Bất cập chuyện thuê trường tạm, xây trường mới ở Nghệ An

Bài 2: Cấp thiết đẩy nhanh tiến độ, giữ nguyên quy hoạch (Tiếp theo và hết)

Trường trung học cơ sở Quang Trung khởi công xây dựng vào ngày 19/12/2025, Trường tiểu học Quang Trung cũng đã khởi công vào ngày 5/3 vừa qua. Nếu thay đổi phương án tại thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, phát sinh thủ tục, chi phí và các vấn đề pháp lý liên quan.

Tổng diện tích đất xây dựng Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung có quy mô 19.775,4m², tại quỹ đất trường cũ.
Tổng diện tích đất xây dựng Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung có quy mô 19.775,4m², tại quỹ đất trường cũ.

Hụt hẫng, lo lắng và bức xúc

Đại diện lãnh đạo Trường trung học cơ sở Quang Trung cho biết: Theo kế hoạch ban đầu được phê duyệt, trường mới dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, do trường nằm trên địa bàn phường Quang Trung cũ bị ảnh hưởng của việc sáp nhập đơn vị hành chính.

“Ban đầu việc chậm tiến độ so với kế hoạch vì lý do khách quan, phụ huynh vẫn chờ đợi và hy vọng, nhưng khi đã động thổ chúng tôi mong muốn đẩy nhanh tiến độ công trình. Thời gian ký hợp đồng với trường Trường đại học Công nghiệp Vinh theo kế hoạch là 2 năm.

Đến thời điểm này, cũng sắp hết hạn, nếu không thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng thì ảnh hưởng lớn tới kinh tế, sức khỏe giáo viên, học sinh và hiệu quả giáo dục”, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Quang Trung nhấn mạnh.

20260421-163526-6632.jpg
Dự án xây dựng Trường trung học cơ sở Quang Trung đang phải tạm dừng.

Anh Trần Đình Hiệp, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 8B, đồng thời là Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường trung học cơ sở Quang Trung cho hay: Cơ sở vật chất không bảo đảm, diện tích phòng chật chội nhưng số lượng học sinh đông. Như ở lớp 8B, có đến 51 học sinh chen chúc nhau. Đặc biệt, trong thời gian nắng nóng gay gắt, nhiều phụ huynh muốn bỏ tiền lắp điều hòa để bảo đảm sức khỏe cho con em mình học tập, nhưng liên quan hệ thống đường dây điện cũ nên cũng chưa thể lắp đặt được.

Rất nhiều phụ huynh đã lên tiếng, phản ánh gay gắt, đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh làm đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mới. Lo ngại sức khỏe, hiệu quả học tập nên không ít phụ huynh có ý định chuyển con đi học ở trường khác.

Một phụ huynh có con đang học lớp 2 cũng bày tỏ: Trước khi bước vào năm học 2025-2026, gia đình cũng đã tính chuyển trường cho con, nhưng các trường gần thì đã quá tải, còn trường có thể nhận thì lại quá xa nhà, bất tiện nên đành chấp nhận ở lại.

20260421-162844-4921.jpg
Trường tiểu học Quang Trung sau khi phá dỡ.

Cô giáo Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết: Do không đủ phòng học, nhà trường phải tổ chức dạy học luân phiên, thiếu cả phòng Tiếng Anh, tin học và các phòng chức năng, sân chơi bãi tập không có để nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, học sinh quá thiệt thòi, cộng thêm việc xây dựng trường chậm tiến độ phụ huynh rất bức xúc.

Một số học sinh có học lực tốt, gia đình có điều kiện xin chuyển trường cho con. Năm học 2024-2025; 2025-2026, có tổng số 78 học sinh chuyển trường, chưa kể học sinh lớp 1. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng mũi nhọn và kế hoạch phát triển của trường.

Trong các cuộc họp, hầu hết phụ huynh các lớp đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường để con em sớm được học tập trong môi trường an toàn. Sự việc dự án xây trường tạm dừng khiến nhiều phụ huynh, người dân bày tỏ thái độ không đồng tình, thậm chí bức xúc, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường.

