4 ngày triển khai chiến dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 16.907 mũi vaccine sởi

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi và diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Điều này thể hiện quyết tâm của các cấp ngành y tế và chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong việc đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của trẻ em.
Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia công tác truyền thông phòng ngừa bệnh sởi trên địa bàn quận 10.
Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia công tác truyền thông phòng ngừa bệnh sởi trên địa bàn quận 10.

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3547/QĐ-UBND về việc công bố dịch sởi và Kế hoạch 4959/KH-UBND về việc chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn thành phố năm 2024. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi.

Chiến dịch này nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, giảm số ca mắc, ngăn ngừa tử vong do bệnh sởi, đặc biệt góp phần bảo vệ các trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ có biến chứng nặng khi mắc sởi (trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính như tim mạch, thận, huyết học, trẻ suy giảm miễn dịch…).

Bác sĩ tiêm vaccine sởi tại huyện Cần Giờ.

Bác sĩ tiêm vaccine sởi tại huyện Cần Giờ.

Theo kế hoạch, những đối tượng được ưu tiên tiêm trong đợt này là trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi đang sinh sống tại thành phố, không kể tiền sử tiêm chủng, các trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao (từ 6 tuổi đến 16 tuổi) đang khám điều trị tại các bệnh viện không kể tiền sử tiêm chủng.

Nhóm trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi chưa tiêm đủ mũi vaccine, các nhân viên y tế có nguy cơ tiếp xúc với người mắc sởi, nhân viên y tế chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin có thành phần sởi cũng sẽ được tiêm trong chiến dịch này.

Theo báo cáo sơ bộ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), trong ngày đầu tiên chiến dịch (31/8) thành phố đã tiêm và theo dõi tiêm an toàn cho 5.034 trẻ. Ngày 1/9, ngày thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine sởi với 314 bàn tiêm tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 5 bệnh viện tuyến thành phố, quận huyện đã được hoàn thành tốt đẹp, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm xảy ra. Trong ngày ghi nhận có 4.446 trường hợp được tiêm vaccine , 89 trường hợp hoãn tiêm và 1 trường hợp chống chỉ định.

Một xe loa đi qua các khu phố tại quận Tân Bình, phát thông báo vận động người dân đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng.

Một xe loa đi qua các khu phố tại quận Tân Bình, phát thông báo vận động người dân đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng.

Ngày 2/9 ghi nhận có 3.327 trường hợp được tiêm vaccine, 60 trường hợp hoãn tiêm và 2 trường hợp chống chỉ định; không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm xảy ra.

Ngày 3/9 - ngày nghỉ lễ cuối cùng, hoạt động tiêm chủng vaccine sởi vẫn được duy trì tổ chức với tổng cộng 306 bàn tiêm tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 6 bệnh viện tuyến thành phố, quận, huyện. Kết quả ghi nhận có 4.282 trường hợp (trẻ và nhân viên y tế) được tiêm vaccine, 51 trường hợp hoãn tiêm và không ghi nhận trường hợp chống chỉ định hoặc phản ứng nặng sau tiêm xảy ra.

Dù là ngày lễ, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng vẫn nhiệt tình hỗ trợ phụ huynh tại điểm tiêm ở quận Tân Phú.

Dù là ngày lễ, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng vẫn nhiệt tình hỗ trợ phụ huynh tại điểm tiêm ở quận Tân Phú.

Như vậy, sau 4 ngày triển khai chiến dịch, toàn thành phố đã tiêm được cho 16.907 trường hợp, trong đó có 115 trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm tại bệnh viện và 27 nhân viên y tế.

Dự kiến hôm nay (4/9), chiến dịch tiêm vaccine sởi sẽ tiếp tục được diễn ra với 282 bàn tiêm tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 1 bệnh viện tuyến thành phố, cùng với số lượng trẻ dự kiến tiêm là 6.821 trẻ.

Đại diện Sở Y tế cho biết, để đạt được những kết quả trong 4 ngày triển khai chiến dịch vừa qua, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế trong việc duy trì tổ chức điểm tiêm, còn là sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhưng các ban ngành, đoàn thể quận, phường, khu phố, đặc biệt các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng rất tích cực tham gia công tác truyền thông, vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi, cũng như hỗ trợ tại các điểm tiêm vaccine.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.