Bế mạc Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh

Với phương châm ‘‘Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Khát vọng - Vươn xa’’, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức trong hai ngày 18-19/12 đã thành công tốt đẹp.
Ban chấp hành mới của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh ra mắt.
Ban chấp hành mới của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh ra mắt.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng, Hiệp hội xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới tiếp tục là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, là cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ đó góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, hội nhập và phát triển bền vững; chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã đề ra 6 mục tiêu của nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quy định của địa phương đến 100% doanh nghiệp hội viên. Tăng cường công tác vận động phát triển hội viên, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, số hội viên mới của Hiệp hội tăng thêm từ 20-30% so với nhiệm kỳ trước.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Cùng với đó, Hiệp hội đặt ra mục tiêu phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu tổ chức từ 1-2 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trong hệ thống. Phấn đấu có 80-100% doanh nghiệp hội viên được hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng và tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử; mỗi năm có từ 1-2 doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, Đại hội cũng đặt ra quyết tâm phấn đấu 80% doanh nghiệp hội viên tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; 100% doanh nghiệp thuộc hệ thống Hiệp hội xây dựng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang mong muốn Hiệp hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia sâu rộng cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng các chính sách cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên. Đặc biệt, cần xác định giá trị cốt lõi, tầm nhìn và sứ mệnh; xây dựng chương trình hành động cụ thể; phát huy vai trò là cầu nối, kịp thời triển khai các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn; tiếp tục phát triển hội viên đông về số lượng, mạnh về chất lượng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 55 người.

Ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng làm Chủ tịch Hiệp hội.

Sau 15 năm thành lập, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh từ 108 thành viên ban đầu, nay đã phát triển lên gần 1.000 hội viên. Toàn tỉnh có hơn 18 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là 356 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho 424.000 lao động.

Riêng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng/năm. Hiệp hội thường xuyên động viên các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; chấp hành nghiêm các quy định, chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững, đặc biệt là phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.

5 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đã ủng hộ số tiền và hiện vật trị giá gần 15 tỷ đồng, cùng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách...

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.