Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và an toàn cho các hoạt động kinh tế biển

Ngày 28/12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo.
Quang cảnh Hội nghị quân chính của Quân chủng Hải quân.
Quang cảnh Hội nghị quân chính của Quân chủng Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt những nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Đảng ủy Quân chủng Hải quân về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Năm 2024, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp và xử trí kịp thời các tình huống trên biển đúng đối sách, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Trung tướng Phạm Trường Sơn: Quân chủng Hải quân phải luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trung tướng Phạm Trường Sơn: Quân chủng Hải quân phải luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tổ chức duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; chủ động và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đã tổ chức 159 đợt tìm kiếm cứu nạn; kịp thời cứu nạn 13 tàu cá, 191 ngư dân; giúp đỡ nhân dân các địa phương phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3...

Quân chủng Hải quân đã triển khai nghiêm túc quyết định của Bộ Quốc phòng về sáp nhập, tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân chủng và cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Quân chủng và các đơn vị hoàn thành tốt các cuộc diễn, bảo đảm bí mật và an toàn tuyệt đối;

Tổ chức các hội thi, hội thao cấp Quân chủng và tham gia các hội thi, hội thao do trên tổ chức đạt thành tích cao, trong đó, đã đoạt giải Nhì Hội thao thể thao Quốc phòng, vô địch toàn quân môn bóng chuyền nam; tham gia các giải bơi châu Á, quốc gia đạt 63 Huy chương Vàng, 116 Huy chương Bạc, 94 Huy chương Đồng...; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Hải quân Việt Nam và Camphuchia tuần tra chung để duy trì hòa bình, ổn định trên hướng biển phía nam.

Hải quân Việt Nam và Camphuchia tuần tra chung để duy trì hòa bình, ổn định trên hướng biển phía nam.

Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các tổ chức đảng chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo tư tưởng. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ được điều động đến các khu vực trọng điểm, khó khăn, gian khổ. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều chương trình, cách làm sáng tạo góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận chiến tranh nhân dân” trên biển. Cụ thể như Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố, 16 cơ quan Trung ương giai đoạn 2019-2024.

Trực tiếp phối hợp với hơn 250 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương, đưa trên 12.000 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng hơn 2.000 tin bài so với năm 2023. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và Đại hội thi đua Quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024... góp phần nâng cao nhận thức tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

Quân chủng và các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác vận tải an toàn tuyệt đối. Các mặt công tác kế hoạch đầu tư, tài chính được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, phát huy tiềm năng, gia tăng thị phần.

Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân Việt Nam, của Quân đội, duy trì hòa bình, ổn định trên hướng biển.

Năm 2024, Quân chủng Hải quân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Vùng 4 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 13 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ quốc phòng, 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Quân chủng, 16 tập thể, 41 cá nhận được tặng danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng; toàn Quân chủng có trên 17.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Năm 2025, Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định tiếp tục lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Toàn Quân chủng duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, các hoạt động kinh tế biển; tổ chức thành công đại hội Đảng làm trước cho toàn quân; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Thay mặt thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Quân chủng Hải quân đã đạt được trong năm qua.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên, nhất là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; luôn nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trao cờ thi đua xuất sắc của Quân chủng Hải quân cho các đơn vị.

Trao cờ thi đua xuất sắc của Quân chủng Hải quân cho các đơn vị.

Toàn Quân chủng tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu đề xuất, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kiểm soát, bảo vệ ngư trường chặt chẽ, cứu hộ cứu nạn kịp thời; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Quân chủng cơ bản hiện đại.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tiếp tục cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trao danh hiệu xuất sắc tiêu biểu cho các tập thể và cá nhân.

Trao danh hiệu xuất sắc tiêu biểu cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết Phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 và phát động phong trào thi đua năm 2025 với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.