Bài toán nhân lực ở các khu công nghiệp

Với việc thu hút gần 1,75 tỷ USD từ 15 dự án cấp mới và 14 dự án tăng vốn trong năm 2024, tỉnh Nghệ An duy trì vị trí trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Các doanh nghiệp tìm kiếm lao động tại Ngày hội việc làm được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.
Các doanh nghiệp tìm kiếm lao động tại Ngày hội việc làm được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Là địa phương có dân số đông, hằng năm, tỉnh Nghệ An có khoảng 50 nghìn người bổ sung vào lực lượng lao động, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng, thu hút lao động, nhất là lao động có tay nghề, chất lượng cao.

Thu hút lao động đã khó, “giữ chân” càng ... khó hơn

Khu kinh tế Ðông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đang có 322 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 185.088,05 tỷ đồng; trong đó, có 224 dự án trong nước và 98 dự án FDI. Các dự án tập trung trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, phụ tùng ô-tô và một số sản phẩm xanh (tấm pin năng lượng mặt trời, ắc-quy tính năng cao...).

Ðáng chú ý, một số tập đoàn công nghệ thuộc chuỗi giá trị toàn cầu đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Khu kinh tế Ðông Nam với giá trị đầu tư cao, năng lực sản xuất và quy mô thị trường lớn.

Về lao động, có hơn 49 nghìn công nhân, lao động đang làm việc trong Khu kinh tế Ðông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An; tỷ lệ lao động trong độ tuổi từ 15-34 chiếm 35%, sau 35 tuổi chiếm 65%. Với tốc độ phát triển nhanh của các dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu về lao động đang tăng lên nhanh chóng, nhất là các dự án trong lĩnh vực dệt may và điện tử. Tình trạng thiếu lao động cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Ðông Nam, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong các khu kinh tế và khu công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI, năm 2025 tiếp tục tăng với hơn 40 nghìn lao động.

Trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, hiện có tới bảy dự án đầu tư thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Luxshare - ICT. Ông Ðỗ Nhất Hoàng Tất, Giám đốc Nhân sự Công ty Luxshare - ICT Nghệ An cho biết: Tháng 6/2020, Tập đoàn Luxshare - ICT quyết định đầu tư ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Sau bốn năm, Công ty đã phát triển bảy nhà xưởng và hơn 14 nghìn lao động. Tháng 8/2022, lãnh đạo Tập đoàn đã đến khảo sát và quyết định đầu tư Dự án Luxshare - ICT Nghệ An 2. Ban đầu chỉ là gia công, doanh nghiệp đã từng bước sản xuất các sản phẩm điện tử, quang học, thanh học và những sản phẩm khác.

Dự kiến đến năm 2028, doanh nghiệp cần tới 28 nghìn lao động. “Ðây là thách thức lớn mà chúng tôi phải đối mặt, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của chính quyền địa phương các cấp và các trường nghề”, đại diện của Công ty Luxshare - ICT Nghệ An nhấn mạnh.

Theo ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An: Tại Nghệ An, VSIP đang phát triển hai dự án lớn. Từ dự án VSIP Nghệ An đầu tiên triển khai năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên, năm 2023, VSIP tiếp tục triển khai dự án VSIP Nghệ An 2 trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Ðến nay, tổng vốn FDI của VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp đã đạt 3,1 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An ở Hưng Nguyên đạt hơn 90%. “Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và Ban quản lý Khu kinh tế Ðông Nam, chúng tôi đã thu hút thành công hơn 10 nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và thiết bị thông minh. Số lượng lao động làm việc trong Khu công nghiệp tăng gấp hơn 10 lần.

Thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 mới chỉ có 2.000 người, nay đã tăng lên tới 23 nghìn người. Hai năm tới, khu công nghiệp nêu trên ước sẽ tạo việc làm cho khoảng 35 nghìn lao động. Ðây là niềm vui, nhưng cũng là áp lực lớn về thu hút, tuyển dụng lao động làm việc”, ông Teng Wei Hong chia sẻ.

Kết quả thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An cho thấy, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp FDI tuyển dụng được số lượng lao động lớn, song lại không giữ được người lao động. Không ít doanh nghiệp có số lao động nghỉ việc quá 50% số lượng tuyển vào.

Ðiển hình như Công ty Luxshare - ICT Nghệ An, mặc dù đây là doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong việc bố trí chỗ ở cho người lao động (với khu ký túc xá quy mô hơn 2.000 phòng lưu trú). Cụ thể, trong năm 2023, công ty này tuyển dụng được 7.126 lao động, nhưng có tới 3.793 trường hợp nghỉ việc.

