Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WHO tăng cường hợp tác về bảo hiểm y tế

Sự hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới trong thời gian qua là mối quan hệ hợp tác gắn bó, trách nhiệm, hiệu quả, mang lại nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Qua đó, hướng tới bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững, công bằng và hiệu quả.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội Việt Nam” tới Tiến sĩ Annie Chu và tặng hoa Đoàn công tác của WHO tại Việt Nam. (Ảnh: VSS)
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội Việt Nam” tới Tiến sĩ Annie Chu và tặng hoa Đoàn công tác của WHO tại Việt Nam. (Ảnh: VSS)

Chiều 10/6, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - làm trưởng đoàn về hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, thời gian qua, sự hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WHO là mối quan hệ hợp tác gắn bó, trách nhiệm, hiệu quả, mang lại nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, nhằm hướng tới bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững, công bằng và hiệu quả.

"Đến nay, Việt Nam đã và đang tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, với hơn 90,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Đi kèm với đó, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được bảo đảm tốt, hệ thống thông tin phục vụ quản lý và điều hành ngày càng minh bạch, sát thực và hiệu quả. Hệ thống bảo hiểm y tế của Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao cả về chính sách và tổ chức thực hiện.", Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cho hay.

Đến nay, Việt Nam đã và đang tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, với hơn 90,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Đi kèm với đó, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được bảo đảm tốt, hệ thống thông tin phục vụ quản lý và điều hành ngày càng minh bạch, sát thực và hiệu quả.

Điểm qua một số hoạt động hợp tác hiệu quả, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, WHO đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc phân tích số liệu thống kê bảo hiểm y tế để hỗ trợ xây dựng Chiến lược mua sắm nhằm sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hợp lý và hiệu quả; hợp tác trong lĩnh vực dược về quản lý thanh toán thuốc bảo hiểm y tế; thực hiện đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế 2014; nâng cao năng lực thực hiện bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và WHO…

“Để có được những kết quả tích cực trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Tổ chức Y tế thế giới và các chuyên gia tại Văn phòng WHO tại Việt Nam. Sự hỗ trợ của WHO đã góp phần hiệu quả định hướng phát triển chính sách bảo hiểm y tế, hướng tới hiệu quả bền vững, phù hợp với sự phát triển của chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân nói chung và chính sách bảo hiểm y tế nói riêng của Việt Nam” - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt khẳng định, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc tốt sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm y tế là mục tiêu chung của WHO và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vì vậy, suốt thời gian qua, hai bên đã có những hoạt động hợp tác rất hiệu quả.

Bà Angela Pratt khẳng định, cam kết của WHO luôn hỗ trợ, đồng hành với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong các vấn đề hai bên đã trao đổi, hợp tác, đặc biệt là công tác xây dựng hệ thống các văn bản quy định về chính sách bảo hiểm y tế.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” nhằm ghi nhận những đóng góp, sự giúp đỡ nhiệt tình của cá nhân Tiến sĩ Annie Chu vì sự nghiệp an sinh xã hội và sự nghiệp bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, WHO đã có công thư ngày 27/3/2024 chính thức xác nhận tài trợ 90.000 USD cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện bảo hiểm y tế nhằm mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân” giai đoạn 2024-2025.

Trong quá trình vận động tài trợ và xây dựng văn kiện dự án, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các chuyên gia WHO, trong đó có Tiến sĩ Annie Chu - Trưởng nhóm điều phối viên chương trình Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và kiểm soát bệnh tật.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.