Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA lần thứ hai liên tiếp

Tại Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được trao Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả về nội dung “Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp cơ quan này được nhận Giải thưởng của ASSA.
Ban tổ chức trao Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả cho đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ảnh: VSS)
Ban tổ chức trao Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả cho đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ảnh: VSS)

Ngày 24/11, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 (ASSA 39) với chủ đề “Bảo trợ xã hội trong quá trình hồi phục sau đại dịch” tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào (LSSO) - Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao giải Thực tiễn hiệu quả của ASSA. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục vinh dự được nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả về nội dung “Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”.

Trước tác động của đại dịch Covid-19, với sự tham mưu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan triển khai chính sách.

Giải thưởng này là sự ghi nhận, đánh giá cao của ASSA với những giải pháp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hơn 13,3 triệu lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 31.800 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 347 nghìn người sử dụng lao động được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền giảm đóng trong 12 tháng là hơn 9.200 tỷ đồng. Chính sách được triển khai minh bạch, khẩn trương, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Giải thưởng này là sự ghi nhận, đánh giá cao của ASSA với những giải pháp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Qua đó, góp phần giúp bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế đất nước.

Trước đó, tại Hội nghị ASSA 38 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng vinh dự nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả tại hạng mục công nghệ thông tin cho ứng dụng trên điện thoại thông minh VssID-Bảo hiểm xã hội số.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị ASSA 39, lễ chuyển giao chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2022-2023 cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào; chức Phó Chủ tịch ASSA được chuyển giao cho Cơ quan An sinh xã hội Malaysia (SOCSO) đã diễn ra.

Các tổ chức thành viên cũng đã thống nhất sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hiệp hội ASSA nhân dịp Hội nghị ASSA 40 và cân nhắc có thể thành lập một tiểu ban tổ chức Hội nghị ASSA 40.

Hội nghị ASSA 40 sẽ được tổ chức tại Malaysia, dự kiến vào quý III/2023.

Trong cuộc họp Ban Chấp hành và Ban Thư ký ASSA, các thành viên đã đưa ra một số đề xuất về chủ đề Hội nghị ASSA 40. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội mang lại thuận lợi cho người dân cũng như tổ chức; mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở khu vực phi chính thức; ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế; tác động của lạm phát tới các hệ thống bảo trợ xã hội. Các chủ đề này sẽ được các thành viên thảo luận, trao đổi và thống nhất lựa chọn chủ đề cuối cùng cho Hội nghị ASSA 40 vào đầu năm 2023.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA lần thứ hai liên tiếp ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 (Ảnh: VSS).

Trước đó, nhân dịp tham dự Hội nghị ASSA 39 tại Lào, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Theo Biên bản ghi nhớ và triển khai hợp tác song phương giai đoạn 2022-2025 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, hai bên sẽ xác định những lĩnh vực hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách chế độ an sinh xã hội. Trong đó, gồm các lĩnh vực cụ thể: Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực an sinh xã hội; chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra-kiểm tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chia sẻ kinh nghiệm tốt trong xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội; tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

Một số hoạt động cụ thể sẽ được triển khai trong giai đoạn trên. Cụ thể như: Hội đồng quản trị Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào và các bên liên quan đến thăm và làm việc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào tham quan học tập kinh nghiệm triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam; cán bộ cấp phòng Trung ương và địa phương của Lào sang học tập kinh nghiệm quản lý hành chính, công nghệ thông tin, thanh tra, thu-đóng và tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào. Đồng thời, tập huấn về bao phủ bảo hiểm xã hội, thanh tra, thu-đóng và tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào…

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào. Kỷ niệm chương được trao cho ông Padeumphone Sonthany - Thứ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào (nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào) và bà Keo Chanthavixay - Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm xã hội quốc gia Lào.

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 1/9, số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. (Ảnh: nhandan.vn)

Chuyển đổi thành công cho hơn 101 triệu người từ mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Theo thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ, đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.