Năm 2024, số lao động xin nghỉ việc, chuyển việc cũng rất lớn. Dự báo, từ năm 2025-2029, chỉ riêng các dự án FDI trên địa bàn Nghệ An có nhu cầu đăng ký sử dụng khoảng 98.700 lao động.

Nhiều giải pháp “kéo” lao động về địa phương

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng khó tuyển dụng lao động vào làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn đã được các ban, ngành tỉnh Nghệ An xác định. Trước hết, là do nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tăng lên một cách nhanh chóng, nhất là các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử, giày da, bán dẫn, may mặc…

Thứ hai, Nghệ An là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số người đi xuất khẩu lao động. Năm 2024, cả tỉnh Nghệ An có hơn 21 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước.

Thứ ba, không chỉ Nghệ An mà nhiều tỉnh, thành phố khác đều có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động.

Thực tế, mức thu nhập, đãi ngộ của các doanh nghiệp khu vực phía bắc, phía nam cao hơn. Trung bình, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An chi trả lương, thu nhập hằng tháng cho người lao động ở mức 6,63 triệu đồng; trong khi mặt bằng chung của cả nước là 8,49 triệu đồng.

Thí dụ: Hải Phòng là hơn 8,8 triệu đồng/người/tháng; Thành phố Hồ Chí Minh là 11,4 triệu đồng/người/tháng… Ngay cạnh tỉnh Nghệ An là hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh, mức thu nhập hằng tháng của công nhân cũng cao hơn, Thanh Hóa là gần 7,9 triệu đồng, Hà Tĩnh là khoảng 7,7 triệu đồng.

Ðáp ứng nhu cầu sử dụng lao động là một trong số “năm sẵn sàng” được tỉnh Nghệ An xác định phải chuẩn bị tốt để thu hút đầu tư, gồm: Quy hoạch; mặt bằng đầu tư; hạ tầng thiết yếu; nguồn nhân lực; cải cách, thúc đẩy và hỗ trợ tích cực.

Nhằm khắc phục tình trạng lao động của tỉnh chưa đáp ứng được về số lượng và lao động có tay nghề cao, ngày 2/1, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Ðề án về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác kết nối cung-cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Ngay sau khi Ðề án được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác này.

Tại Ngày hội việc làm do Ban Quản lý Khu kinh tế Ðông Nam Nghệ An cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức ngay sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở Khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên), chia sẻ với phóng viên, hầu hết lao động tham gia sự kiện đều mong muốn tìm được việc làm phù hợp ngay ở quê nhà.

Di chuyển quãng đường gần 100 km trong thời tiết mưa rét để đến địa điểm tổ chức ngày hội việc làm, chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 2001, trú ở huyện Ðô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, đã có thời gian làm việc tại một khu công nghiệp ở phía bắc với mức thu nhập khá.

Với kinh nghiệm của mình, chị mong muốn tìm được công việc hành chính văn phòng như kiểm định chất lượng hoặc tuyển dụng nhân sự. Chị Hoàng Thị Hà (sinh năm 1986) và chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1983), cùng trú ở huyện Hưng Nguyên, từng làm công nhân may mặc ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nay cũng muốn tìm việc tại huyện nhà.

Hay trường hợp chị Võ Thị Hiền (sinh năm 1989, trú ở huyện Hưng Nguyên) làm công nhân tại một công ty điện tử của Ðài Loan (Trung Quốc) vừa trở về, giờ cũng muốn tìm việc ở quê…

Tham gia sự kiện nêu trên, còn có hàng trăm phụ huynh đến tìm hiểu về các thông tin tuyển dụng để gửi cho con em mình đang làm việc ở những địa phương khác. Nhiều lao động cho biết, được làm việc gần nhà là điều rất thích, tuy vậy, cũng cần phải đưa lên “bàn cân” mức thu nhập và chi tiêu hằng tháng để cân nhắc.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Ðông Nam tỉnh Nghệ An, có 24 doanh nghiệp tham gia tư vấn tại Ngày hội việc làm này, nhu cầu tuyển dụng lao động với hơn 42 nghìn vị trí việc làm; trong đó, có 36 nghìn lao động phổ thông và hơn 4.000 lao động đã qua đào tạo.

Cụ thể, Công ty TNHH may An Nam Matsuoka hoạt động trong lĩnh vực may mặc có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động. Công ty Luxshare - ICT Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng thêm 33 nghìn công nhân và nhân sự hành chính, kế toán, kỹ sư…

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Ðông Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Ngày hội việc làm là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU và Ðề án số 40-ÐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Ðây cũng là dịp để người lao động làm ăn xa về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ có dịp được nắm bắt, tìm hiểu trực tiếp môi trường làm việc tại quê nhà, từ đó có thêm lựa chọn vị trí, việc làm phù hợp, giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay trên chính quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.