Báo chí - Cầu nối di sản và khát vọng phát triển đô thị Ninh Bình

Sáng 30/5, tại Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm chủ đề “Phát huy truyền thống 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Báo chí Ninh Bình vì mục tiêu thiên niên kỷ”.
Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: ANH QUANG)
Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: ANH QUANG)

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí nước nhà, mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí trong việc hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt trong công cuộc bảo vệ và phát huy giá trị di sản đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH QUANG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH QUANG)

Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ninh Bình đang quyết tâm xây dựng trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, tiến tới đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Trong hành trình này, báo chí được kỳ vọng đóng vai trò then chốt: nâng cao nhận thức cộng đồng, phản biện chính sách, kết nối các nguồn lực xã hội nhằm bảo tồn không gian sống giàu giá trị lịch sử; đồng thời tạo dựng chiến lược truyền thông dài hạn để quảng bá hiệu quả hình ảnh đô thị di sản ra thế giới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH QUANG)

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH QUANG)

Tại tọa đàm, nhà báo Phong Điệp, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Báo Nhân Dân, đã trình bày tham luận “Kể chuyện di sản đô thị: Báo chí kết nối quá khứ và hiện tại”, trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt của báo chí như một “người kể chuyện thời đại”, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử giữa dòng chảy hiện đại hóa. Từ việc phản ánh thực trạng xuống cấp của các công trình cổ, dẫn dắt dư luận, phản biện chính sách đến sáng tạo nội dung đa phương tiện, báo chí không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa mà còn khơi nguồn cảm hứng cho các ngành công nghiệp sáng tạo.

Tham luận cũng nêu nhiều dẫn chứng quốc tế như New York Times (Mỹ), Le Monde (Pháp), The Korea Herald (Hàn Quốc) và The Straits Times (Singapore) - những tờ báo đã góp phần làm sống dậy di sản đô thị trong đời sống đương đại bằng các hình thức kể chuyện hấp dẫn, sáng tạo và hiệu quả.

Nhà báo Phong Điệp, Báo Nhân Dân phát biểu tham luận. (Ảnh: ANH QUANG)

Nhà báo Phong Điệp, Báo Nhân Dân phát biểu tham luận. (Ảnh: ANH QUANG)

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Ninh Bình trong việc tổ chức sự kiện với chủ đề giàu tính thời sự và nhân văn. Đồng chí cho rằng, báo chí cần tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận, là lực lượng tiên phong trong bảo vệ bản sắc văn hóa, đặc biệt là trong bối cảnh các đô thị di sản đang chịu nhiều tác động từ phát triển kinh tế và du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau tọa đàm. (Ảnh: ANH QUANG)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau tọa đàm. (Ảnh: ANH QUANG)

Đây là bước khởi đầu quan trọng, mở ra hướng tiếp cận mới, sâu sắc và toàn diện hơn trong việc sử dụng báo chí như một công cụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản đô thị, góp phần đưa Ninh Bình trở thành hình mẫu phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa trong thế kỷ XXI.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.