Bắc Ninh huy động tổng lực chống lũ, chăm lo đời sống cho người dân

Từ chiều tối 8/10, lũ trên các sông Cầu và Thương dâng cao kỷ lục, đạt mức báo động 3 và có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử. Tỉnh Bắc Ninh đã huy động tổng lực để chống lũ, bảo vệ đê điều và di dời dân cư, đồng thời triển khai các hoạt động cứu trợ kịp thời. 

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3 khắc phục mạch đùn, mạch sủi tại trạm bơm Bầu, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm.
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3 khắc phục mạch đùn, mạch sủi tại trạm bơm Bầu, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm.

Quyết liệt chống lũ đỉnh điểm

Từ chiều 8/10, mực nước sông Cầu có nguy cơ tràn đê tả Cầu tại các đoạn qua xã Hợp Thịnh, thôn Hương Ninh và Đa Hội.

Theo ghi nhận, mực nước năm nay cao hơn so với cơn bão lịch sử Yagi năm ngoái, khiến nhiều tuyến đê xung yếu bị đe dọa. Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng để gia cố đê, ngăn chặn nguy cơ vỡ.

Tại xã Hợp Thịnh, từ 0 giờ ngày 9/10, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã cử 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 141 và Trung đoàn 2 đến hỗ trợ.

Thượng tá Bùi Xuân Thịnh, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, cho biết: “Đơn vị đã điều động lực lượng xuất kích ngay trong đêm để thu hoạch rau màu, chạy lũ và đắp đê”.

Các chiến sĩ phối hợp với nhân dân sử dụng hàng nghìn m3 đất để gia cố tuyến đê tả Cầu – tuyến đê quan trọng bảo vệ xã Hợp Thịnh và các xã lân cận, khu công nghiệp. Đến 9 giờ sáng 9/10, công việc vẫn diễn ra khẩn trương, với không khí làm việc quyết liệt, quyết tâm không để nước lũ tràn đê.

Cùng lúc, Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) đã triển khai lực lượng đến hỗ trợ địa phương. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khương, Phó Lữ đoàn trưởng, chia sẻ: “Nhận thông tin cần tăng cường, chúng tôi nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ chia tổ, mang dụng cụ phối hợp khẩn trương đắp đê”.

Chị Nguyễn Thị Hòe, một công nhân tại khu công nghiệp, sau ca làm đến 15 giờ chiều 8/10 đã lập tức tham gia xúc đất và buộc bao chống tràn, quên cả mệt mỏi để góp sức bảo vệ quê hương.

5.jpg
Các lực lượng gia cố đê bối Đầu Hàn đêm ngày 8/10.

Sáng 9/10, tình hình càng cấp bách khi nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt. Toàn tỉnh đã di dời hơn 10.000 hộ dân đến nơi an toàn, tập trung tại các xã ven sông như Tiên Lục, Mỹ Thái, Vân Hà, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tân An. Hơn 1.800 hộ dân vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Các công trình giao thông, thủy lợi và đê điều chịu ảnh hưởng nặng nề: một số tuyến đê bối như Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tân Liễu, Tiên Lục bị sạt trượt, tràn hoặc vỡ cục bộ; đê hữu Thương và tả Cầu xuất hiện thẩm lậu, rò rỉ.

Lực lượng chức năng áp dụng phương châm “4 tại chỗ”, huy động phương tiện cứu hộ, tiếp tế lương thực và di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Từ chiều đến đêm 8/10, các xã Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tiên Lục, Hợp Thịnh được bổ sung vật tư như bao tải đất, áo phao, bè cứu sinh và bạt chống sóng để gia cố đê. Cấp ủy, chính quyền phối hợp quân đội, công an tuần tra, canh gác kịp thời xử lý sự cố.

Tại phường Kinh Bắc, đê bối Đầu Hàn được gia cố thành công vào hơn 22 giờ đêm 8/10. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, chính quyền đã chỉ đạo huy động gần 1.400 người mỗi đêm (7 và 8/10), chủ yếu là quân đội, công an. Đoạn đê dài 1,8km được đắp cao 0,8-1m, ngăn nguy cơ ngập ba khu dân cư Đầu Hàn, Dương Xá, Quả Cảm với hơn 600 hộ dân.

Phường đã di dời khẩn cấp gần 600 hộ đến nơi an toàn. Việc này không chỉ bảo vệ dân cư mà còn ngăn chặn nguy cơ vỡ đê chính, tránh ngập lụt trung tâm thành phố Bắc Ninh cũ ảnh hưởng hàng chục nghìn hộ dân.

thon-mai-ha-xa-xuan-cam-luc-luong-cbcs-bo-chqs-tinh-hon-100-dong-chi-phoi-hop-dan-quan-va-nhan-dan-dia-phuong-to-chuc-gia-co-de-chong-tran.jpg
Thôn Mai Hạ, xã Xuân Cẩm. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với hơn 100 đồng chí phối hợp dân quân và nhân dân địa phương tổ chức gia cố đê chống tràn.

Tuy nhiên, tại xã Tiên Lục, đê bối đã vỡ vào sáng 8/10, khiến quân và dân phải trắng đêm đắp đê ngăn nước. Đến trưa 9/10, thời tiết có dấu hiệu cải thiện, mưa giảm, lũ dự báo đạt đỉnh, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn cao. Các địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ hộ dân cô lập, bảo đảm không ai thiếu đói hay mất an toàn.

