổi, dốc bầu tâm sự văn chương, kể lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về quá trình sáng tác tác phẩm. Đoàn nhà văn đã tặng thư viện Lữ đoàn thông tin 575 một số đầu sách văn học.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.