Bảo đảm an toàn tiêm vaccine sởi cho trẻ em TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh đang là vùng có dịch, nguy cơ mắc sởi rất cao nếu phơi nhiễm mầm bệnh nhưng chưa có miễn dịch. Do đó, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine sởi là hết sức cần thiết. Hiện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi miễn phí cho trẻ em từ 1-10 tuổi.
Tiêm vaccine sởi để
Tiêm vaccine sởi để

Với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine sởi cho trẻ em từ 1-10 tuổi và các đối tượng nguy cơ cao để rút ngắn thời gian bùng dịch, TP Hồ Chí Minh ước tính có gần 125.000 trẻ thuộc diện cần tiêm trong chiến dịch.

Tuy nhiên, tính đến ngày 10/9, thành phố mới chỉ thực hiện tiêm được cho hơn 25.000 trẻ tương đương gần 70% trẻ từ 1-5 tuổi và gần như toàn bộ nhóm trẻ từ 6-10 tuổi chưa được tiêm trong khi đó sởi liên tục gia tăng ca mắc, bắt đầu xuất hiện các ổ dịch ở trường học dù chỉ mới vào năm học mới.

Bà Ngô Thị Tuyết Sương, Giám đốc Quản lý chất lượng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, nếu vaccine không được vận chuyển, bảo quản an toàn theo tiêu chuẩn GSP thì chất lượng vaccine sẽ không được bảo đảm, như vậy công sức triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi sẽ trở nên lãng phí khi vaccine không thể tạo được hiệu quả bảo vệ, chưa kể ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ em.

Do đó, các xe lạnh chuyên dụng vận chuyển vaccine của VNVC sẽ đến tận các trung tâm y tế quận, huyện để nhận vaccine sởi được cấp phát. Đội ngũ quản lý chất lượng, logistic bảo quản vaccine sẽ kiểm soát từ thời điểm vaccine được bàn giao, trong suốt hành trình vận chuyển và tới kho lạnh chuyên dụng của các trung tâm VNVC, lúc đó mới bảo đảm chặng an toàn đầu tiên của vaccine.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, VNVC cam kết sẵn sàng hỗ trợ cơ sở vật chất, vật tư y tế, điều động đội ngũ tham gia cùng thành phố phòng, chống dịch sởi. Hoạt động của VNVC đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân.

Theo bác sĩ Chính, 100% trẻ thuộc diện tiêm sởi miễn phí khi đến VNVC TP Hồ Chí Minh được phục vụ như các trung tâm khác của VNVC trên toàn hệ thống, đều trải qua quy trình tiêm chủng an toàn 8 bước. Thông tin tiêm chủng của trẻ sẽ được lưu trữ trên hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và ứng dụng mobile App tiêm chủng VNVC.

Theo ghi nhận tại VNVC, kể từ khi TP Hồ Chí Minh công bố dịch sởi và các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc, số người lớn và trẻ em tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh. Từ 1/9-14/9, riêng tại TP Hồ Chí Minh cho thấy lượt tiêm tăng 300% so với cùng kỳ tháng trước. Chỉ tính từ ngày 1/9/2024 đến nay, VNVC đã triển khai tiêm chủng hơn 30.000 liều vaccine sởi các loại bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn trên địa bàn.

Hai mũi vaccine phòng sởi có hiệu quả lên đến 98%. Trong bối cảnh có dịch, hai mũi vaccine có thể tiêm cách nhau 1 tháng cho trẻ từ 12 tháng thay vì 3 tháng như lịch tiêm thông thường. Trẻ em từ 7 tuổi và người lớn có lịch tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng. Phụ nữ nên hoàn thành lịch tiêm trước khi mang thai tốt nhất 3 tháng.

Sởi là bệnh lây nhiễm hàng đầu, một người có thể lây cho 12-18 người. Bệnh gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, tiêu chảy, suy giảm miễn dịch, suy dinh dưỡng hậu sởi… TP Hồ Chí Minh đang là vùng có dịch, nguy cơ mắc sởi rất cao nếu phơi nhiễm mầm bệnh nhưng chưa có miễn dịch.

Vaccine sử dụng trong chiến dịch là loại phòng sởi-rubella (MRVAC) do Việt Nam sản xuất, nguồn vaccine từ ngân sách của thành phố và Bộ Y tế cấp. Đối tượng tiêm là tất cả trẻ em từ 1-10 tuổi chưa được tiêm vaccine sởi đủ 2 mũi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng. Người dân có thể đưa trẻ đến bất kỳ trung tâm tiêm chủng nào của VNVC trên địa bàn để được tiêm miễn phí.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.