Bảo vệ công nhân trước tệ nạn xã hội

Hiện, cả nước có khoảng 17 triệu công nhân, trong đó hơn 60% làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công nhân, lao động ở các khu, cụm công nghiệp, chủ yếu là thanh niên tuổi đời còn trẻ, là lao động phổ thông, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, dễ bị lôi kéo, tác động bởi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 150 công nhân, người lao động Công ty LD Medevice 3S, thị xã Chơn Thành. (Ảnh ĐỖ TRÌNH)
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 150 công nhân, người lao động Công ty LD Medevice 3S, thị xã Chơn Thành. (Ảnh ĐỖ TRÌNH)

Bài 1: Khi công nhân là "con mồi" của các loại tội phạm

Đa số vụ việc công nhân vi phạm pháp luật xảy ra trong thời gian qua đều do nhận thức pháp luật của một bộ phận người lao động còn hạn chế; bị "sập bẫy" việc nhẹ, lương cao; sống đua đòi, bị tác động bởi rượu, bia dẫn đến các cuộc ẩu đả, xô xát gây mất an ninh trật tự; hoặc trở thành con mồi béo bở của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy...

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Tất cả các loại hình tội phạm đang có ở ngoài xã hội thì trong các khu công nghiệp đều có. Nhất là sau đại dịch Covid-19, đời sống công nhân vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn khi việc làm bị ảnh hưởng, thu nhập bấp bênh. Lợi dụng tình hình đó, các loại tội phạm về tín dụng đen, lừa đảo tuyển dụng trực tuyến tìm mọi cách để xâm nhập vào nhóm đối tượng này.

Nạn nhân của tội phạm công nghệ cao

Lợi dụng những khó khăn về tài chính cũng như nhận thức chưa đầy đủ của người lao động, tín dụng đen tiếp tục có dấu hiệu hoạt động trở lại ở nhiều khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, gây mất an ninh trật tự, đe dọa sự an toàn của người lao động.

Tại buổi thông tin chuyên đề "Tình hình an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao hiện nay" do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng Phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết: Trong tháng 4/2024, Cục A05 đã phối hợp Công an các tỉnh: Phú Yên, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang và Bến Tre triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin của cá nhân, trong đó có thông tin của nhiều công nhân, người lao động để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép.

Các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH tư vấn tài chính Minh Anh, với hàng chục chi nhánh hoạt động tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Dưới "vỏ bọc" tư vấn, cho vay vốn tín chấp miễn phí, các đối tượng tiến hành thu thập thông tin của người dân, công nhân, người lao động như căn cước công dân, hình ảnh cá nhân, sau đó mở và sử dụng tài khoản trái phép.

Thượng tá Đỗ Minh Kim nhấn mạnh: Các thiết bị di động đang là mục tiêu hướng đến lớn nhất của xu hướng tấn công, chiếm đoạt thông tin, thu thập dữ liệu nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó, công nhân, người lao động luôn được các đối tượng lừa đảo "ưu tiên" nhắm đến. Đáng chú ý, 100% các hội nhóm công nhân trên không gian mạng đều có đối tượng lừa đảo "ẩn nấp", khai thác thông tin cá nhân chờ thời cơ lừa đảo.

Báo cáo "Vấn đề tín dụng đen trong công nhân, lao động-Thực trạng và giải pháp", do Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tiến hành nghiên cứu cho thấy: Có đến 54,8% người lao động phải đi vay tiền do điều kiện kinh tế khó khăn, trong đó 20,2% đã tiếp cận để vay tín dụng đen.

Đã có nhiều công nhân, người lao động là nạn nhân của tín dụng đen, phải vay tiền với lãi suất rất cao, thành con nợ không có khả năng thanh toán, bị hăm dọa, đánh đập. Có trường hợp công nhân bị ép phải giao cả thẻ ngân hàng cho các đối tượng cho vay, đến kỳ nhận lương, đối tượng sẽ đi cùng công nhân đến các cây ATM rút tiền.