20260417-102802-1-8903.jpg
Giáo viên Trường tiểu học Quang Trung không có phòng chờ, phải kê tạm bàn ngoài hành lang.

“Chúng tôi tha thiết đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ nguyên quy hoạch đối với hai trường: Tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung tại phường Thành Vinh, nhằm bảo đảm tính ổn định, đồng bộ và lâu dài cho hệ thống giáo dục địa phương. Đây là công trình phúc lợi thiết yếu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc học tập của con em nhân dân trên địa bàn”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung nhấn mạnh.

Theo kế hoạch chiến lược phát triển, Trường tiểu học Quang Trung đã đăng ký trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào năm học 2027-2028.

Thống nhất chủ trương giữ nguyên vị trí

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch xây dựng Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở Quang Trung phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn, ngày 30/3/2026, sau khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An có văn bản báo cáo do ông Đoàn Văn Đại, Phó Giám đốc Sở ký và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, Trường trung học cơ sở Quang Trung (thành lập năm 1981) và Trường tiểu học Quang Trung (thành lập năm 1987) phát triển ổn định tại khu vực trong thời gian dài. Vị trí hai trường gắn liền với quá trình hình thành khu dân cư Quang Trung, đóng vai trò là hạ tầng giáo dục thiết yếu phục vụ trực tiếp cho khu vực.

20260417-103759-8611.jpg
Một sân chơi chung cho nhiều cấp học, với diện tích chật chội, nắng nóng.

Qua các thời kỳ lập quy hoạch, vị trí 2 điểm trường này luôn được xác định là cơ sở để tính toán quy mô dân số, phân bố học sinh và tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp đặc thù khu vực có mật độ dân số cao.

Phường Thành Vinh hiện là khu vực trung tâm, mật độ dân số cao nhất tỉnh, gần 123.507 người/15,58 km². Dự báo đến năm 2030 đạt 149.500-180.000 người, năm 2050 khoảng 220.000 người.

Trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án nhà ở chung cư cao tầng tại khu vực, việc bố trí quy mô dân số và chỉ tiêu hạ tầng giáo dục đều được tính toán trên cơ sở duy trì 2 điểm trường này theo bán kính phục vụ của đơn vị ở.

Chính vì vậy, trường hợp không tiếp tục triển khai dự án sẽ dẫn đến thiếu hụt quỹ đất giáo dục theo tính toán quy hoạch, chưa có cơ sở xác định phương án bố trí thay thế phù hợp.

Nếu đối chiếu quy chuẩn hiện hành, việc duy trì và đầu tư xây dựng 2 điểm trường nói trên tại vị trí hiện nay là phù hợp quy chuẩn về quy mô dân số và bán kính phục vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong khu vực.

20260417-103934-2239.jpg
Các em học sinh đang ở độ tuổi hiếu động, chưa ý thức được các nguy hiểm nên nguy cơ xảy ra tai nạn ở trường học khi nô đùa, trong khi kết cấu tòa nhà có nhiều kính mỏng khiến giáo viên, phụ huynh vô cùng lo lắng.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh, quỹ đất trung tâm trên địa bàn hiện không còn để di chuyển bố trí thay thế 2 điểm trường nêu trên; đồng thời các dự án trường học này cũng đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý và đang triển khai thi công. Việc thay đổi phương án tại thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, phát sinh thủ tục, chi phí và các vấn đề pháp lý liên quan.

Từ các căn cứ trên, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương giữ nguyên vị trí hiện trạng Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở Quang Trung để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch.

20260421-163626-9189.jpg
Vị trí khu đất xây dựng Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung.

“Trong thời gian triển khai dự án, phải thuê tạm cơ sở để dạy học nhưng điều kiện không đảm bảo, phát sinh chi phí; đồng thời các trường trên địa bàn đều quá tải, không thể tiếp nhận thêm học sinh. Quỹ đất trung tâm không còn, diện tích đất giáo dục hiện hữu chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Việc triển khai hai dự án trường học là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, khắc phục tình trạng học tạm, học trái tuyến, hoàn thiện hạ tầng giáo dục phù hợp với khu vực đô thị trung tâm.

