Bảo tồn sông băng - Hành động cấp bách vì an ninh nguồn nước

Cơ quan Giám sát Sông băng thế giới ước tính rằng, kể từ năm 2020, lượng băng tan hằng năm tương đương với lượng nước tiêu thụ trên toàn cầu trong 30 năm.
Ngày Nước Thế giới năm 2025 tập trung vào chủ đề "Bảo tồn các dòng sông băng". Ảnh: Un-glaciers.org
Ngày Nước Thế giới năm 2025 tập trung vào chủ đề "Bảo tồn các dòng sông băng". Ảnh: Un-glaciers.org

Được tổ chức vào ngày 22/3 hằng năm kể từ năm 1993, Ngày Nước Thế giới là sự kiện thường niên của Liên hợp quốc nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nước ngọt đối với cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của Trái đất.

Ngày Nước Thế giới năm 2025 có chủ đề "Bảo tồn các dòng sông băng", nhấn mạnh sự cần thiết của hành động toàn cầu nhằm quản lý nước từ băng tan một cách bền vững và giảm lượng phát thải, qua đó bảo vệ nguồn tài nguyên nước thiết yếu cho tương lai.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hiện nay sông băng và tảng băng dự trữ khoảng 70% nước ngọt toàn cầu và có gần 2 tỷ người sống dựa vào nước từ sông băng, tuyết tan và nước chảy từ núi để sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và năng lượng. Sự tan chảy sông băng kéo theo mực nước biển dâng cao hơn khoảng 20cm so với năm 1900, gây ra nhiều rủi ro về nguồn nước đối với các cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực và tác động đến kinh tế toàn cầu.

Dẫn các số liệu mới của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) tại lễ kỷ niệm cấp cao, Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh: "Tình trạng của các sông băng là một trong những chỉ báo rõ ràng nhất và thay đổi mạnh nhất của biến đổi khí hậu".

Ảnh: WMO

Ảnh: WMO

Theo báo cáo Tình trạng khí hậu toàn cầu 2024 của WMO, ba năm qua ghi nhận mức suy giảm khối lượng sông băng lớn nhất trong lịch sử, diễn ra trên cả 19 khu vực có sông băng trên thế giới.

Cơ quan Giám sát Sông băng thế giới ước tính rằng, kể từ năm 2020, lượng băng tan hằng năm tương đương với lượng nước tiêu thụ trên toàn cầu trong 30 năm. Trong giai đoạn này, băng tan đã góp thêm 18mm vào mực nước biển toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt ven biển, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người.

Để hình dung rõ hơn về mức độ suy giảm này, kể từ năm 1975, tổng khối lượng băng đã mất đi vượt quá 9.000 gigaton. Con số này tương đương với một khối băng khổng lồ có diện tích bằng nước Đức và dày 25m.

Tình trạng của các sông băng là một trong những chỉ báo rõ ràng nhất và thay đổi mạnh nhất của biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo

Có thể thấy, hiện tượng băng tan đang diễn ra nhanh chóng, gây xáo trộn dòng chảy của nước, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Việc giảm tối đa tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với sự suy giảm của các sông băng là điều cấp thiết để bảo vệ cộng đồng và hệ sinh thái.

Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại Việt Nam, tài nguyên nước phụ thuộc nhiều vào các nguồn nước quốc tế và đang đứng trước thách thức về an ninh nguồn nước do ảnh hưởng từ các quốc gia thượng nguồn. Vì vậy, quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, thống nhất giữa số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước ngầm, giữa thượng lưu và hạ lưu là những nguyên tắc cơ bản, tối ưu mà Việt Nam và các nước trên thế giới đang áp dụng trong quản lý tài nguyên nước.

Ngày Nước Thế giới nhằm tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức về tình trạng 2,2 tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận với nguồn nước an toàn. Theo Liên hợp quốc, đây là dịp để thúc đẩy thế giới hành động nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Trọng tâm của Ngày Nước Thế giới là góp phần thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6: Bảo đảm nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.