Trước sức ép về nợ tín dụng đen, nhiều công nhân phải xin nghỉ việc, mất việc làm, thậm chí phải trở về quê nhằm trốn các đối tượng. Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2019-2022, Bộ Công an đã đấu tranh phát hiện xử lý hơn 2.740 vụ việc liên quan tín dụng đen, với gần 5.000 đối tượng; đã khởi tố gần 2.000 vụ với gần 4.000 bị can, trong đó có hơn 1.000 vụ cho vay nặng lãi với nhiều bị hại là công nhân, người lao động.

"Mục tiêu" của tội phạm ma túy

Tại các tỉnh có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút hơn 65% người lao động nhập cư đến làm việc, sinh sống, nhiều khu trọ xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất xuống cấp, không bảo đảm an ninh trật tự, thiếu an toàn. Hằng ngày, người thuê trọ phải đối mặt với các tệ nạn trộm cắp, ma túy…

Ngoài lo sợ mất trộm tiền bạc, tài sản, ảnh hưởng bởi những cuộc xô xát, ẩu đả giữa các nam thanh niên, người ở trọ còn lo lắng trước nguy cơ khu trọ là nơi kẻ xấu trà trộn, ẩn náu và tiến hành các hoạt động lôi kéo, nhất là công nhân trẻ.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tình hình tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng ma túy trái phép hiện diễn biến phức tạp. Điều đáng nói, công nhân tại các khu công nghiệp đang là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị lôi kéo, dụ dỗ, từ sử dụng trái phép đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Lý Nhân phát hiện đối tượng Chu Đình Luân (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) là chủ thầu cốp-pha đã thuê công nhân là các đối tượng nghiện ma túy tổ chức ăn, ở tập trung tại lán trại trong một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Luân khai nhận, do muốn đẩy nhanh tiến độ công trình, thuê nhân công giá rẻ nên đã cùng đồng bọn tìm, thuê các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, với mức lương từ 250.000 - 430.000 đồng/ngày công.

Thay vì trả tiền lương, Luân chỉ đạo đồng bọn tìm mua ma túy, chia nhỏ phát cho số công nhân nghiện vào buổi sáng và chiều mỗi ngày, với quy định mỗi một lần nhận ma túy tương đương 100.000 đồng, trừ vào tiền công.

Cuối tháng 6/2024, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp công an các địa phương tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các khu lán trại tập trung công nhân tỉnh ngoài đến làm việc.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Công an phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long kiểm tra khu lán trại bán cây cảnh thuộc Tổ 13, Khu 4B, phường Hùng Thắng, phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng thời điểm, tại Thái Nguyên, Công an phường Nam Tiến (thành phố Phổ Yên) tổ chức kiểm tra hành chính và test nhanh ma túy đối với 60 công nhân đang làm việc tại công trường Dự án xây dựng trụ sở làm việc khối cơ quan hành chính thành phố Phổ Yên, phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy. Lực lượng công an đã tiến hành các thủ tục lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp này.

Công an phường Nam Tiến cho biết: Công nhân, lao động tại đây chủ yếu là người ở các tỉnh miền núi phía bắc. Quá trình sinh hoạt, làm việc, một số công nhân có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như quá trình thi công công trình trọng điểm của thành phố.

Những dẫn chứng nêu trên cho thấy, tại nhiều địa phương, tội phạm ma túy luôn tìm cách tiếp cận, tác động tới công nhân, người lao động, biến khu nhà trọ, cổng xí nghiệp thành nơi mua bán trái phép ma túy, "biến" công nhân, lao động trở thành người nghiện ma túy, tội phạm ma túy, gây hoang mang lo lắng cho không ít công nhân, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và an ninh trật tự ở cơ sở.

Tính đến ngày 14/12/2023, toàn quốc có 167.092 người nghiện ma túy, trong đó công nhân là 16.479 người (chiếm 10%); 38.311 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó công nhân là 2.144 người (chiếm 5% số người sử dụng trái phép chất ma túy), có 987 đối tượng vi phạm bị khởi tố là công nhân.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Khám tầm soát, lấy máu xét nghiệm tiểu đường cho người dân. (Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho hơn 3,3 triệu bệnh nhân đái tháo đường

Quỹ Bảo hiểm y tế hiện đang chi trả cho khoảng 7,98 triệu người tăng huyết áp, hơn 400 nghìn trường hợp can thiệp tim mạch, hơn 3,3 triệu người mắc đái tháo đường. Trong năm 2025, các bệnh không lây nhiễm ghi nhận khoảng 51 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí thanh toán lên tới 19,85 nghìn tỷ đồng. 

