Bản hòa âm của ánh sáng, nhạc truyền thống, hiện đại và giao hưởng

Chương trình "Hòa nhạc ánh sáng-Chào năm mới 2025" tổ chức tại Hồ Tây, Hà Nội tối 18/1 tới hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc mãn nhãn, mãn tai về hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc, qua sự kết hợp giữa nhạc giao hưởng, nhạc truyền thống và nhạc giao hưởng kết hợp với những thanh âm của âm nhạc đương đại. Đó là những thông tin mà nhạc sĩ Dương Cầm, Giám đốc âm nhạc của chương trình bật mí trước thềm chương trình.
Nhạc sĩ, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm chia sẻ về chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nhạc sĩ, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm chia sẻ về chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phóng viên: - Là một lễ hội âm nhạc kết hợp với trình diễn ánh sáng với quy mô lớn, lại hội tụ những giọng ca được yêu mến thuộc nhiều thế hệ khác nhau, chắc hẳn chương trình sẽ có rất nhiều điều thú vị. Xin Giám đốc âm nhạc chia sẻ một vài điều về phần âm nhạc của chương trình?

Nhạc sĩ Dương Cầm: - Về phần âm nhạc, cấu trúc chương trình rất đặc sắc với 3 phần. Mở đầu là tác phẩm “Người Hà Nội” rất quen thuộc và bao quát được hết hình ảnh con người, tính cách Hà Nội, có sự hào hoa lãng mạn, có sự kiên cường đấu tranh để giành chiến thắng. Chương trình muốn gói gọn phần mở đầu trong một tác phẩm như vậy để khán giả có thể hiểu được và gợi lại được trong khán giả những ký ức hào hùng về Hà Nội.

Ở phần thứ hai, là những bài hát về Hà Nội ở chương mới hơn, ở thời hòa bình, có nhắc nhớ một chút về quá khứ. Hình ảnh Hà Nội ở phần này được thể hiện rất tươi mới, là một điểm nhấn, có sự kết hợp của nghệ sĩ ở hai thế hệ khác nhau để thể hiện được sự tiếp nối giữa những nghệ sĩ, những con người Hà Nội, truyền cho nhau ngọn lửa về tình yêu cuộc sống, tình yêu về Hà Nội.

Ê-kíp hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc sắc nhất trong đêm nhạc.

Ê-kíp hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc sắc nhất trong đêm nhạc.

Có những sự kết hợp giữa hai thế hệ rất thú vị như NSND Thanh Hoa và ca sĩ Hà Lê trong tác phẩm vô cùng quen thuộc của NSND Thanh Hoa là “Mùa xuân làng lúa, làng hoa” nhưng qua cách xử lý đặc biệt của cả hai nghệ sĩ. Tác phẩm sẽ mang hơi thở đương đại kết hợp với truyền thống.

Chương trình cũng khai thác những nét văn hóa đặc trưng như ca trù, hay những ca khúc với những chất liệu dân gian mang đặc trưng của Hà Nội. Những ca khúc đặc trưng về Hà Nội, về Hồ Tây cũng được thể hiện, với bản sắc, sự đặc trưng của Hà Nội, nhưng mang màu sắc mới, với cách phối mới, hứa hẹn mang đến cho khán giả những điều bất ngờ thú vị.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Phóng viên: - Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với dàn nhạc giao hưởng, nhạc truyền thống sẽ được thể hiện trong chương trình như thế nào?

Nhạc sĩ Dương Cầm: - Chương trình có sử dụng dàn nhạc giao hưởng, cũng như dàn hợp xướng, kết hợp cùng các nhạc cụ truyền thống trong từng tiết mục cụ thể như đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt. Nhưng những nhạc cụ truyền thống này cũng sẽ không chơi theo cách truyền thống, mà được sử dụng trình diễn rất trẻ trung, sôi động.

