Bảo vệ chủ quyền gắn với phát triển kinh tế biển

Từ ngày 20 đến 26/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/16 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa Lớn.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa Lớn.

Tham gia hải trình trên tàu KN 491 còn có các đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lào Cai, Quân chủng Hải quân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt (áo thun xanh) và lãnh đạo các đoàn công tác Văn phòng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lào Cai, Quân chủng Hải quân thăm thầy trò trên đảo Sinh Tồn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt (áo thun xanh) và lãnh đạo các đoàn công tác Văn phòng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lào Cai, Quân chủng Hải quân thăm thầy trò trên đảo Sinh Tồn.

Trong hải trình, các đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại các đảo Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây (B), Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 (Phúc Tần).

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt tham quan vườn rau xanh trên đảo Sinh Tồn.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt tham quan vườn rau xanh trên đảo Sinh Tồn.

Tại các điểm đến, các đoàn công tác đều có buổi làm việc, thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân, dân và các lực lượng trên các đảo, nhà giàn; ủng hộ các chương trình, hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đoàn công tác đã gửi đến các đảo, nhà giàn 10 máy in Canon, 2 máy chiếu Canon, 1 máy photocopy Canon do Công ty cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh đóng góp.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đoàn công tác đã gửi đến các đảo, nhà giàn 10 máy in Canon, 2 máy chiếu Canon, 1 máy photocopy Canon do Công ty cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh đóng góp.

Trong hải trình, các đoàn đã tổ chức các hoạt động: chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Song Tử Tây; tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực biển gần đảo Len Đao-Cô Lin; dâng hương Tượng đài Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo (đảo Song Tử Tây), Đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên thị trấn Trường Sa, các công trình văn hóa tâm linh trên các đảo…

Đại biểu là giảng viên, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi chiến sĩ trên đảo.

Đại biểu là giảng viên, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi chiến sĩ trên đảo.

Đến với Trường Sa, đại biểu các đoàn công tác thêm thấu hiểu và cảm phục những hy sinh, gian khó mà quân và dân nơi đây đã và đang trải qua trước sự khắc nghiệt của thời tiết và bão giông, sự thiếu thốn về vật chất giữa mênh mông biển cả, nỗi nhớ nhà, người thân nơi đất liền. Nhưng trong gian lao ấy, họ đã biến những khó khăn, thử thách thành động lực, xây dựng các đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với phát triển bền vững kinh tế biển luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc trên biển, trên không và trên bộ; hợp tác quốc tế về biển, đảo được tăng cường, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy quan hệ với các nước”. Quan điểm ấy đã trở thành sứ mạng thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: “Tôi đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về biển, đảo, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 'Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045', Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về 'Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045'.

Đồng thời, không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, suy nghĩ và hành động trong sáng, lành mạnh. Kịp thời cung cấp thông tin trên thực địa để phối hợp chặt chẽ với các mặt trận ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Tổ quốc. Khắc phục khó khăn, xây dựng các đảo vững mạnh toàn diện về mọi mặt, là điểm tựa cho nhân dân vươn khơi bám biển, kịp thời cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân, thủy thủ Việt Nam và các nước”.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.