Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.
Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; bằng cả quyết tâm, trách nhiệm, tâm trí, sức lực, nghĩa tình đồng đội, là “mệnh lệnh từ trái tim”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, trả lại tên cho các liệt sĩ.

ndo_br_4-3950.jpg
Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Hưng hiện có số lượng mộ cần lấy mẫu nhiều nhất tỉnh.

Một số xã có số lượng mộ cần lấy mẫu nhiều như xã: Đông Hưng 537 mộ, xã Thái Ninh 189 mộ, Đông Thái Ninh 132 mộ, Thái Thụy 142 mộ, Quang Hưng 129 mộ, Hưng Hà 109 mộ, Tiên Hoa 94 mộ, đã chủ động báo cáo đề nghị được tổ chức triển khai làm sớm so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Tính đến ngày 14/8, có 87/153 nghĩa trang liệt sĩ đã hoàn thành lấy mẫu; có 2.677 ngôi mộ/4.353 ngôi mộ đã khai quật lấy mẫu (đạt tỷ lệ 62%); số mẫu đã bàn giao về Viện Pháp y Quân đội là 1.777 mẫu.

download.jpg
Lực lượng quân đội là lực lượng chủ công trong chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cũng còn một số hạn chế đó là: Tiến độ triển khai thực hiện tại một số xã, phường còn chậm; cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương chưa xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực và sự tham gia của các lực lượng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc có thời điểm chưa thường xuyên, còn giao phó cho cơ quan thường trực (Ban chỉ huy quân sự xã, Phòng Văn hóa-Xã hội), một số địa phương còn viện lý do kiêng tháng 7 âm lịch, chưa triển khai đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

ndo_br_3.jpg
Việc triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn hệ thống chính trị.

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Công điện của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chiến dịch "500 ngày đêm"; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, tiến độ.

ndo_br_ubnd-xa-dong-hung-5.jpg
Các lực lượng bất chấp thời tiết nắng nóng đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu.

Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến dịch "500 ngày đêm"; tập trung thực hiện công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; bảo đảm kinh phí, nhân lực, điều kiện phục vụ lấy mẫu, bảo quản mẫu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; Ban Chỉ đạo 515 các xã, phường chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn; không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đề nghị các xã, phường còn lại hiện nay chưa triển khai lấy mẫu, có số lượng mộ cần lấy mẫu nhiều như xã: (Quỳnh Phụ 204 mộ, Quang Lịch 110 mộ, Bình Nguyên 114 mộ, Trà Giang 62 mộ, Vũ Thư 66 mộ, Đồng Bằng 46 mộ, Phụ Dực 41 mộ, Vạn Xuân 33 mộ); chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin bắt đầu từ tuần 3, tuần 4 tháng 8/2026.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Tam Sơn tổ chức họp quán triệt, triển khai đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tam Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trọng điểm, phường Tam Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đã có bài phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các đại biểu với những đề xuất về định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".