Tạo đồng thuận, phát huy nguồn lực từ cơ sở
Sáng 17/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông”.
Chính thức phát động phong trào, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Trước yêu cầu đẩy mạnh đô thị hóa, công nghiệp hóa, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng, ngõ xóm tại Bắc Ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, chính là phát huy nguồn lực trong nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Bắc Ninh, việc phát động phong trào không chỉ kế thừa, nhân rộng những thành quả đã đạt được, mà còn mở ra khí thế thi đua sôi nổi. Ở đó, nhân dân làm chủ thể, nhân dân tích cực tham gia và nhân dân thụ hưởng thành quả, gắn chặt với mục tiêu, xây dựng nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh; phát triển kinh tế-xã hội bền vững - bà Nguyễn Thị Hà khẳng định.
Trước thời điểm sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đều là những điểm sáng về phong trào hiến đất làm đường giao thông. Thực tiễn từ hai địa phương, trước sáp nhập cho thấy, khi chủ trương đúng, chính sách hợp lòng dân, cán bộ thực sự gần dân, sát cơ sở và người dân thấy rõ được lợi ích chung, thì sức mạnh đồng thuận trong nhân dân vô cùng to lớn. Trong 5 năm gần đây, từ hai tỉnh trước sáp nhập, đã có 2.152 hộ dân tự nguyện hiến gần 101ha đất, cùng hàng trăm nghìn cây ăn quả và nhiều tài sản gắn liền trên đất. Điển hình là các xã của các huyện cũ Lục Ngạn, Việt Yên, Tân Yên, Gia Bình, thành phố Bắc Ninh và thị xã Quế Võ...
Chỉ tính riêng tại tỉnh Bắc Ninh cũ, giai đoạn 2021-2025, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 18.448m2 đất, với sự tham gia của 1.152 hộ dân; đóng góp hơn 31 nghìn ngày công và hàng trăm tỷ đồng. Thông qua việc hiến đất và các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân đã triển khai xây dựng hơn 80 công trình giao thông, phúc lợi ở khu dân cư.
Hài hòa lợi ích nhà nước và nhân dân
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện còn hơn 4.200km đường xã, thôn, ngõ, ngách cần đầu tư, trong đó nhu cầu cứng hóa mới khoảng 1.500km. Đây là khối lượng rất lớn, đòi hỏi nguồn lực không chỉ từ ngân sách Nhà nước, mà cần tiếp tục khơi dậy nguồn lực trong nhân dân.
Xuất phát từ thực tiễn, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND, ngày 16/7/2026 quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND, ngày 18/6/2026 về Đề án hỗ trợ xây dựng các tuyến đường giao thông, giai đoạn 2026-2030. Đây là chủ trương, chính sách quan trọng, tạo cơ sở để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông.
Theo cơ chế này, Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua vật liệu xây dựng; nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công và huy động các nguồn lực khác để thực hiện công trình. Như vậy, chính sách mới không chỉ giải bài toán về nguồn lực. Quan trọng hơn, chính sách tạo hành lang để sức dân được phát huy một cách tự nguyện, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, ông Đồng Văn Bình, thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên cho biết, trong năm 2025 gia đình ông đã tự nguyện hiến gần 1.000m² đất thổ cư, hơn 900m² tường rào, đồng thời đóng góp ngày công và vật chất để cùng chính quyền địa phương mở rộng, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 17 qua địa bàn. Với quan điểm, đường giao thông không chỉ là nơi để đi lại, mà còn là con đường mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống của mỗi gia đình, ông Bình cho biết sẵn sàng ủng hộ chủ trương lớn của tỉnh và địa phương.
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông” đi vào chiều sâu và thực chất, bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết: Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, những người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động người dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, công khai minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng, dựa vào sức dân để phong trào thực sự được lan tỏa. Tinh thần xuyên suốt là hài hòa lợi ích nhà nước và nhân dân; nhà nước hỗ trợ, nhân dân đồng thuận, cùng làm và cùng hưởng lợi.