Bắc Ninh quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng

Bắc Ninh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, như miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, triển khai bản đồ số phục vụ quản lý quy hoạch… nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bắc Ninh sẽ triển khai bản đồ số làm nền tảng trong quản lý quy hoạch.
Bắc Ninh sẽ triển khai bản đồ số làm nền tảng trong quản lý quy hoạch.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, ngày 6/8, UBND phường Kinh Bắc đã công bố công khai 7 dự án đủ điều kiện theo quy định.

Các dự án gồm: Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn khu Đương Xá 3; khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng khu Đương Xá 1 và Vạn Phúc; khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong hành lang bảo vệ đê và quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng khu Khúc Toại.

Những dự án này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc cho biết, phường đã yêu cầu các phòng, ban liên quan gửi hồ sơ các dự án về khu phố và thiết kế dự án đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để hoàn thiện thủ tục miễn cấp phép xây dựng. Ở giai đoạn 2, phường dự kiến triển khai thêm khoảng 50 dự án, phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã ở Bắc Ninh được phân cấp giải quyết 14 thủ tục đất đai, trong đó có nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện như: Cấp sổ đỏ lần đầu, đăng ký biến động, cấp đổi, tách-hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất…

Quy định mới giúp rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều địa phương đã nhanh chóng tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân.

Đón nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do lãnh đạo xã Tiên Du trao, ông Tăng Đức Hạnh ở khu phố Lũng Giang, xã Tiên Du phấn khởi chia sẻ: “Khi đến làm các thủ tục, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, cụ thể các thủ tục kê khai, giấy tờ phải nộp. Mọi thủ tục được xử lý nhanh, gọn, thuận lợi, tôi rất hài lòng”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số

Thời gian qua, Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu GIS về công trình, nhà ở và thị trường bất động sản, liên thông với Cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng, phục vụ việc công khai thông tin. Sở đã thẩm định và thông báo quyền sử dụng đất đã có hạ tầng đối với 2.509 lô đất thuộc 28 dự án, đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Ngọc Sơn, thời gian tới, Sở sẽ tham mưu ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, bảo trì công trình và trật tự xây dựng trên địa bàn; đồng thời, hướng dẫn cấp và miễn giấy phép xây dựng; xây dựng nền tảng dữ liệu số; triển khai ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thẩm định, thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.

Nỗ lực cắt giảm và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tuy nhiên, quá trình triển khai ở đây vẫn gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn, khi thực hiện miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, các đơn vị phải bảo đảm đồng thời quyền lợi hợp pháp của các hộ dân liên quan.

Trong lĩnh vực đất đai, vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức và lãnh đạo xã chưa có tài khoản xử lý công việc trên hệ thống phần mềm VBDLIS của ngành nông nghiệp và môi trường, dẫn tới việc hồ sơ bị tạm dừng cho đến khi phần mềm liên thông. Ngoài ra, tình trạng thiếu cán bộ địa chính, xây dựng, cùng một bộ phận cán bộ còn hạn chế về kỹ năng quản lý, kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã, phường cũng ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả công việc.

Để cải cách mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt hơn thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng chỉ đạo của Trung ương và quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Sở Xây dựng triển khai bản đồ số toàn tỉnh làm nền tảng quản lý quy hoạch; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị; nghiên cứu phân cấp triệt để thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.