Bàn giao hàng trăm “nhà trú bão” cho cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Cà Mau

425 căn nhà vừa bàn giao tại Cà Mau giúp cộng đồng dễ bị tổn thương ở khu vực ven biển có nơi an toàn để chống chọi, ứng phó với mưa bão, triều cường và các điều kiện khắc nghiệt đến từ thiên nhiên.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành hỗ trợ nhà cho cư dân vùng ven biển.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành hỗ trợ nhà cho cư dân vùng ven biển.

Sáng 16/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, tỉnh vừa phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao tượng trưng 425 căn nhà an toàn, tránh trú bão cho hộ nghèo các địa phương vùng ven biển trong tỉnh.

Trong 425 căn nhà bàn giao lần này tại địa bàn 23 xã, thị trấn ven biển, cận ven biển của tỉnh Cà Mau, huyện Trần Văn Thời có số lượng nhà nhiều nhất với 193 căn. Kế đó lần lượt là địa bàn ven biển các huyện U Minh (130 căn), Đầm Dơi (86 căn), Năm Căn (14 căn) và Phú Tân (2 căn).

Đại diện cư dân nghèo ven biển huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tiếp nhận nhà trao tặng từ UNDP và GCF.
Đại diện cư dân nghèo ven biển huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tiếp nhận nhà trao tặng từ UNDP và GCF.

Toàn bộ số nhà vừa bàn giao được thiết kế để chống chịu với bão và thiên tai, xây dựng theo Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Dự án trên do GCF phối hợp với UNDP cùng Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (thuộc Bộ Xây dựng), Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện.

Dự án nhằm mục đích tăng cường các biện pháp can thiệp đã được thử nghiệm để nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Lê Văn Sử gửi lời cảm ơn đến UNDP tại Việt Nam, GCF, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã tích cực hỗ trợ tỉnh Cà Mau, giúp cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển trong tỉnh có chỗ ở ổn định, an toàn để chống chọi, ứng phó với mưa bão, triều cường và các điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

Cà Mau có chiều dài bờ biển 254km với 101 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, có 41 xã, thị trấn ven biển và cận ven biển. Tại những khu vực dễ bị tổn thương nêu trên, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn do những tác động bất lợi đến từ thiên nhiên.

Vì vậy, người dân rất mong tiếp tục được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, giúp bà con có nơi trú ngụ an toàn để chống chọi, thích ứng trước các tình huống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.