Bắc Ninh đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết

Trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bắc Ninh tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.
Bắc Ninh tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 16/12/2023 đến ngày 15/1/2024, toàn tỉnh đã phát hiện 163 vụ vi phạm trên địa bàn, gồm buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu 34 vụ; hàng giả 15 vụ; gian lận thương mại 114 vụ (vi phạm về thuế 40 vụ; hải quan 39 vụ).

Tổng số tiền thu và nộp ngân sách Nhà nước hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính hơn 5,3 tỷ đồng, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 8,5 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu hơn 500 triệu đồng. Trị giá hàng tịch thu hơn 6,5 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu tiêu hủy và buộc tiêu hủy hơn 5,5 tỷ đồng.

Qua phản ánh về việc một số cơ sở kinh doanh hàng nhập lậu, vi phạm thương mại, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đi thẩm tra, xác minh. Đội Quản lý thị trường số 1 và số 3 đã phối hợp với cơ quan Công an, Sở Y tế và Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở.

Cụ thể, hộ kinh doanh siêu thị Yi Jie ( tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh) bị phạt hành chính 30 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 48 triệu đồng.

Cũng tại thành phố Bắc Ninh, các cửa hàng Mei Yi Jia, China Market; hộ kinh doanh Cầu Vồng Mart đã bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 200 triệu đồng và thu hơn 400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Các lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm.

Các lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm.

Đáng chú ý, trước đó ngày 26/12/2023, Đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xe ô-tô mang biển kiểm soát 24X-039.58 của ông Nguyễn Văn H, địa chỉ tại thôn Lũng Giang, thị trấn Lim (huyện Tiên Du).

Đội quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm 45 nghìn gói xúc xích cay, 1.000kg thịt mỡ lợn, tổng giá trị 86 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng về vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, buộc phải tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Giáo, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, tình trạng kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn phức tạp với những phương thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Trong đó, tập trung vào hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa có thuế suất cao, hàng cấm, hàng giả, hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán như pháo nổ, thuốc lá, xăng dầu, khoáng sản, kim khí quý, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, thời trang cao cấp, lương thực, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.