Cứu trợ người dân vùng lũ

Giữa đỉnh điểm lũ lụt, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã lan tỏa mạnh mẽ, với sự quan tâm từ cả nước hướng về Bắc Ninh. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể và cá nhân đã chung tay hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, nấu ăn và chăm lo đời sống cho người dân vùng ngập, giúp họ vượt qua khó khăn từ đêm 8/10 đến trưa 9/10.

Anh Hoàng Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục cho biết hiện nước lũ đang lên cao đã cô lập 17 thôn trong xóm. Thôn bị cô lập đầu tiên tính đến nay đã sang ngày thứ 3. Bà con nhân dân đã được di tản lên các khu đồi cao, bảo đảm an toàn tính mạng. Hiện các xã đã nhận được nhiều đồ nhu yếu phẩm, lương thực, xuồng cứu hộ. Các lực lượng tích cực vận chuyển hàng hóa đến các điểm đồi cao để cứu trợ cho người dân, không để người dân bị thiếu đói. Không chỉ ở xã Tiên Lục việc cứu trợ cho người dân bị cô lập trong lũ đang được các lực lượng tại chỗ tích cực triển khai trên toàn tỉnh.

hoi-vien-phu-nu-xa-hoang-van-nau-nhung-suat-an-cho-luc-luong-lam-nhiem-vu-ho-tro-va-nguoi-dan-chiu-anh-huong-cua-mua-lu.jpg
Hội viên phụ nữ xã Hoàng Vân nấu những suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ và người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã vận động các công đoàn cơ sở ủng hộ gần 2.000 thùng mì ăn liền, hơn 800 thùng nước, hàng nghìn thùng lương khô và bánh. Các doanh nghiệp như Goertek Vina, Luxshare - ICT (Vân Trung), Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Newwing Interconnect Technology, Tập đoàn Hồng Hải, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tích cực tham gia. Sáng 9/10, lãnh đạo Liên đoàn trao quà trực tiếp tại 4 xã Mỹ Thái, Bố Hạ, Yên Thế, Xuân Lương, đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp vệ sinh trường học, nhà ở sau lũ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Câu lạc bộ từ thiện Yoga Bình An (phường Bắc Giang) nấu 260 suất cơm miễn phí trong 2 ngày 8-9/10 cho bà con và lực lượng hộ đê tại xã Tiên Lục, Mỹ Thái. Tặng 20 thùng nước, 10 thùng sữa, và dự kiến tiếp tục kêu gọi thêm. Nhóm Thiện tâm Bắc Ninh ủng hộ 100 áo phao, 15 thùng lương khô, 50 thùng sữa, 20 thùng nước và 30 gói bánh, trị giá 40 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Yến (phường Tân Tiến) cùng nhóm bạn quyên góp hơn 700 chiếc bánh mì, gần 100 thùng nước, 150 áo phao, 70 thùng mì tôm, sữa và bánh ngọt, trao trực tiếp tại xã Đồng Kỳ, Yên Thế. Dù đường ngập sâu, phải đi vòng và cẩu xe, họ vẫn kịp thời hỗ trợ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh từ ngày 7-9/10 đã thực hiện 5.307 ngày công chống lũ, vận động 970kg gạo, hơn 700kg rau thịt cá, nhu yếu phẩm trị giá hơn 200 triệu đồng; nấu gần 10.000 suất ăn cho lực lượng hỗ trợ và dân di tản; thăm hỏi người già, neo đơn, học sinh, giáo viên. Các chi hội địa phương như Đa Mai, Tam Đa hỗ trợ gặt lúa, gia cố đê; Từ Sơn ủng hộ 10 triệu đồng nấu cơm tại Tam Giang; Tuấn Đạo giúp 50 hộ di chuyển tài sản; Đồng Kỳ, Bố Hạ dọn nhà sau lũ; Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Yên Dũng nấu ăn tiếp tế; Kinh Bắc, Mỹ Thái, Xuân Cẩm hỗ trợ đắp đê.

nhom-thien-nguyen-cua-chi-nguyen-thi-yen-phuong-tan-tien-sap-xep-hang-hoa-ung-ho-ba-con-cac-xa-dong-ky-yen-the.jpg
Nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Yến (phường Tân Tiến) sắp xếp hàng hóa ủng hộ bà con các xã Đồng Kỳ, Yên Thế.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Công ty gà giống DABACO trao quà chiều 8/10 tại xã Đồng Kỳ: 10.000 quả trứng, 1.000 bánh mì, 1.000 chai nước trị giá 80 triệu đồng. Xã này có 2.300 nhà ngập trên 1m, 1.662 hộ (6.295 người) di dời, nhiều thôn cô lập thiếu lương thực. Phó Trưởng đoàn Trần Thị Vân động viên dân, yêu cầu địa phương phân bổ công bằng.

Những câu chuyện xúc động như “bếp ăn nghĩa tình” tại xã Tam Giang, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nấu cơm hai bữa/ngày cho hàng trăm học sinh tránh lũ, với cơm thịt rau đầy đủ, do dân góp gạo công sức. Chị Dương Thị Quỳnh, Bí thư Đoàn xã, chia sẻ: “Chúng tôi mong các em yên tâm học tập”. Tại xã Xuân Cẩm, Hội Phụ nữ nấu 250 suất cơm từ tối 7/10, chuyển đến 14 chốt đê. Chị Ngô Thị Thúy nói: “Những suất cơm giản dị gửi hơi ấm đến lực lượng giữ bình yên quê hương”.

Sự quan tâm từ cả nước, qua các tổ chức lớn và cá nhân, không chỉ cung cấp vật chất mà còn mang lại động lực tinh thần, giúp Bắc Ninh sớm ổn định sau lũ, khẳng định sức mạnh đoàn kết dân tộc trước thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.