Cùng với những thanh âm của dàn nhạc giao hưởng mang dáng vẻ trang nghiêm, cũng có cả thanh âm của những nhạc cụ điện tử để có sự thay đổi, biến chuyển, để khán giả thấy được sự chuyển mình hiện đại hóa mỗi ngày của thành phố. Sẽ có nguồn năng lượng tươi mới trong mỗi ca khúc, được thể hiện qua giọng hát của các nghệ sĩ, không phải ở những cách thể hiện thông thường nữa, mà sẽ hết sức khác biệt, cả với nghệ sĩ và người xem. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu của chúng tôi là hướng tới đối tượng khán giả trẻ.

Phóng viên: - Với một chương trình âm nhạc ngoài trời, yếu tố thời tiết khá quan trọng. Ban tổ chức có những cách khắc phục hoặc lường trước như thế nào để chương trình diễn ra hoàn hảo nhất?

Nhạc sĩ Dương Cầm: - Các nghệ sĩ khi tham gia chương trình đều mang trong mình nhiệt huyết và sự tự hào, khi được góp mặt trong một chương trình kết hợp ánh sáng và hòa nhạc quy mô lớn vào dịp đầu năm của Hà Nội. Chính vì thế, anh chị em nghệ sĩ và ê kíp tham gia chương trình đều nỗ lực hết sức để các tiết mục trình diễn được diễn ra hoàn hảo. Chúng tôi chỉ e ngại sẽ khó khăn một chút khi trời mưa to thôi. Còn lại mọi điều kiện về con người, kỹ thuật… đều được bảo đảm.

Sân khấu hoành tráng đang được dựng ở khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sân khấu hoành tráng đang được dựng ở khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phóng viên: - Phần nội dung khó thực hiện và mất thời gian nhất trong chương trình là phần nào, thưa nhạc sĩ?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Phần khó nhất trong chương trình là khớp nhạc với các màn trình diễn của drone. Chúng tôi phải tính toán làm sao nhạc phải khớp đến từng giây so với hình ảnh. Đây là phần khó nhất, kỳ công nhất trong chương trình, với âm nhạc được soạn rất kỹ cho từng trường đoạn trình diễn ánh sáng. Riêng làm nhạc cho phần này đã mất tới 1 tuần.

Phóng viên: - Có nhiều nghệ sĩ trẻ, tên tuổi góp mặt trong chương trình. Đạo diễn có thể chia sẻ thêm vài thông tin liên quan đến các màn trình diễn của các nghệ sĩ trẻ?

Nhạc sĩ Dương Cầm: - Tham gia chương trình có một số nghệ sĩ trẻ đang rất được yêu thích hiện nay, như các anh tài Hà Lê, Hoàng Hiệp, S(trong) Trọng Hiếu, chị đẹp – ca nương Kiều Anh, hay Mỹ Tâm… Họ sẽ trình diễn các tác phẩm đang có sức hút trên thị trường hiện nay, nhưng được trình diễn lại với bản phối mới, được dàn dựng lại theo cách rất riêng của chương trình. Các nghệ sĩ trẻ cũng có các tác phẩm kết hợp với nhau tạo nên năng lượng trẻ. Sẽ có các màn trình diễn là điểm nhấn của chương trình, rất riêng. Thậm chí một số nghệ sĩ cũng sẽ có những màu sắc khác nhau, những phiên bản khác nhau khiến khán giả bất ngờ.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Phóng viên: - Nhiều khán giả sẽ tò mò về sự hiện diện của Mỹ Tâm trong chương trình?

Nhạc sĩ Dương Cầm: - Mỹ Tâm là một ngôi sao lớn, và khá bận rộn, nhất là vào dịp cuối năm. Tuy nhiên cô ấy luôn ưu tiên cho các chương trình tuyên truyền, quảng bá của Đảng, Nhà nước và các địa phương. Phần trình diễn của Mỹ Tâm chiếm khá nhiều trong chương trình, với khoảng 7 bài. Đây đều là những bài hit của Mỹ Tâm mà đông đảo khán giả yêu thích, có thể hòa nhịp hát theo.

Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là kết nối, chạm tới cảm xúc của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Chương trình hòa nhạc này chính là món quà chúng tôi gửi tới khán giả trong dịp Tết đến Xuân về, mong muốn những tác phẩm âm nhạc của chương trình sẽ đem lại niềm vui ngày đầu năm cho khán giả.

Phóng viên: - Xin cảm ơn và chúc chương trình thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.