Bắt quả tang doanh nghiệp đổ trộm hơn 2.000 tấn chất thải ra môi trường

Ngày 4/10, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an Thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, đổ chất thải.

Bắt quả tang doanh nghiệp đổ trộm hơn 2.000 tấn chất thải ra môi trường

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện Công ty TNHH Tân Thuận Phong, địa chỉ tại Lô CN4, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, Thành phố Hải Phòng có hành vi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, đổ chất thải là bùn thải xuống vị trí khu đất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3, địa chỉ ở thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường. Ngoài đổ chất thải là bùn thải, các đối tượng còn đổ thải hàng nghìn tấn chất thải là cát cháy (có màu đen) trong một thời gian dài ra môi trường. Công ty TNHH Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 191/GPMT-BTNMT cấp ngày 15/6/2023 cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật ra môi trường.

z7081763749578-7f503379ce743e7eb9c905c4a759cf6d-9645.jpg

Bước đầu, qua cân khối lượng chất thải xác định, Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Công ty TNHH thương Mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 đã chôn, lấp, đổ, thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường. Đồng thời, mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ Công ty TNHH Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu số tiền trên 430 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bước đầu xác định trên 34 tỷ đồng.

z7081763737960-065093f1bd3052bb68e70c8dde9b45fa-4102.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH thương mại và sản xuất VLXD Đông Dương 3 và một số cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm: Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong về tội “Gây ô nhiễm môi trường”; Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng kế toán Công ty TNHH Tân Thuận Phong cùng Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty TNHH Tân Thuận Phong về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

z7081763762902-284a03f86a04fd96b846015d0881d47e-8919.jpg

Hiện, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

z7081763734575-36d7a52dcb4c25723b70a74a70b31821-6296.jpg

Có thể bạn quan tâm

Ngành Kiểm sát họp trực tuyến về kết quả thực hiện thí điểm trong quý I/2026.

Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk - 6 địa phương đang triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, công tác này bước đầu đem lại kết quả khả quan.

Cảnh sát giao thông lập biên bản về hành vi vi phạm của người điều khiển ô-tô.

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm chủ sở hữu và người điều khiển xe ô-tô có hành vi vi phạm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, có tổng mức xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô-tô 7 chỗ ngồi có các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thuyết minh làm rõ hơn cơ chế phòng ngừa sớm các tranh chấp đầu tư quốc tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thuyết minh làm rõ hơn một số nội dung như cơ chế phòng ngừa sớm tranh chấp đầu tư quốc tế; chính sách, chế độ đối với người tham gia giải quyết tranh chấp; mô hình, chức năng, nguồn lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Xã biên giới Ia Rvê chủ động tấn công trấn áp tội phạm và bắt đối tượng truy nã

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Ia Rvê đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành hàng loạt kế hoạch chuyên đề từ việc tổng kiểm tra cư trú, rà soát di biến động dân cư cho đến chiến dịch phòng, chống lừa đảo viễn thông, đơn vị đã tạo ra một thế trận phòng ngừa tội phạm chặt chẽ.

Hải đội Dân quân thường trực cứu và lai dắt tàu cá của ngư dân gặp sự cố trên biển về đất liền.

Hải đội Dân quân thường trực kịp thời cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra độc lập kết hợp đánh bắt thủy, hải sản đợt 8, 6 tháng đầu năm 2026 theo Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Biên đội tàu ĐNa-91218-TS, ĐNa-91221-TS, ĐNa-91225-TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực đã kịp thời cứu hộ tàu cá QNg-48988-TS bị nạn trên biển.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ

Theo các đại biểu, với mỗi cơ chế vượt trội, có tăng cường phân quyền cho chính quyền Thủ đô cần phải kèm với nâng cấp thiết chế thực hiện quyền lực và cơ chế kiểm soát tương xứng để tránh những rủi ro tiềm ẩn, từ đó tạo không gian phát triển mới để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.