Bắc Ninh phát động phong trào thi đua 100 ngày cao điểm tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND phát động phong trào thi đua "100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh", với quyết tâm phấn đấu triển khai hoàn thành các dự án bảo đảm tiến độ, đạt tỷ lệ giải ngân hơn 95% kế hoạch vốn được giao năm 2024.
Dự án cầu Ngũ Huyện Khê - một công trình đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Dự án cầu Ngũ Huyện Khê - một công trình đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Với phương châm là huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vào cuộc, đồng lòng cùng giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu triển khai hoàn thành các dự án bảo đảm tiến độ, đạt tỷ lệ giải ngân hơn 95% kế hoạch vốn được giao năm 2024, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện và hoàn thành tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn với chủ đề: “100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/8 đến 22/11/2024.

Theo Kế hoạch, cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, tích cực đối thoại, vận động để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; giải thích để người dân hiểu về lợi ích của dự án mang lại đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trên công trường thi công dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua thị xã Thuận Thành.

Trên công trường thi công dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua thị xã Thuận Thành.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai trong phạm vi giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân không được tạo lập tài sản, xây dựng mới công trình trái phép, trồng cây lâu năm trái quy định trên diện tích đất thuộc phạm vi các dự án. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm tạo lập tài sản kịp thời, chính xác, bảo đảm quy định.

Các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý; kiên quyết tham mưu cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các trường hợp đã áp dụng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của Nhà nước và đã được vận động, giải thích, xem xét giải quyết đúng pháp luật nhưng vẫn chây ỳ, không chấp hành.

Riêng các đơn vị được giao nhiệm vụ tư vấn giải phóng mặt bằng và Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện nâng cao trách nhiệm về chất lượng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tiến độ hoàn thành. Khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình đã có thông báo chủ trương thu hồi đất, kịp thời kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng, nhất là đối với dự án đường Vành đai 4, ĐT295C, ĐT285B... bố trí thêm cán bộ có năng lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng các trình tự, thủ tục của dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư và lập, thẩm định các bước trong triển khai thực hiện dự án…

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân cho biết: Tính đến ngày 15/7, toàn tỉnh Bắc Ninh giải ngân được 1.716 tỷ đồng, đạt 18,8% so với số vốn Chính phủ giao; đạt 18,5% so với số Hội đồng nhân dân tỉnh giao; đạt 20,8% so với số Ủy ban nhân dân tỉnh giao phân bổ chi tiết và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Do đó, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh Bắc Ninh đang ở mức rất thấp so với mức trung bình cả nước, xếp thứ 62/63 tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.

Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.