Sẽ tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 1,5 ngày, bắt đầu từ ngày 14 đến 15/6/2025.

Một góc thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)
Một góc thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Ngày 3/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1073/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025; Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ ban hành Kế hoạch tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Về mục đích, yêu cầu, Kế hoạch của Chính phủ xác định bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thực hiện phương châm: "địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm".

Kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Đồng thời, trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (mới) sau sắp xếp về những vấn đề cơ bản vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp nhận thẩm quyền, phân định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống địa phương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất những vấn đề từ thực tiễn của địa phương, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn và hiệu quả khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phải bảo đảm thực chất, hiệu quả tập trung vào những vấn đề cơ bản. Đó là: (i) Tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; (ii) Phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Làm rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và xác định rõ cho địa phương việc tiếp nhận nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền theo từng lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành trung ương.

Theo Kế hoạch, tổ chức tập huấn trực tuyến toàn quốc gồm các điểm cầu: Trụ sở Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tất cả các điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong phạm vi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian trong 1,5 ngày, bắt đầu từ thứ bảy, ngày 14/6/2025 đến chủ nhật, ngày 15/6/2025.

Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị tập huấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đồng chủ trì. Thành phần tham dự gồm: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của bộ, cơ quan ngang bộ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định.

Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các cấp: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự cấp tỉnh gồm: Cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện gồm cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã gồm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã.

Về nội dung tập huấn, Chương trình tập huấn sẽ có 16 nội dung, tập trung vào các vấn đề. Cụ thể như: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những vấn đề chung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương 2 cấp; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền về lĩnh vực tài chính và xử lý tài sản khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; …

Tại Kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ: Biên soạn các chuyên đề Báo cáo về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; biên soạn các biểu mẫu, quyết định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực để địa phương áp dụng thống nhất khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành ngày 8/6/2025.

Gửi toàn bộ Nghị định hoặc dự thảo các Nghị định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền đã trình Chính phủ để địa phương kịp thời nghiên cứu, áp dụng. Hoàn thành ngày 8/6/2025.

Gửi văn bản hướng dẫn bổ sung về giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc nhiệm vụ chuyển tiếp thuộc lĩnh vực ngành khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành ngày 8/6/2025.

Các tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn nêu trên đề nghị gửi về Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 8/6/2025, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để làm tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.