Bắc Ninh vận hành thử nghiệm hoạt động cấp xã từ ngày 15/6

Bắc Ninh chuẩn bị các điều kiện để thử nghiệm hoạt động cấp xã từ 15/6, bảo đảm vận hành suôn sẻ sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Quán triệt một số nội dung khi kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập cấp xã, phường mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để 41 xã, phường mới sau sắp xếp vận hành thử nghiệm từ ngày 15/6 tới đây.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, gần 600 đại biểu là cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới) đã được thông tin những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị khi kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập xã, phường mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chuẩn bị điều kiện để tổ chức vận hành thử nghiệm 41 phường, xã mới sau sắp xếp, bắt đầu từ ngày 15/6.

img-2025-06-09-171952.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu cho biết: Tính đến ngày 6/6 toàn Đảng bộ tỉnh có 56/531 tổ chức cơ sở đảng và 1.692/1.981 (đạt 85,4%) tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 1524-KL/TU thống nhất danh sách cán bộ dự kiến phân công làm Thường trực Đảng ủy 41 xã, phường mới thành lập.

Giao Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phối hợp với các đồng chí dự kiến được phân công làm Thường trực Đảng ủy xã, phường mới thành lập chuẩn bị các điều kiện cho việc kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập xã, phường mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tiến độ thời gian, quy định.

Do yêu cầu nhiệm vụ sáp nhập tỉnh, nên thời gian chuẩn bị và tổ chức đại hội trên địa bàn đã được đẩy sớm lên. Theo đó, với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2025-2027 và các chi bộ, đảng bộ cơ sở (không thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, giải thể) trực thuộc đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước ngày 25/6.

Đối với 4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh) chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6. Đại hội đại biểu đảng bộ xã, phường hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

img-2025-06-09-172048.jpg
Các ý kiến trao đổi, hỏi đáp tại hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 139-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án Hệ thống tổ chức đảng ở địa phương (cấp tỉnh và cấp xã), ngày 15/5/2025 Ban Thường vụ Tỉnh đã ban hành Đề án số 16-ĐA/TU về kết thúc hoạt động của các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; thành lập các đảng bộ xã, phường. Cụ thể, kết thúc hoạt động của 8 đảng bộ cấp huyện và 121 đảng bộ xã, phường, thị trấn hiện nay, tương ứng với việc giải thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn tất trong thời gian đồng bộ với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền theo chỉ đạo của Trung ương vào ngày 1/7/2025. Đồng thời thành lập 41 đảng bộ cấp xã trực thuộc Tỉnh ủy tương ứng với 41 đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập.

img-2025-06-09-172149.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh khẩn trương bảo đảm các điều kiện để vận hành thử nghiệm thông suốt hoạt động cấp xã từ ngày 15/6 và chính thức đi vào hoạt động từ 1/7. Đồng chí đề nghị các địa phương mới bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, lên phương án sắp xếp, xử lý trụ sở; kế hoạch chuyển giao, bàn giao tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, ưu tiên bố trí khối phục vụ hành chính công ở vị trí thuận lợi, công bố công khai cho người dân và doanh nghiệp đến làm việc.

Thời gian chuyển giao khối lượng công việc bộn bề, nhiều vấn đề phát sinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn đội ngũ cán bộ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, không chủ quan, nhận thức đầy đủ trách nhiệm cũng như những thách thức khó khăn, chuẩn bị kiến thức, phương pháp, thông tin đầy đủ để bộ máy vận hành tốt nhất khi chính thức đi vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.