Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống

Trong những năm qua, việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều kết quả tích cực. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau, bệnh tật; giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng.
Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế cho em Võ Thị Diễm Hằng.
Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế cho em Võ Thị Diễm Hằng.

Chính vì những lợi ích và giá trị nhân văn này, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã thực sự đi vào cuộc sống với sự chủ động, tích cực tham gia từ phía học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Hơn 2.800 em chưa có bảo hiểm y tế

Năm học 2022-2023, em Võ Thị Diễm Hằng, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) không có điều kiện mua bảo hiểm y tế. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, cha làm ăn thất bại phải bỏ quê hương. Em sống nương tựa vào bà con, hàng xóm. Đối với em, ngoài việc có được cái ăn hằng ngày và cắp sách đến trường là điều quá may mắn. Vì vậy, khoản tiền mua bảo hiểm y tế cho năm học mới là rất khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Phan Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, toàn trường có 617 em học sinh các cấp. Đến nay, 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa mua được bảo hiểm y tế. Số học sinh này, trường đang vận động mạnh thường quân để có nguồn kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các em.

Việc triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng toàn tỉnh Tiền Giang có trên 258.000 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99%.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Tiền Giang có 285.747 học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, số tham gia tại trường là 258.284 em, số học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế đối tượng khác là 27.463 em, còn 2.847 em chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình cho biết, với trách nhiệm tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang đã và đang nỗ lực thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi tham gia và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên như: Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” hoặc thẻ căn cước công dân gắn chíp thay cho bảo hiểm y tế giấy để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Qua đó, học sinh, sinh viên tiết kiệm thời gian khi đi khám, chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám chữa bệnh gặp khó khăn khi mất hay hư hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Hỗ trợ nhiều bảo hiểm y tế cho các em

Trong năm học 2022-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 4579/UBND-KGVX (khoa giáo văn xã) ngày 22/8/2022 về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, bảo đảm đạt 100%.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành… liên quan tăng cường chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên tại các trường học; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên làm tiêu chí đánh giá thi đua cho giáo viên, nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã…

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1160/BHXH-QLT (quản lý thu) ngày 22/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang hướng dẫn các trường về mức đóng, phương thức đóng, thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng, thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; thủ tục đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên…

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cũng đã ban hành Công văn số 1233/SGDĐT-TCHC ngày 26/8/2022 chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã, các trường học đưa tiêu chí vận động học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100% vào nội dung xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua cuối năm của các cơ sở giáo dục; phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời khẳng định: bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là loại hình bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình, thực tế, tỉnh Tiền Giang vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương phối hợp chặt chẽ, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang yêu cầu các trường học rà soát học sinh chưa hoặc không tham gia bảo hiểm y tế tại đơn vị để xác định nguyên nhân cụ thể từng trường hợp nhằm vận động, trao đổi với phụ huynh đồng thuận tham gia bảo hiểm y tế. Nếu học sinh thật sự khó khăn, không có khả năng tham gia, trường sẽ đề xuất hội cha mẹ học sinh hỗ trợ mua thẻ, đề xuất các bạn đoàn viên cùng đóng góp mua thẻ bảo hiểm y tế tặng bạn khó khăn, tạo thành một phong trào tích cực, nhân văn, ý nghĩa.

Năm học 2021-2022, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 522 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi đặt stent LAMS cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Tám tháng, ghi nhận hơn 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 118.000 tỷ đồng. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai trong điều kiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đi cùng với các quy định, chính sách mới về y tế và bảo hiểm y tế.