Đây cũng là nguyện vọng của cử tri. Hiện các dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và đang thi công. Nếu điều chỉnh dự án, hoặc điều chỉnh vị trí sẽ kéo dài thủ tục, ảnh hưởng tiến độ và gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng”, văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

z7750979825252-268f7e0053b425f9365efdd3d44d2908-8594.jpg
Không gian hoạt động ngoài trời của các em học sinh tại địa điểm đang thuê tiềm ẩn tai nạn do hàng loạt xe ô-tô ra, vào.

Cùng quan điểm tiếp tục triển khai xây dựng trường mới trên quỹ đất cũ, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho hay: Qua rà soát, trên địa bàn không còn quỹ đất trung tâm phù hợp để quy hoạch xây dựng trường học phục vụ người dân khu vực Quang Trung cũ. Diện tích quỹ đất các trường công lập trên địa bàn hiện trạng chưa bảo đảm tiêu chuẩn tối thiểu.

Việc triển khai hai dự án trường học nêu trên giải quyết nhu cầu bức thiết của hàng nghìn phụ huynh và học sinh; chấm dứt tình trạng học trái tuyến, học tạm; góp phần thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; bảo đảm phát triển hạ tầng giáo dục tương xứng với khu vực đô thị trung tâm có mật độ dân số cao nhất tỉnh.

20260421-164000-9954.jpg
Công trường thi công Trường tiểu học Quang Trung đang trong tình trạng "cửa đóng, then cài". (Ảnh chụp chiều 21/4)

Nguyện vọng xây dựng lại 2 trường học này được cử tri nhiều lần phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Vinh trước đây và phường hiện nay, đồng thời nhận được sự quan tâm của dư luận địa phương. Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh xét thấy, nếu triển khai quy hoạch tại vị trí mới, hoặc điều chỉnh dự án sẽ dẫn đến kéo dài các thủ tục pháp lý về quy hoạch, xây dựng, chậm triển khai dự án, hoặc gián đoạn gây phát sinh bức xúc, kiến nghị của nhân dân.

Ngày 21/4, trao đổi ý kiến với phóng viên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ quan điểm đề nghị tiếp tục cho triển khai dự án xây dựng Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở Quang Trung theo kế hoạch là cần thiết. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ để trường mới sớm được xây dựng xong, bảo đảm công tác dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại Quảng Ngãi

Chiều 29/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biên giới.

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc ở xã vùng cao, biên giới

Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Công an xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại khu vực trung tâm xã, góp phần tạo điểm nhấn nổi bật về cảnh quan và đời sống văn hóa ở địa bàn biên giới.

Diện mạo vỉa hè trên địa bàn các tuyến phố du lịch như Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thay đổi rõ nét, không gian vỉa hè được gìn giữ, mỹ quan đô thị được bảo đảm.

[Video] Đà Nẵng: Giữ trật tự vỉa hè từ sự đồng thuận của nhân dân

Trong đợt cao điểm nghỉ lễ, áp lực giao thông và trật tự đô thị tại Đà Nẵng được dự báo sẽ tăng mạnh. Thay vì những cách làm cứng nhắc, lực lượng chức năng xác định: Lấy tuyên truyền làm "vũ khí" để tạo sự đồng thuận. Cách tiếp cận nhân văn này không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn gìn giữ hình ảnh văn minh của thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Quảng Trị: Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/4, tại phường Đồng Hới, Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các đại biểu của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trên di tích cầu Hiền Lương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, dưới kỳ đài Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sa Thầy tận tình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Quảng Ngãi: Tránh “bệnh thành tích” khi sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, việc sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình, cốt lõi. Đồng thời, chỉ ra những vướng mắc cơ bản, phổ quát, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm, tránh “bệnh thành tích”, hình thức, đánh giá chung chung.