Đoạn đường “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò đã được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng.

Gỡ “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò: Khi chính quyền gần dân, lòng dân mở lối

Chỉ chưa đầy 50m trên trục đường ven biển Bình Minh, phường Cửa Lò, nhưng “nút thắt cổ chai” này đã tồn tại suốt nhiều năm, làm chậm tiến độ một dự án hạ tầng trọng điểm, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Điểm nghẽn ấy không chỉ nằm ở mặt bằng, mà còn là những khúc mắc chưa được tháo gỡ trong lòng dân.

Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ ở Hố Nước, thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Ngang nhiên khai thác vàng trái phép tại xã miền núi Thạnh Bình

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ, ngang nhiên ở khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và làm cạn kiệt tài nguyên.

Giao diện trang web Sàn Giao dịch việc làm quốc gia (www.vieclam.gov.vn).

Kỳ vọng vào sàn giao dịch việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động hơn 53,6 triệu người, gần 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh đang vận động mạnh mẽ, sự ra đời của Sàn giao dịch việc làm quốc gia (www.vieclam.gov.vn) được kỳ vọng tạo lập hạ tầng số minh bạch, hiệu quả cho kết nối cung-cầu.

Người dân tìm hiểu Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Hướng tiếp cận mới trong tổ chức không gian đô thị

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phê duyệt theo Quyết định số 813/QĐ‑UBND ngày 21/2/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang mở ra những hướng tiếp cận mới trong tổ chức không gian đô thị, nhấn mạnh sự cân bằng giữa bảo tồn văn hóa cộng đồng và hiện đại hóa đô thị.

Hội nghị công bố mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Công bố mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”

Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất và nơi nhân dân cần nhất. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng bào nơi biên giới không chỉ cần được hỗ trợ về dân sinh, an sinh, pháp luật, mà còn cần được đồng hành để bước vào không gian số một cách an toàn, tự tin, hiệu quả.

Tin nổi bật ngày 16/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm TP Nam Ninh, Trung Quốc; Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tin nổi bật ngày 16/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm TP Nam Ninh, Trung Quốc; Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm thành phố Nam Ninh, Trung Quốc; Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong… là một số tin tức nổi bật ngày 16/4.

Anh Giàng A Phủ (người đứng đầu tiên từ phải sang) chứng kiến niềm vui của học sinh và nhân dân cụm dân cư Huổi Máu khi khánh thành điểm trường mầm non tại Huổi Máu.

Giàng A Phủ - người nghèo hiến đất xây trường

Với mong muốn con cháu có điều kiện học tập, ăn nghỉ tốt hơn, anh Giàng A Phủ ở cụm dân cư Huổi Máu thuộc bản Huổi Nôm (xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) đã quyết định hiến toàn bộ đất nền nhà, đất vườn, ao của gia đình để xây dựng điểm trường mầm non.

Đây là số thịt gà đang được Hợp tác xã rã đông bằng cách ngâm nước trước khi vận chuyển về các trường học.

Các trường phát hiện tình trạng nhà cung ứng nhập thịt gà, cá từ bên thứ ba nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan

Ông Lê Quang Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) khẳng định: Các trường học trên địa bàn đã kiểm tra đột xuất tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Si Pa Phìn và phát hiện tình trạng nhập thịt gà, cá từ bên cung ứng thứ ba, nhưng Hợp tác xã không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Trao quà cho các hộ dân ở xã Trà Côn.

Đầy ắp nghĩa tình “Tết Quân-Dân” ở Vĩnh Long

Những ngày qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động “Tết Quân-Dân” năm 2026 tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc ngũ âm rộn rã, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và bà con dân tộc Khmer đã tề tựu về đây để cùng chung vui trong không khí ấm áp, đoàn kết.