Sơn La chăm sóc người cao tuổi từ cơ sở

Trước xu hướng già hóa dân số, tỉnh Sơn La đang từng bước mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Sốp Cộp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)
Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Sốp Cộp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Từ y tế cơ sở đến các câu lạc bộ liên thế hệ, nhiều mô hình đang góp phần để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.

Già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Xác định đây là nhiệm vụ cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp từ truyền thông, chăm sóc sức khỏe ban đầu đến xây dựng môi trường sinh hoạt, giao lưu phù hợp với người cao tuổi.

Ông Đinh Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Sơn La, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, 6 tháng đầu năm 2026, công tác này tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm triển khai. Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-SYT ngày 10/3/2026 về tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2026. 100% đơn vị y tế đã báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong 6 tháng đầu năm.

Một trong những trọng tâm của công tác chăm sóc người cao tuổi tại Sơn La là nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là tại tuyến cơ sở. Riêng 6 tháng năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 163.187 lượt người cao tuổi, chiếm khoảng 31,9% tổng số lượt người đến khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế.

2-26.jpg
Chi cục Dân số tỉnh phối hợp Trường trung học phổ thông Sông Mã tổ chức ngoại khóa tìm hiểu pháp luật về chăm sóc người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại 75 xã, phường, trạm y tế Sơn La đã tổ chức khám, chữa bệnh và lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho 44.910 người cao tuổi. Các bệnh viện đa khoa lập sổ theo dõi bệnh mạn tính cho 20.571 người; đồng thời phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ... cho 47.585 người cao tuổi.

Đáng chú ý, việc chăm sóc người cao tuổi ở Sơn La được mở rộng tới những người cao tuổi khó có khả năng tự mình tiếp cận cơ sở y tế. Toàn tỉnh hiện có 808 người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng. Riêng trong 6 tháng năm 2026, cán bộ y tế đã đến khám tại nơi cư trú cho 158 người không thể đến cơ sở khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, 100% bệnh viện trong tỉnh Sơn La đã bố trí giường điều trị nội trú cho người bệnh cao tuổi. Một số bệnh viện đã bố trí buồng khám riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh. Bệnh viện Y Dược cổ truyền đã thành lập Khoa Lão khoa; Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên thành lập Khoa Nội, Tim mạch, Lão học. Đây là những bước đi nhằm từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi.

Không chỉ tập trung vào khám và điều trị, công tác truyền thông, hướng dẫn để người cao tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe cũng được đẩy mạnh. Tại các trạm y tế xã, phường, gói dịch vụ tư vấn, hướng dẫn, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và tự chăm sóc sức khỏe được triển khai. Kết quả đã tư vấn, hướng dẫn cho 91.699 người cao tuổi.

Các cơ sở y tế cũng tăng cường tuyên truyền về những bệnh thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng bệnh qua hệ thống loa truyền thanh tại 75 xã, phường, tổ, bản với hơn 300 lượt phát thanh. Tại các bệnh viện, 94 buổi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, luyện tập và tự chăm sóc sức khỏe đã được tổ chức, thu hút 1.968 lượt người cao tuổi tham gia.

Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn cần tạo môi trường để người cao tuổi được giao lưu, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Hiện tỉnh Sơn La có 132 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với hơn 7.200 thành viên, trong đó hơn 4.200 người từ 60 tuổi trở lên. 100% câu lạc bộ đã lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào sinh hoạt thường kỳ.

3-13.jpg
Hiện tỉnh Sơn La có nhiều chương trình hỗ trợ về văn hóa, văn nghệ cho các câu lạc bộ người cao tuổi ở 75 xã, phường. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mà còn góp phần hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống cộng đồng. Tổng nguồn quỹ của các câu lạc bộ hiện có hơn 3 tỷ đồng, tạo điều kiện để hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Bà Mùi Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Sơn La, cho biết: Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi Sơn La đang tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Toàn tỉnh có hàng nghìn người cao tuổi tham gia công tác xã hội, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; tham gia các hoạt động văn hóa, khuyến học. Hơn 400 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, gần 900 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi đang thu hút hơn 42.000 hội viên tham gia. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức 2 giải thể thao với các môn dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, thu hút gần 500 vận động viên người cao tuổi. Những hoạt động này góp phần tạo môi trường để người cao tuổi duy trì sức khỏe, tăng cường giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong gia đình, cộng đồng.

Tính đến hết tháng 6/2026, Sơn La có 156.509 người cao tuổi, chiếm 11,16% dân số. Trong đó, 14.356 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm; 45.347 người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe. Đối với nhóm không có khả năng tự chăm sóc, 1.078 người được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng. Những con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4-9.jpg
Cán bộ Trạm Y tế phường Chiềng An, tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi tại các bản. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong những tháng cuối năm, ngành y tế tỉnh Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, vận động thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội. Các trạm y tế xã, phường được yêu cầu triển khai các dịch vụ cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; tổ chức khám, chữa bệnh tại trạm y tế và tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng.

Tỉnh Sơn La cũng xác định việc chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện thường xuyên, từ mỗi gia đình, cộng đồng đến hệ thống y tế và các chính sách an sinh. Bởi khi các dịch vụ chăm sóc ngày càng đến gần người dân, người cao tuổi sẽ được tạo điều kiện rèn luyện, giao lưu và cống hiến, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Hướng tới Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Sơn La đang tập trung triển khai các hoạt động với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, khẳng định người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc mà còn là nguồn lực giàu kinh nghiệm, trí tuệ và có nhiều đóng góp cho gia đình, xã hội.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: VNVC)

Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, trao tặng 10.000 liều vaccine cúm

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi cho người cao tuổi. Dịp này, VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ chủ trì cuộc họp. (Ảnh: T.H)

Quản lý giá thiết bị y tế: Minh bạch từ chuỗi cung ứng đến người bệnh

Bộ Y tế đang xây dựng các giải pháp quản lý giá thiết bị y tế theo hướng minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm, từ nhập khẩu, mua sắm, đấu thầu đến thanh toán bảo hiểm y tế. Việc kê khai, niêm yết giá sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu ngành y tế, đồng thời phân biệt rõ với giá hình thành trong đấu thầu.

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ trong một số tuần gần đây, song chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các trường hợp nặng hoặc tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.