Bắc Ninh ra mắt và trao tặng sách "Dòng họ Nguyễn Đức - Quận công làng Quế Ổ"

Chiều 26/11, Trung tâm Bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Thư viện tỉnh và dòng họ Nguyễn Đức tổ chức ra mắt và trao tặng sách "Dòng họ Nguyễn Đức - Quận công làng Quế Ổ". Đây là dòng họ được các sử gia phong kiến đánh giá là “lớn nhất Kinh Bắc”, “Gia tộc tinh trung kế nghiệp, võ lược truyền gia”.
Lễ ra mắt và trao tặng sách "Dòng họ Nguyễn Đức - Quận công làng Quế Ổ".
Lễ ra mắt và trao tặng sách "Dòng họ Nguyễn Đức - Quận công làng Quế Ổ".

Dòng họ Nguyễn Đức đến sinh cơ, lập nghiệp ở làng Quế Ổ, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ thế kỷ XV, được các sử gia phong kiến đánh giá là “lớn nhất Kinh Bắc”, là “Gia tộc tinh trung kế nghiệp, võ lược truyền gia”. Thời kỳ phong kiến, họ Nguyễn Đức là một trong những dòng họ lớn mạnh, vẻ vang và tiêu biểu nhất cho truyền thống võ lược xứ Kinh Bắc.

Trong họ nhiều người có khoa danh nổi tiếng với 3 vị Đại vương, 22 Quận công, 76 tước hầu, 3 Tạo sĩ, 4 vị lấy công chúa... Đây là dòng họ tiêu biểu nhất cho truyền thống võ lược với những anh hùng oai phong lẫm liệt, lấy đạo đức, hiếu đễ, nhân nghĩa làm trọng.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao tặng sách các đơn vị.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao tặng sách các đơn vị.

Giai đoạn lịch sử hiện đại, con cháu dòng họ Nguyễn Đức nhiều gia đình, cá nhân của dòng họ đã đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Để biên soạn sách, Ban biên soạn trực tiếp đi khảo sát 50 điểm di tích tại 7 tỉnh như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Bình, Hưng Yên. Trên cơ sở đầu tư sưu tầm công phu, nghiên cứu tư liệu lưu trữ và kết quả khảo sát điền dã, Ban biên soạn đã xây dựng dự thảo cuốn sách và nhiều lần xin ý kiến các chuyên gia, đại diện dòng họ.

Ông Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh - Chủ biên cuốn sách.

Ông Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Ninh - Chủ biên cuốn sách.

Cuốn sách "Dòng họ Nguyễn Đức - Quận công làng Quế Ổ" được xuất bản và ra mắt công chúng với tổng số hơn 700 trang gồm 3 chương: Truyền thống dòng họ Nguyễn Đức; Di tích lịch sử thờ các vị công hầu dòng họ Nguyễn Đức; Phát huy truyền thống dòng họ Nguyễn Đức - Quận công thời đại Hồ Chí Minh.

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ và toàn diện nhất về dòng họ Nguyễn Đức, từ nguồn gốc hình thành đến quá trình phát triển, đóng góp của các nhân vật trong dòng họ đối với lịch sử dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự đến quá trình thiên di, phân chi, phân nhánh ở các địa phương trong cả nước cũng như hệ thống di tích thờ tự, di sản di văn Hán Nôm, di sản văn hóa dân gian..., ông Nguyễn Hữu Mạo chia sẻ.

Ban biên soạn mong muốn cuốn sách được lan tỏa, để nhiều người biết và hiểu thêm lịch sử vùng đất “địa linh nhân kiệt” .

Ban biên soạn mong muốn cuốn sách được lan tỏa, để nhiều người biết và hiểu thêm lịch sử vùng đất “địa linh nhân kiệt” .

Sách "Dòng họ Nguyễn Đức - Quận công làng Quế Ổ" là nguồn tư liệu khảo cứu quan trọng, khái quát cơ bản toàn diện về lịch sử, truyền thống dòng họ Nguyễn Đức về các vị Quận công, các di tích liên quan của dòng họ và các địa phương, là tư liệu cho các nhà khoa học quan tâm tìm hiểu về lịch sử, văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch tỉnh trao tặng Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, các trường học cũng như một số cơ quan đơn vị nghiên cứu, giáo dục nhằm lan tỏa nội dung cuốn sách, góp phần hiểu hơn lịch sử vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.