Bảo đảm ổn định sản xuất cây vụ đông

Thời điểm này, ngành nông nghiệp đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm nhằm cung ứng nguồn rau màu dồi dào, bảo đảm chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bà Hoàng Thị Phượng, thôn Mai Lâm, xã Đông Anh, Hà Nội chăm sóc những luống rau vụ đông.
Bà Hoàng Thị Phượng, thôn Mai Lâm, xã Đông Anh, Hà Nội chăm sóc những luống rau vụ đông.

Ngay sau khi đợt mưa đầu tháng 11 kết thúc, không khí sản xuất tại các xã thuộc thành phố Hải Phòng như rộn rã hẳn lên. Trên cánh đồng rau màu của xã Gia Phúc, từng luống cải xanh, su hào, bắp cải... bắt đầu bén rễ. Người dân tất bật tưới nước, vun luống, bón phân hữu cơ để kịp vụ đông.

Chị Lê Thị Mai vừa tranh thủ chăm bón ruộng su hào vừa trao đổi với chúng tôi, đây là thời điểm thuận lợi để trồng các loại rau củ phục vụ nhu cầu Tết. Theo dự báo, mùa đông năm nay đến sớm nên rất thuận lợi cho việc gieo trồng các cây vụ đông. Trên cánh đồng các xã Nguyễn Lương Bằng, Đại Sơn, Tân Hưng,… nông dân cũng khẩn trương vào vụ rau Tết.

Sau nhiều năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nơi đã hình thành các vùng sản xuất rau màu tập trung, cung ứng hàng nghìn tấn nông sản cho thành phố và các tỉnh lân cận. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và các hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh chương trình phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch. Nhiều mô hình liên kết “4 nhà” được hình thành, giúp bà con có đầu ra ổn định, giảm rủi ro khi giá cả biến động. Nhiều hợp tác xã được hướng dẫn sản xuất theo quy trình VietGAP, có nhật ký điện tử truy xuất nguồn gốc, tem nhãn mã QR dán trên từng bó rau.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm rau củ của địa phương, giúp người trồng rau nâng cao thu nhập. Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân cho biết: Hợp tác xã đã làm việc với một số doanh nghiệp tư nhân phân phối rau để ký hợp đồng cung ứng. Đến vụ thu hoạch, rau sẽ được thu hoạch luân phiên, đóng gói, dán nhãn, bảo quản trong kho mát trước khi đưa đến các cửa hàng nông sản sạch.

Hợp tác xã yêu cầu xã viên tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục. Tại tỉnh Hưng Yên, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn người dân chuẩn bị đất cho cây vụ đông. Các diện tích đất cao và chân ruộng đã được cải tạo, lên luống, đưa giống ngô và rau các loại ra gieo trồng.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Yên Phú cho biết, hiện thời tiết thuận lợi giúp cây sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Hợp tác xã áp dụng kỹ thuật rải vụ, chia làm ba đợt gieo trồng: trà sớm thu hoạch giữa tháng 11, trà trung phục vụ Tết Nguyên đán và trà muộn sau Tết. Vụ đông năm nay, tỉnh Hưng Yên phấn đấu gieo trồng 43.100 ha rau màu vụ đông, tập trung các giống cây có hiệu quả kinh tế cao và thời gian bảo quản dài như bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, cà chua, khoai tây.

Mỗi địa phương xây dựng ít nhất từ 2 đến 3 cánh đồng tập trung quy mô lớn trên 10 ha, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Những vùng trồng rau lớn của Hà Nội như: Trung Giã, Đa Phúc, Đông Anh… vụ đông năm nay gặp rất nhiều khó khăn do mưa bão kéo dài. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11, hầu hết các diện tích rau vụ đông trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề.

Để bù đắp những thiệt hại do mưa bão gây ra và nhanh chóng phục hồi sản xuất, nông dân nhiều địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây dài ngày sang cây ngắn ngày nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Bà Hoàng Thị Phượng, thôn Mai Lâm, xã Đông Anh cho biết, gia đình bà có hơn 3 sào trồng su hào, bắp cải để phục vụ nhu cầu của thị trường trong dịp Tết. Tuy nhiên do mưa bão gây hư hại, nên bà đã chuyển sang trồng các loại cây như: cải xanh, rau dền… để bảo đảm tiến độ mùa vụ.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ đông 2025 có cơ cấu cây trồng tại các địa phương tương đối cân bằng, trong đó 50% diện tích cây ưa ấm (ngô, khoai lang, đậu tương, rau ưa ấm) và 50% cây ưa lạnh (khoai tây, rau ưa lạnh). Ngoài ra, nhiều địa phương chú trọng trồng rải vụ, mở rộng các loại cây tiêu thụ ổn định như: dưa chuột, ớt, bí xanh, bí ngô, khoai tây chế biến, cây dược liệu, nấm ăn và nấm dược liệu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo, các địa phương cần tranh thủ điều kiện nắng ráo để làm đất, gieo trồng sớm, chăm sóc cây vụ đông ưa ấm bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đồng thời, tiến hành trồng dặm những cây chết hoặc sinh trưởng yếu, lựa chọn giống phù hợp, áp dụng thâm canh, tăng vụ, kết hợp rải vụ trên diện tích đất cao, đất chuyên rau để bảo đảm nguồn cung trước và sau Tết.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, bên cạnh việc bảo đảm sản xuất đúng thời vụ, các địa phương cần tiếp tục triển khai mô hình liên kết, ứng dụng cơ giới hóa và chế biến, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cungcầu, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để có phương án sản xuất và tiêu thụ hợp lý, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Giảm khoảng cách số, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để không bỏ lại ai phía sau. (Ảnh: HNV)

Giảm khoảng cách số trong tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Hà Nội

Chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích cho người dân nhưng cũng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân (những người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng xa, những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh) đang gặp rất nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Tái hiện hào khí ngàn đời dựng nước, giữ nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lý tưởng Cộng sản cao đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 27/12, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp Viettel Media tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Ánh dương”.

Quang cảnh Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường quản lý hiệu quả biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 25 đến 27/12, Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào diễn ra tại Viêng Chăn (Lào). Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa dẫn đầu các đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030

Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập Tập đoàn TH Thái Hương đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Tập đoàn TH, với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH.

Tôn vinh Tập đoàn TH – phẩm hạnh anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn TH ghi nhận thành tựu nổi bật của doanh nghiệp; khẳng định mô hình phát triển bền bỉ, nhân văn; tinh thần thi đua yêu nước được hiện thực hóa bằng khoa học, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự cho dân tộc.

Trao giải cho tác giả, tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển lần VII với chủ đề: Hải Phòng - Thành phố thân thiện.

Hải Phòng: Ghi nhận nhiều tác phẩm báo chí, tuyên truyền đóng góp tích cực cho thành phố

Ngày 26/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức tổng kết Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần VII với chủ đề "Hải Phòng - Thành phố thân thiện" và Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu.

Võ Phương Thủy (phải) từng giành ngôi vị quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca.

Quán quân Tuyệt đỉnh song ca Võ Phương Thủy ra mắt MV “Ngẩn ngơ ba miền”

Quán quân Tuyệt đỉnh song ca Võ Phương Thủy đã chính thức cho ra mắt MV “Ngẩn ngơ ba miền”, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình, một dòng nhạc không hề dễ dàng trong bối cảnh âm nhạc đương đại ngày càng sôi động, đa dạng về thể loại và xu hướng.