Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng

Lãnh đạo Petrolimex khẳng định, toàn bộ cửa hàng xăng dầu Petrolimex vẫn mở bán bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cả nước. Riêng trên địa bàn Hà Nội, Petrolimex thực hiện việc bán hàng 24/24 đến hết ngày 13/11.
Petrolimex chủ động bảo đảm nguồn cung, đáp ứng tối đa nhu cầu mua xăng dầu của người dân.
Petrolimex chủ động bảo đảm nguồn cung, đáp ứng tối đa nhu cầu mua xăng dầu của người dân.

Trước tình trạng tại khu vực Hà Nội, những ngày gần đây, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm dừng hoạt động khiến lượng khách hàng đổ dồn về mua xăng dầu tại các cửa hàng trực thuộc hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tạo nên cảnh xếp hàng dài, đợi đến lượt mua hàng. Liên quan tới vấn đề này, Lãnh đạo Petrolimex khẳng định, toàn bộ cửa hàng xăng dầu Petrolimex vẫn mở bán bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cả nước.

Riêng trên địa bàn Hà Nội, Petrolimex thực hiện việc bán hàng 24/24 đến hết ngày 13/11.

Để bảo đảm nguồn cung, phục vụ tối đa nhu cầu tiêu dùng, tối 8/11, lãnh đạo Petrolimex đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại hai cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc tại cửa hàng Petrolimex số 1 phố Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) và cửa hàng Petrolimex số 82 (địa chỉ dốc đê Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho thấy, các cửa hàng hoạt động bình thường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu Hà Nội (đơn vị trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 1 - Petrolimex 1) Đỗ Hoàng Hà cho biết, thời gian qua, thị trường xăng dầu biến động mạnh, một số cây xăng tư nhân khan hiếm cục bộ nên lượng khách hàng đổ dồn về các cây xăng của Petrolimex. Cụ thể, nếu như sản lượng bình quân mỗi ngày trong chín tháng đầu năm, xí nghiệp cung ứng ra thị trường đạt 1.240m3 thì tháng 10 đã tăng lên 1.520 m3/ngày (tăng so với bình quân ngày của 9 tháng là 22%). Những ngày đầu tháng 11, xí nghiệp đang bán ra 1.726 m3/ngày, tăng gần 40% so với bình quân ngày của tháng 9.

Với sự tăng đột biến như vậy, trong khi nhân lực có hạn nên tất cả cán bộ nhân viên của đơn vị đều phải nỗ lực thêm rất nhiều. Cụ thể, nếu như trong 9 tháng qua, năng suất lao động của mỗi người đạt 52 m3/người/tháng thì sang tháng 10, mỗi người tăng lên 63m3 và 7 ngày đầu tháng 11 đang phục vụ 70m3/người/tháng. Với sản lượng bán hàng như hiện nay, cán bộ, người lao động tại các cửa hàng không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, quán triệt tinh thần của Tập đoàn, công ty nên cán bộ, người lao động của đơn vị sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân.

Chia sẻ về vấn đề trên, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm khẳng định, Tập đoàn đã và đang tăng cường nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung; bảo đảm an ninh năng lượng là vấn đề tiên quyết được đặt ra hiện nay nhằm bình ổn thị trường và giảm áp lực căng thẳng hiện nay.

Về tổng nguồn, Tập đoàn hoàn toàn kiểm soát được. Tuy nhiên, có vấn đề nơi nọ, nơi kia thiếu hụt là do việc điều phối của thị trường, nếu như không vì yếu tố tâm lý thì mức độ khan hiếm sẽ ít đi. Mọi người khi đến cây xăng đều muốn đổ thật đầy, rồi thời gian mua hàng lại dồn về một thời điểm nhất định đã dẫn đến tình trạng quá tải.

Ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông điệp mà Petrolimex đưa ra là người dân hãy yên tâm về nguồn cung xăng dầu được bảo đảm. “Về tổng nguồn, Tập đoàn hoàn toàn kiểm soát được. Tuy nhiên, có vấn đề nơi nọ, nơi kia thiếu hụt là do việc điều phối của thị trường, nếu như không vì yếu tố tâm lý thì mức độ khan hiếm sẽ ít đi. Đơn cử, tâm lý mọi người khi đến cây xăng đều muốn đổ thật đầy, rồi thời gian mua hàng lại dồn về một thời điểm nhất định đã dẫn đến tình trạng quá tải. Vì vậy, người dân cần cân nhắc, lựa chọn khung thời gian hợp lý, tránh đổ dồn vào thời kỳ cao điểm để mua hàng, tránh những bức xúc có thể xảy ra”, ông Trần Ngọc Năm nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm, trong điều kiện nguồn hàng có diễn biến phức tạp, xác định là doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn xác định, ngoài vấn đề doanh nghiệp, Petrolimex đã đặt mục tiêu an ninh năng lượng lên hàng đầu. Do vậy, Tập đoàn tìm giải pháp đưa hàng về nhanh nhất, đủ số lượng xăng, dầu. “Trong tháng 11, có thể là lần đầu tiên trong lịch sử, Petrolimex quyết định nhập mua gần 1 triệu m3 xăng, dầu (cả nước nhu cầu khoảng 20-22 triệu m3/năm). Đây là tỷ lệ rất cao. Mặt khác, sau khi Bộ Công thương phân giao hạn ngạch tổng nguồn tối thiểu của quý IV, Tập đoàn đã tổ chức ngay để mua hàng. Đến nay đã chốt hết các đơn hàng đối với các nhà cung cấp cho hết tháng 12. Lượng đưa về đã gấp 1,4 lần so với tổng nguồn tối thiểu được phân giao. Hiện nay, đơn vị đang tổ chức mua hàng cho tháng 1/2023. Đây là tháng Tết, nhu cầu đi lại cao nên quyết định của Tập đoàn cũng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân”, ông Trần Ngọc Năm khẳng định.

"Trong tháng 11, có thể là lần đầu tiên trong lịch sử, Petrolimex quyết định nhập mua gần 1 triệu m3 xăng, dầu (cả nước nhu cầu khoảng 20-22 triệu m3/năm). Đây là tỷ lệ rất cao. Đến nay đã chốt hết các đơn hàng đối với các nhà cung cấp cho hết tháng 12. Lượng đưa về đã gấp 1,4 lần so với tổng nguồn tối thiểu được phân giao".

Ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Lãnh đạo đơn vị cung ứng xăng dầu cũng đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong thời gian qua khi kịp thời giải quyết vấn đề xe chở xăng dầu vào nội đô. Bởi do lịch sử để lại, các cửa hàng xăng dầu được xây dựng từ trước khi nhu cầu thấp nên các bể chỉ có sức chứa 10-15m3 và khi sức mua vượt quá sức chứa đã tạo áp lực lên nguồn cung, dẫn đến tình trạng khan hiếm tạm thời tại một số cửa hàng. Do vậy, quyết định của Hà Nội, Sở Giao thông vận tải thành phố là rất kịp thời. Với sự hỗ trợ của thành phố, Tập đoàn đã và đang quyết tâm bảo đảm nguồn cung cho thị trường Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Lãnh đạo Petrolimex cũng cho biết, trong quý III và đầu quý IV, chứng kiến thị trường dầu mỏ thế giới nói chung và hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước nói riêng có nhiều biến động bất thường. Giá dầu thế giới tăng giảm với biên độ lớn, chi phí và tỷ giá ngoại tệ tăng dẫn tới một số thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng xăng dầu xã hội ngừng hoặc hạn chế bán hàng đã tạo áp lực lớn do nhu cầu toàn xã hội. Với vai trò là doanh nghiệp Nhà nước luôn tuân thủ đúng chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, đặt ưu tiên hàng đầu là bảo đảm nguồn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, đáp ứng kịp thời cho nền kinh tế và an ninh năng lượng. Petrolimex duy trì việc bán hàng bình thường tại 2.700 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và cấp nguồn cho hệ thống cửa hàng thương nhân nhượng quyền theo tiến độ và số lượng đã ký kết từ trước.

Thời gian tới, Petrolimex sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường, kiểm soát chi phí, hướng tới đạt kết quả tối ưu trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng mong muốn các cơ quan liên quan đưa ra các giải pháp lâu dài để các doanh nghiệp khác sớm tổ chức kinh doanh bình thường trở lại.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.