Hà Nội đấu tranh, triệt phá thành công vụ án gây ô nhiễm môi trường đặc biệt lớn

Công an thành phố Hà Nội vừa đấu tranh, khám phá thành công vụ án đổ, chôn, lấp chất thải công nghiệp với số lượng đặc biệt lớn, gây ô nhiễm môi trường tại Phù Lỗ, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng khám xét tại các khu vực chôn lấp chất thải gây nguy hại môi trường.
Lực lượng chức năng khám xét tại các khu vực chôn lấp chất thải gây nguy hại môi trường.

Quá trình thực hiện tổng rà soát, trao đổi thông tin nghiệp vụ với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện Cơ sở sản xuất tái chế kim loại (chì) tại khu Đồng Tín, thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn hoạt động có dấu hiệu đổ, chôn, lấp chất thải phát sinh trong sản xuất, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá điểm nóng về ô nhiễm môi trường nêu trên.

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng 2-Cục Cảnh sát môi trường, Công an xã Phù Lỗ; Ủy ban nhân dân xã Phù Lỗ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ môi trường Việt Nam tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của cơ sở.

Đồng thời, tiến hành triệu tập, ghi lời khai nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất và đổ chất thải phát sinh trái phép ra môi trường; khám xét khẩn cấp 9 địa điểm, trong đó khám xét mở rộng 2 địa điểm tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Đến nay, xác định các đối tượng đã chôn lấp 1.623.000 kg xỉ chì thải ra môi trường.

inbound2051383268442750541-899.jpg
Bên trong một khu nhà xưởng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Cơ sở tái chế kim loại nêu trên hoạt động từ tháng 7/2024, không được các cơ quan chức năng cấp phép theo quy định trên diện tích nhà xưởng khoảng 6000m2.

Toàn bộ khu xưởng sản xuất và các điểm chôn lấp chất thải có nguồn gốc đất nông nghiệp do đối tượng Nguyễn Phương Hưng ( còn gọi là Hưng beo; sinh năm 1969, thường trú tại Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) quản lý.

Từ tháng 5/2019, Vũ Xuân Đồng (xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được Hưng giao quản lý việc thuê 6 nhà xưởng với tổng diện tích khoảng 15.000m2. Đồng cho các đối tượng Trung Quốc thuê và thu tiền chuyển cho Hưng, Đồng giữ lại một phần chênh lệch để hưởng lợi.

Cụ thể: Từ tháng 7/2024 đến nay, ban đầu nhóm đối tượng người Trung Quốc là A Thao (không rõ thông tin, hiện đã về nước từ tháng 12/2024), sau đó từ tháng 1/2025 đến nay, nhóm đối tượng A Mao (Mao Xin Song, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1976) cầm đầu, thoả thuận với Đồng thuê xưởng để lắp đặt dây chuyền sản xuất trái phép kim loại và xuất bán phôi thành phẩm sang Trung Quốc.

inbound8510939584055913900-9621.jpg
Đối tượng Vũ Xuân Đồng.

Vũ Xuân Đồng vừa là thông dịch viên kiêm người quản lý xưởng sản xuất, mua nguyên liệu đầu vào cho đối tượng người Trung Quốc, vừa tuyển công nhân, lao động tự do, với mức lương lương 35 triệu/ tháng.

Để phục vụ hoạt động sản xuất, Đồng đã thuê khoảng 40 công nhân chủ yếu là người dân tộc tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La phối hợp cùng nhóm kỹ sư người Trung Quốc để vận hành máy móc.

Ngoài ra, Đồng là người liên hệ với một số đối tượng tại Hưng Yên, Thái Nguyên thu gom xỉ chì phát sinh từ hoạt động tái chế ắc quy của một số công ty, nhà máy tại một số tỉnh để thu mua nguyên liệu.

Tại xưởng, nhóm đối tượng Trung Quốc cùng các công nhân thực hiện việc vận hành lò đốt tạo ra thành phẩm chì, chất thải rắn. Toàn bộ chất thải phát sinh, các đối tượng đã chôn, lấp tại các khu vực trũng phía trước và phía sau xưởng trái quy định pháp luật.

Đến khoảng tháng 3/2025, khi lượng phế thải chì phát sinh lớn không có chỗ chứa, Đồng liên hệ với Nguyễn Phương Hoan, là con trai Nguyễn Phương Hưng để tìm người vận chuyển, đổ chất thải và thuê người đổ đất lấp lên trên để che dấu việc kiểm tra của Cơ quan chức năng.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đồng, Mao Xin Song, Nguyễn Phương Hoan, Nguyễn Phương Hưng về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.