Bảo đảm quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi trong dịch Covid-19

Bảo đảm quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi trong dịch Covid-19

Thời gian qua, trước bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, theo sát diễn biến thực tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời triển khai các giải pháp linh hoạt để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi kinh doanh, sản xuất, ổn định đời sống của người lao động, đồng thời bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Vào cuộc khẩn trương, quyết liệt

Với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực đề xuất, tham gia phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan kịp thời trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Có thể nói, việc triển khai các gói hỗ trợ này trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tạo áp lực lớn về khối lượng công việc, tiến độ triển khai với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đó là từ việc chuẩn bị nguồn lực, xây dựng quy trình triển khai, sửa đổi phần mềm nghiệp vụ, đến công tác tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động nắm bắt được các thông tin và phương thức tiếp cận với các gói hỗ trợ một cách chủ động và kịp thời...

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH Toto Việt Nam. (Ảnh: Tâm Trung)

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH Toto Việt Nam. (Ảnh: Tâm Trung)

Với những khó khăn, thách thức nêu trên, để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các gói hỗ trợ đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động, ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã khẩn trương chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực để tổ chức hiệu quả các gói hỗ trợ đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời bám sát tình hình thực tiễn triển khai tại các doanh nghiệp, địa phương; kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc để phối hợp các bộ, ngành liên quan có các giải pháp tháo gỡ kịp thời...

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tổ chức ngày 26/12 vừa qua, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết: Các chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhanh chóng, kịp thời; nội dung các chính sách được xây dựng bám sát theo yêu cầu thực tiễn; điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ được thiết kế đơn giản, linh hoạt; công tác tổ chức thực hiện được triển khai đồng bộ.

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Kết quả đã thực hiện hỗ trợ được một số lượng lớn đối tượng trong thời gian ngắn, góp phần tích cực cho việc duy trì ổn định cuộc sống của người lao động, hỗ trợ cho người sử dụng lao động sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, ổn định, trật tự, an toàn xã hội.


“Đúng - đủ - kịp thời - công khai - minh bạch”

Với sự vào cuộc quyết liệt cùng với nền tảng cơ sở dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp liên thông toàn quốc và ứng dụng cao công nghệ thông tin trong toàn bộ các quy trình nghiệp vụ của ngành, nên việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động các nghị quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm nhanh chóng chính xác, thuận tiện cho người thụ hưởng chính sách và không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Đến hết tháng 9/2022, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ và giảm mức đóng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng chi phí hơn 47,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

Cụ thể như: Đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại các nghị quyết số: 42/NQ-CP, 154/NQ-CP, 68/NQ-CP của Chính phủ đối cho 2.501 lượt đơn vị sử dụng lao động, với gần 380 nghìn lượt người lao động, với số tiền hơn 2.015,9 tỷ đồng.

Người lao động gặp khó khăn do Covid-19 làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ. (Ảnh: Tâm Trung)

Người lao động gặp khó khăn do Covid-19 làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ. (Ảnh: Tâm Trung)

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cho gần 390 nghìn lượt đơn vị sử dụng lao động, với gần 11,7 triệu lượt người lao động với số tiền khoảng 4.164,1 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ cho 346,6 nghìn lượt đơn vị sử dụng lao động, với hơn 12 triệu lượt người lao động, với số tiền khoảng 9.209,3 tỷ đồng.

Thêm vào đó, đã thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cho 66 đơn vị sử dụng lao động với 8.230 người lao động, với số tiền gần 38,87 tỷ đồng.

Ảnh: Trần Hải.

Ngoài ra, đã thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hơn 13,3 triệu lượt người lao động, với số tiền 31.836 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 99% người lao động nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

Theo thống kê, với việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện việc chi trả 31.836 tỷ đồng trực tiếp bằng tiền từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 13,3 triệu lượt người lao động; thực hiện tạm dừng đóng vào các quỹ hưu trí và tử tuất, giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo học nghề với tổng số tiền 15.428,2 tỷ đồng cho hơn 739 nghìn lượt đơn vị sử dụng lao động.

Giao dịch tại Bảo hiểm xã hội Hưng Yên (Ảnh: Trần Hải)

Kết quả trên cho thấy, sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ Covid-19 cho người lao động và người sử dụng lao động của Chính phủ, không có độ trễ trong công tác tổ chức, thực hiện các gói hỗ trợ nêu trên.

Có thể khẳng định, việc ban hành các nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc hỗ trợ kịp thời, trực tiếp, thiết thực đối với người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vượt qua những khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Giao dịch tại Bảo hiểm xã hội Hải Dương. (Ảnh: Nhandan.vn)

Qua đó, cũng nhận thấy vai trò chủ động, tích cực của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác tham mưu, đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Từ đó, kịp thời đưa ra các đề xuất, giải pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, bảo đảm cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Điều này thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

-------------------

Tổ chức thực hiện: NGỌC THANH - XUÂN BÁCH

Nội dung: NHẬT ANH - NGÂN ANH

Ảnh: TRẦN HẢI, BÁO NHÂN DÂN, TÂM TRUNG

Trình bày: PHƯƠNG NAM

Có thể bạn quan tâm

Các tổ bầu cử trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. (Ảnh ĐẠI LONG)

Ngành bảo hiểm xã hội nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trước ngày bầu cử

Các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Ảnh minh họa nhandan.vn)

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử đủ thông tin như bản giấy, tích hợp tài khoản VNelD mức độ 2

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia và được tích hợp với tài khoản VNelD mức độ 2, tài khoản VssID, chứa thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa ÐĂNG DUY)

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong năm 2026

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi về việc giám định và thanh toán dịch vụ kỹ thuật hình ảnh

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp bản chất của hướng dẫn y tế chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.