Bắt các bị can trong vụ người phụ nữ tố nhà chồng cũ đánh, giam giữ trong nhà

Chiều 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can trong vụ người phụ nữ tố gia đình nhà chồng cũ đánh, giam giữ trong nhà để điều tra về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết điều động nhiều cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi cư trú của các bị can tại xã Thiện Nghiệp.

Cơ quan công an đang khám xét nhà trên đường Trần Bình Trọng, Bàu Me (xã Thiện Nghiệp).

Cơ quan công an đang khám xét nhà trên đường Trần Bình Trọng, Bàu Me (xã Thiện Nghiệp).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giữ người trái pháp luật” gồm: Nguyễn Thị Hoài Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Lan; riêng Nguyễn Hữu Tình và Nguyễn Hồng Tâm cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đưa bị can về căn nhà trên đường Trần Bình Trọng và đường Bàu Me, xã Thiện Nghiệp để khám xét.

Trước đó, ngày 18/4, chị Trần Thị Bích D. (33 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết) đến Công an phường Phú Thủy trình báo việc chồng cũ chị là Nguyễn Tự Tín, cùng với hai chị chồng là Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm thường xuyên dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh chị D. gây thương tích, tại nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) từ tháng 3 đến 15/4.

Công an khám xét nhà các bị can trong vụ người phụ nữ tố gia đình nhà chồng cũ đánh, giam giữ trong nhà.

Công an khám xét nhà các bị can trong vụ người phụ nữ tố gia đình nhà chồng cũ đánh, giam giữ trong nhà.

Theo đơn trình bày, cuối tháng 12/2023, D. và Tín ly hôn nhưng D. vẫn ở lại địa chỉ trên để chăm sóc 3 đứa con chung. Sau đó, gia đình của Tín thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho D. tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè.

Từ tháng 3/2024 đến ngày 15/4/2024, gia đình nhà chồng cũ Nguyễn Tự Tín thường xuyên nhiều lần dùng tay, chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ đánh đập khắp nơi trên cơ thể D. để trừ tà. Sau đó, các đối tượng ép buộc D. viết giấy nhận tội như: Dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng, ăn cắp tiền, ngoại tình...

Thương tích ban đầu của chị D. là bầm quanh mắt, gò má; xuất huyết kết mạc mắt 2 bên; vết bầm 2 cẳng bàn tay, mặt trong 2 đùi; sưng bầm môi lớn, âm hộ bên phải; sưng bầm sống mũi. Kết quả giám định thương tật, chị D. bị 10 vết thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra...