Bắc Ninh bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Chiều 31/7, với sự tín nhiệm tuyệt đối, tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã bầu đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với 51/51 phiếu.

Cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề mà các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã thay mặt nhân dân và cử tri toàn tỉnh tin cậy, giao phó. Trên cương vị công tác được giao, đồng chí hứa sẽ đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ; không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, cùng với tập thể Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương, để Hội đồng nhân dân ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho tâm tư, ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Hương Giang:

Đồng chí sinh năm 1969, quê quán huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là Thạc sĩ Quản lý giáo dục, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang từng có nhiều năm công tác tại Tỉnh đoàn Hà Bắc và Tỉnh đoàn Bắc Ninh.

Tháng 5/2001: đại biểu Hội đồng nhân dân kiêm Trưởng ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2009: Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 12/2011: Bí thư Huyện ủy Gia Bình

Tháng 5/2014: Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tháng 7/2016: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ tháng 11/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ tháng 7/2024: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tiếp đó, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang đã thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giới thiệu đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh bầu vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Vương Quốc Tuấn được Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với số phiếu tuyệt đối, 100%.

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Vương Quốc Tuấn

Đồng chí sinh năm 1977, quê quán thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí có nhiều năm công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh, từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Từ tháng 5/2015: là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh.

Tháng 7/2020, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 1/2021 đến nay là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

16-29/7/2024: Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Ngày 29/7, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Trân trọng cảm ơn Trung ương và các đại biểu đã tín nhiệm, trên cương vị mới, đồng chí Vương Quốc Tuấn hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trong thực hiện chức trách của người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ trân trọng kế thừa, học hỏi các đồng chí tiền nhiệm; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động quyết liệt và sáng tạo, hiệu quả, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, với nhận thức sâu sắc thời cơ, điều kiện để Bắc Ninh tăng tốc phát triển hiện nay là rất lớn; “tiềm năng đã rõ, quyết tâm đã có, khát vọng vươn lên đã sẵn sàng”, vấn đề còn lại là ý chí, quyết tâm, trách nhiệm của chúng ta trong tổ chức thực hiện.

Với truyền thống, hào khí vùng đất-con người Bắc Ninh-Kinh Bắc và những thành tựu đã đạt được của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh đi trước, với tiềm năng, lợi thế đã được nhận diện; với tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất định tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu đồng chí Lê Xuân Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Từ Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Kiểm tra tem truy xuất nguồn gốc trên dây chuyền đóng gói mật ong Ninh Bình.

Hướng tới nền nông nghiệp số

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại đòi hỏi minh bạch và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc đang trở thành “chìa khóa” để nông sản khẳng định uy tín trên thị trường.