Chuẩn hóa năng lực bác sĩ và các chức danh y tế

Việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia được đánh giá là cần thiết cũng như phù hợp xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; giúp chuẩn hóa năng lực bác sĩ và các chức danh y tế; là căn cứ công nhận bằng cấp và chứng chỉ lẫn nhau giữa các quốc gia…

Từ ngày 1/1/2027, chức danh bác sĩ sẽ bắt đầu được đánh giá năng lực. (Ảnh: THẾ ANH)
Từ ngày 1/1/2027, chức danh bác sĩ sẽ bắt đầu được đánh giá năng lực. (Ảnh: THẾ ANH)

Để triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, ngày 13/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 827/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia, một tổ chức có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và các ủy viên; có các ban chuyên môn (Xây dựng Bộ Công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Pháp chế) và cơ quan giúp việc (Văn phòng).

Đến nay, Việt Nam chưa có một kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề y như nhiều nước tiên tiến, do vậy, việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Hội đồng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo chuẩn quốc tế, tạo ra hệ thống kiểm định độc lập, khách quan.

Đáng chú ý, việc có một cơ quan đánh giá độc lập sẽ buộc các cơ sở đào tạo y khoa nâng cao chất lượng giảng dạy và đầu ra, tránh tình trạng “đào tạo ồ ạt”. Chỉ những người đủ trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp mới được cấp giấy phép hành nghề.

Đích cuối cùng của thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia là góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn việc tuân thủ các quy chuẩn về đạo đức, chuyên môn và quy trình khám, chữa bệnh. Hội đồng sẽ tham mưu cho Chính phủ và Bộ Y tế các quy định chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành y tế Việt Nam, từ đào tạo đến hành nghề, bảo đảm quyền lợi cho người dân và hội nhập với chuẩn mực quốc tế.

Theo lộ trình, Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ tổ chức đánh giá năng lực chức danh bác sĩ từ ngày 1/1/2027; đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 1/1/2028; đối với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng, từ ngày 1/1/2029.

Theo GS,TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, đây là một bước tiến quan trọng, một dấu mốc lịch sử trong hành trình cam kết nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở lĩnh vực sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế của nước ta, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn của người bệnh.

Kỳ thi quốc gia đánh giá năng lực cho các ngành nghề chăm sóc sức khỏe sẽ diễn ra từ ngày 1/1/2027, thời gian không còn dài, mà công việc thì rất nhiều. Để kịp tiến độ, các thành viên, đơn vị chuyên môn phải làm nhiều việc cùng lúc. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là xây dựng đội ngũ chuyên trách để có thể duy trì hoạt động tổ chức kỳ thi trong những năm sau.

GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đề nghị các Ủy viên Hội đồng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn và đóng góp ý kiến xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và công tác tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đổi mới và hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.