Bắc Ninh bền bỉ, thiết thực các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

Trong suốt chặng đường dài của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, làm nghĩa vụ quốc tế và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng chục nghìn người con ưu tú của Bắc Ninh đã hy sinh hoặc mất đi một phần thân thể nơi chiến trường. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, công tác tri ân người có công và thân nhân các gia đình liệt sĩ được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi trọng, triển khai thiết thực, thường xuyên và bền bỉ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện đang quản lý hơn 125.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Trong đó có 1.430 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 13 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 627 cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa; hơn 15.000 thương, bệnh binh…

Nghĩa cử với người nằm xuống

Tối 26/7, tại Bắc Ninh, hàng nghìn ngọn nến, cây hương đã được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Trong không khí linh thiêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các địa phương cùng đoàn viên thanh niên, nhân dân đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con của mảnh đất Bắc Ninh-Kinh Bắc đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với lòng thành kính tri ân, các đại biểu, lãnh đạo cùng các bạn đoàn viên đã thắp nén hương thơm, những ngọn nến hồng lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (thứ hai từ phải sang) cùng các đại biểu thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (thứ hai từ phải sang) cùng các đại biểu thắp hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ.

Thu Hà, đoàn viên thanh niên phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn chia sẻ: Em rất hồi hộp, xúc động khi được tới dâng hương, thắp nến cho các anh hùng liệt sĩ. Khi cả nghĩa trang bừng sáng trong ánh nến lung linh, trong lòng em dâng lên một cảm giác thiêng liêng khó tả. Biết ơn về những công lao của các thế hệ cha ông đi trước, em mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình dựng xây cho quê hương, đất nước.

Trong những người con Bắc Ninh hy sinh, đã có nhiều Anh hùng liệt sĩ được đón về yên nghỉ trên mảnh đất quê hương, nhưng vẫn còn những Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Với trách nhiệm của người ở lại, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, Bắc Ninh đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.

Đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu được 2.235 liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; 9.764 liệt sĩ của các đơn vị, địa phương trong toàn quân.

Từ đó xác minh, kết luận được 3.340 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn; hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh…

Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập nhiều đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập nhiều đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn.

Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, công tác tôn tạo, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn Bắc Ninh cũng được chú trọng chăm lo.

Toàn tỉnh hiện có 117 công trình ghi công liệt sĩ, nơi yên nghỉ của hơn 16 nghìn liệt sĩ. Riêng trong năm 2024, các địa phương đã nâng cấp, cải tạo 10 nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng…

Đáng chú ý, từ 15/6 đến 20/7/2024, bằng nguồn vốn xã hội hóa, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã triển khai xây dựng và hoàn thành 16 công trình ‘‘thắp sáng địa chỉ đỏ’’ bằng năng lượng mặt trời tại 16 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng.

Với quy mô 4-6 cột đèn tại một nghĩa trang, sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời hiện đại, thân thiện với môi trường, công trình đưa vào sử dụng góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến viếng, thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ.

Thiết thực tri ân

Trong những ngày tháng 7 ý nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Xuân (sinh năm 1931, ở thôn Hiền Lương, xã Phù Lương, thị xã Quế Võ) là mẹ của 2 liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của mẹ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chúc mẹ Vũ Thị Xuân luôn mạnh khỏe, trường thọ để thấy được thành quả, sự đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người có công trên địa bàn.

Những “Bữa cơm sum họp-Ấm áp tình mẹ" là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân của Tuổi trẻ Bắc Ninh.

Những “Bữa cơm sum họp-Ấm áp tình mẹ" là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân của Tuổi trẻ Bắc Ninh.

Để tri ân những người đã không tiếc máu xương cho cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và thân nhân người có công, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đền ơn, đáp nghĩa, góp phần giữ gìn, bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh trích ngân sách hơn 36,6 tỷ đồng, tổ chức các đoàn thăm, tặng quà hơn 24.000 người có công với cách mạng.

Những “Bữa cơm sum họp-Ấm áp tình mẹ" cũng là một điểm nhấn của tuổi trẻ Bắc Ninh trong tháng 7 này. Được triển khai đồng loạt, đây là mô hình mang nhiều ý nghĩa bởi không chỉ mang đến cảm giác quây quần ấm áp bên mâm cơm cho các gia đình người có công với cách mạng. Khi tham gia, các bạn trẻ còn có cơ hội được đến nhà, có nhiều thời gian trò chuyện với thân nhân của người có công với cách mạng, được nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ khi tham gia kháng chiến, để biết ơn các thế hệ đi trước và thấy quý trọng hơn cuộc sống hòa bình ngày nay.

Đội tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp tỉnh ra quân lao động dọn vệ sinh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Đội tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp tỉnh ra quân lao động dọn vệ sinh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh, Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Toàn tỉnh đang quản lý hơn 125.000 người có công và thân nhân người có công, trong đó hơn 16.900 lượt người hưởng trợ cấp hằng tháng.

Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bằng tình cảm và trách nhiệm, tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực ban hành nhiều chế độ chính sách đặc thù ưu đãi chăm sóc người có công như nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công; hỗ trợ người có công và thân nhân người có công từ 70 đến dưới 80 tuổi hưởng trợ cấp hằng tháng…

Từ năm 2022 đến nay, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 19 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này đã trao tặng 294 sổ tiết kiệm tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 21 người có công và thân nhân người có công; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng khi còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời…

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.