Bắc Ninh giảm 293 đầu mối sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo, triển khai kịp thời đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhờ đó, việc thực hiện tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh đã đạt và vượt mục tiêu tinh giản theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tỉnh Bắc Ninh đã giải thể, sáp nhập, giảm 293 đầu mối các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Giảm 327 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, trong đó, giảm 179 cấp trưởng và 148 cấp phó.

Về tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2021, toàn tỉnh tinh giản được 5.140 biên chế, tương ứng 109% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Giai đoạn 2022-2026, tiếp tục thực hiện giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức theo quy định…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến Dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW. Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đề xuất phương án sáp nhập, tinh giản tổ chức bộ máy đối với một số cơ quan Khối Đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- hội; Khối Nhà nước; Danh mục các cơ quan, đơn vị dự kiến hợp nhất, kết thúc hoạt động và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ…

Đồng thuận đối với các phương án của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, các ý kiến tại hội nghị thống nhất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là cần thiết, phù hợp. Song, để việc triển khai đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, các đơn vị sau sáp nhập, hoặc kết thúc hoạt động phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh: Sắp xếp tổ chức, tinh giản tổ chức bộ máy là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Trên tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, căn cứ vào tình hình thực tiễn, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục rà soát, xây dựng phương án cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng với đó, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm không ảnh hưởng đến công việc chung. Trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ vận dụng quy định của Trung ương một cách tối đa về chế độ chính sách đối với đồng chí thuộc diện tinh giản.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.