Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội

Những ngày này, tại nhiều địa phương, nhiều người dân và du khách vẫn tiếp tục đến các lễ hội đầu xuân. Cùng với các dịch vụ, nhiều nhà hàng phục vụ ăn uống cũng đua nhau mọc lên đáp ứng nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, dù có sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng, nhưng vẫn còn nhiều nhà hàng, quán ăn ở một số địa phương chưa thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm (ATTP), gây ngộ độc cấp tính, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một góc các quán hàng ăn tại khu vực phủ Tây Hồ (Hà Nội).Ảnh: CHI LÊ
Một góc các quán hàng ăn tại khu vực phủ Tây Hồ (Hà Nội).Ảnh: CHI LÊ

Là điểm du lịch tín ngưỡng nằm trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), phủ Tây Hồ những ngày này luôn rất đông du khách trong và ngoài nước đến vãn cảnh. Trục đường chính dẫn vào phủ Tây Hồ nườm nượp người. Hai bên đường, các cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống như: bún ốc, bún cá, bánh tôm… nằm san sát nhau, hàng nào cũng đông khách. Nồi nước dùng, chảo mỡ rán bày biện ngay phía trước cửa hàng bốc khói nghi ngút. Khảo sát thực tế cho thấy, phần lớn các nhà hàng không thực hiện đầy đủ quy định về ATTP. Nhân viên của quán tay trần thay phiên nhau chiên, rán những chiếc bánh tôm, bánh rán, được “phơi” lộ thiên trước vỉa hè của quán. Chị Nguyễn Thị Mai ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Tranh thủ buổi trưa mấy chị em rủ nhau đến phủ. Sau khi khấn lễ cầu an, mình cùng nhóm bạn tặc lưỡi, ghé vào quán bánh tôm này. Thấy thực phẩm bày biện không dụng cụ che chắn kể cũng lo thật”. Với suy nghĩ “ăn tạm cho qua bữa”, nhiều du khách đã gián tiếp tiếp tay cho chủ các cửa hàng kinh doanh theo kiểu khuất mắt trông coi này.

Tại lễ hội chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), một trong những lễ hội lớn kéo dài suốt ba tháng, thu hút hàng triệu du khách, công tác bảo đảm ATTP luôn được Ban tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trước khi khai hội, Ban tổ chức đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tập huấn các kiến thức về ATTP cho các hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh ATTP và tiến hành khám sức khỏe cho những người trực tiếp chế biến thực phẩm. Các tổ thanh tra, kiểm tra cũng được thành lập, làm nhiệm vụ liên tục kiểm tra vấn đề ATTP của các hàng quán. Tuy nhiên, do lượng khách quá tải, cho nên nhiều nhà hàng vẫn cố tình vi phạm quy định về ATTP. Phổ biến là tình trạng nhà hàng, quán cơm... bày bán thực phẩm tươi sống, lẫn lộn với thực phẩm chín ngay trước cửa quán... Chưa kể, do địa hình các khu du lịch, lễ hội thường ở trên núi cao, việc sử dụng nước sinh hoạt còn khó khăn, dẫn đến việc chế biến thức ăn cho khách hàng thường có tính chất qua loa, đại khái, không bảo đảm tiêu chí ATTP. Theo Ban tổ chức lễ hội, các đoàn kiểm tra ATTP tuyến huyện, xã và thị trấn đã kiểm tra hơn 300 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống, trong đó tiến hành xử lý vi phạm 23 cơ sở với số tiền gần 33 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ngày khai hội, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của Hà Nội đã kiểm tra ba nhà hàng kinh doanh tại chùa Hương và phát hiện hai nhà hàng thực hiện bảo quản thực phẩm không đúng quy định.

Theo lãnh đạo Cục ATTP, không chỉ tại các lễ hội lớn, qua công tác kiểm tra cũng cho thấy, tại nhiều lễ hội diễn ra ở các địa phương, như hội đền Mẫu (Hưng Yên), hội đền Gióng (Sóc Sơn)… dịch vụ ăn uống (bún, phở, cháo, mì, xôi, nước giải khát các loại) xuất hiện theo hình thức tự phát để phục vụ du khách. Các món ăn nhanh như: xúc xích, bò viên, chè, trứng, bún, phở, hoa quả dầm… được bày bán sát lề đường. Trong khi đó, các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ lại chưa thực hiện nghiêm quy định đeo găng tay hoặc kẹp gắp khi chia thức ăn, trong khi bàn tay rất dễ nhiễm khuẩn Ecoli và là nguồn ô nhiễm lây truyền bệnh cho người tiêu dùng. Một trong những khó khăn được không ít địa phương chỉ ra, đó là dịch vụ kinh doanh ăn uống đi theo lễ hội thường mang tính thời vụ, cho nên nhận thức về bảo đảm ATTP của người kinh doanh, sản xuất chưa đầy đủ; người bán hàng di động nhiều nơi; hệ thống cung cấp nguyên liệu, nước sinh hoạt tại một số nơi chưa được bảo đảm. Mặt khác, lễ hội diễn ra trong một thời gian nhất định nhưng người tham gia đông, khuôn viên chật, khiến việc quản lý ATTP ít nhiều gặp khó khăn.

Hiện đang là thời điểm sôi động của mùa lễ hội xuân 2019, để bảo đảm kiểm soát được tình hình ATTP tại các lễ hội, cùng với việc thực hiện tốt quy định của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP mùa lễ hội xuân 2019, các ngành chức năng cần có sự phối hợp với chính quyền cơ sở, nơi tổ chức lễ hội, triển khai thông tin tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm. Có biện pháp triển khai quyết liệt, rộng khắp công tác thanh tra liên ngành về việc chấp hành các quy định về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, bánh, kẹo, rượu, thực phẩm ăn ngay, nước giải khát, nước đá, thức ăn đường phố phục vụ lễ hội. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP và công khai vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ATTP trong mùa lễ hội là do lượng khách quá đông, cho nên các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm sẽ phải tăng công suất phục vụ, dẫn đến quá trình chế biến bị rút ngắn. Trong khi đó, ý thức, trách nhiệm bảo đảm ATTP của cộng đồng chưa cao, nhất là việc chấp hành các quy định, hướng dẫn về bảo đảm ATTP chưa nghiêm.

Bùi Văn Thắng
Chuyên viên Bộ Y tế

Hoạt động dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại các lễ hội, đền chùa thường đa dạng và khó kiểm soát, khó bảo đảm đầy đủ các điều kiện về ATTP. Chính vì vậy, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng là rất lớn.

Nguyễn Thị Hiền
(Viện Dinh dưỡng quốc gia)

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.