Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Chiều 14/7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tìm hiểu các hiện vật quý tại Bảo tàng.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tìm hiểu các hiện vật quý tại Bảo tàng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bảo tàng đón tiếp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại Bảo tàng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành thời gian tìm hiểu các tài liệu, hiện vật quý phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đóng góp to lớn của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Bảo tàng và Hội Nhà báo Việt Nam trong việc sưu tầm, trưng bày, góp phần giáo dục truyền thống về ngành báo chí gắn liền với dòng chảy cách mạng và sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6803858794753-797607cff396395c64e09ab1da0dc647.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao giá trị của các hiện vật, tư liệu tại Bảo tàng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ lịch sử nghề nghiệp mà còn là không gian văn hóa tinh thần, nơi truyền lửa cách mạng cho các thế hệ làm báo hôm nay và mai sau. Báo chí cách mạng phải tiếp tục phát huy bản sắc riêng để xứng đáng là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, hiện nay, ở Việt Nam, bảo tàng chuyên ngành chưa nhiều, nên tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Bảo tàng Báo chí Việt Nam phải quyết tâm giữ gìn, tiếp tục sưu tầm, bảo quản, trưng bày, phát huy giá trị của tư liệu, hiện vật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến.

Đồng chí cũng định hướng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực, đội ngũ cán bộ của Bảo tàng cần tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách phục vụ, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong giới thiệu, quảng bá không gian bảo tàng để công chúng có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn, tăng tương tác trong trưng bày để khẳng định và nâng tầm giá trị của Bảo tàng…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng dành thời gian ghi cảm tưởng tại sổ lưu niệm.

z6803858826068-5ca5850b8e4d08835ab60bc54cff059a.jpg
Nhằm giúp công chúng có thể tiếp cận, kết nối các câu chuyện lịch sử được dễ dàng, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn thực hiện số hóa toàn bộ không gian trưng bày tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đối với báo chí cách mạng nói chung và Bảo tàng Báo chí Việt Nam nói riêng.

Nhấn mạnh xu hướng số hóa bảo tàng đang diễn ra mạnh mẽ nhằm giúp công chúng có thể tiếp cận, kết nối các câu chuyện lịch sử được dễ dàng, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn thực hiện số hóa toàn bộ không gian trưng bày tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Báo chí.

Đồng chí nhấn mạnh, sự động viên, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là nguồn cổ vũ quan trọng để đội ngũ những người làm báo tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin và đạo đức nghề nghiệp, giữ vững vai trò là lực lượng xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng–văn hóa, định hướng dư luận xã hội; xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện đang lưu giữ 40 nghìn tư liệu, hiện vật. Trong 5 năm qua, Bảo tàng đã đón hơn 50 nghìn khách đến tham quan và đều có những ấn tượng đẹp về Bảo tàng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tại Hà Nội, ngày 6/8/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch và định hướng triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.