Bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho các cử tri bị tạm giữ, tạm giam

Với mục tiêu cao nhất bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công và thực sự là Ngày hội của toàn dân, những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực hoàn tất những phần việc và chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cho những cử tri tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài vào bộ máy chính quyền các cấp.

Khu vực bỏ phiếu số 6 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.
Khu vực bỏ phiếu số 6 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Gần hai tháng nay, Ban lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh bận rộn hơn bình thường vì ngoài công việc hàng ngày họ còn phải chuẩn bị tài liệu, nội dung tuyên truyền về bầu cử, chuẩn bị danh sách cử tri cho những người bị tạm giữ, tạm giam. Đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho người bị tạm giữ, tạm giam; tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng số tạm giữ, tạm giam để kịp thời động viên, khuyến khích họ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo đó, khu vực bỏ phiếu của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh thuộc khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hà Trung, TP Hạ Long và những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam sẽ được bỏ phiếu tập trung trong khuôn viên trại hoặc bằng hòm phiếu lưu động.

baucu3-1621471531281.jpg
 Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị.

Đến thời điểm này, danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đã được Trại tạm giam niêm yết công khai và được rà soát từng ngày, kịp thời bổ sung cử tri là số mới nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp đã bị Tòa án tuyên án tước quyền bầu cử.

Theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam “được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân”. Vì vậy, sau khi nhận được kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử của Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ bầu cử gồm chín đồng chí và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; đồng thời lên danh sách số lượng cử tri là cán bộ chiến sĩ đơn vị và số cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại trại.

Tuy nhiên do tính chất đặc thù nên việc tuyên truyền bầu cử cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại trại cũng gặp nhiều khó khăn. Thượng tá Vũ Việt Hùng, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, những người đủ điều kiện để đi bỏ phiếu bầu cử đều đang trong quá trình điều tra, đặc biệt có những đối tượng trong vụ án phức tạp, thuộc diện theo dõi, quản lý nghiêm ngặt, chống thông cung. Vì vậy không thể cho tất cả số đối tượng này ra phòng tập trung để tuyên truyền hướng dẫn và tìm hiểu thông tin về bầu cử được. Thay vào đó là các cán bộ quản giáo phải trực tiếp đến tận buồng giam tuyên truyền, phổ biến về các quy định, cách thức, phương pháp thực hiện trong quá trình bầu cử cho họ. Tuy công tác tuyên truyền gặp khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

baucu2-1621471499620.jpg
Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, quán triệt nội dung về bầu cử cho người bị tạm giam. 

Bị can Trần Xuân Vinh, sinh năm 1979, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết: Trước khi bị bắt tạm giam, bản thân tôi cũng đã nắm được một số thông tin về cuộc bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng; Khi bị bắt giam tại trại, hàng ngày chúng tôi vẫn được các cán bộ quản giáo tuyên truyền, thông tin để biết tiến độ, kế hoạch bầu cử sắp diễn ra, cũng như thông tin về các đại biểu ứng cử. Nhờ vậy, tôi và những người trong buồng giam hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật và một số nội dung cần thiết khi đi bầu cử.

Những ngày này, tổ bầu cử của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại các thủ tục, các khâu trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh và kiểm tra các kế hoạch triển khai thực hiện phục vụ cho cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, việc thống kê các cử tri đủ điều kiện đi bầu cử cũng được thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Khi danh sách cử tri được thống nhất thẻ, cử tri cũng được thông báo đến tận từng người trong điều kiện cho phép.

Cũng với việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bầu cử, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh còn chủ động phối hợp địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, tránh bị động bất ngờ khi cơ tình huống phát sinh.

Đại tá Hoàng Thanh Nhượng, Giám thị Trại tạm giam cho biết: Qua rà soát sơ bộ, tính đến ngày 18-5, số cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại trại là 612 người. Tuy nhiên, đến ngày bầu cử chính thức, con số này sẽ có biến động, bởi số người tạm giữ, tạm giam thay đổi từng ngày do số mới nhập trại, số chuyển đi, thay đổi các biện pháp ngăn chặn trong quá trình tố tụng. Vì thế đơn vị sẽ tiến hành triển khai, rà soát thường xuyên và kịp thời có phương án bổ sung thẻ cử tri.

Cũng theo Đại tá Hoàng Thanh Nhượng, đến thời điểm trước 24 giờ diễn ra bầu cử ngày 23-5, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ chốt danh sách cử tri với Ủy ban Bầu cử phường Hà Trung để nhận và phát thẻ cử tri cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, với sự chuẩn bị chu đáo theo đúng các quy định của Luật Bầu cử, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Các cán bộ, chiến sĩ của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh quyết tâm bảo đảm địa bàn an toàn cao nhất, góp phần vào thành công của Ngày hội non sông.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.