Bắc Ninh bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết

Là một địa phương đi đầu trong công tác an sinh xã hội, bên cạnh các chính sách chăm lo chung, mỗi độ Tết đến, xuân về, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công, hộ nghèo, gia đình chính sách và người yếu thế trên địa bàn. Những món quà ấm tình được trao đi đã góp phần mang Tết về, mang niềm vui đến với bao người.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc Tết, mừng lễ Đại hồng thọ cụ Nguyễn Ngọc Phan,100 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thành phố Bắc Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc Tết, mừng lễ Đại hồng thọ cụ Nguyễn Ngọc Phan,100 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thành phố Bắc Ninh.

Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Bắc Ninh đã dành hơn 15 tỷ đồng tặng gần 32 nghìn suất quà tới người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Nhờ triển khai sớm, đến trước ngày 23 tháng Chạp, phần lớn các quà tặng đã được chuyển đến người nhận theo đúng đối tượng, thành phần.

Chung tay mang Tết đến mọi nhà

Những ngày giáp Tết Giáp Thìn, bà Trương Thị Hải ở thôn Phượng Trì, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vô cùng xúc động khi nhận được phần quà Tết do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh trao tặng.

Sinh năm 1948, đã ngoài 70 tuổi nhưng cuộc sống của bà Hải vẫn còn nhiều khó khăn khi một mình phải gồng gánh nuôi 2 cháu nội thay cho con trai đã ly hôn và đang phải chấp hành án phạt tù. Tuổi cao, chân đau, sức yếu, sinh hoạt hằng ngày của 3 bà cháu trông cậy nhiều vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con họ hàng, làng xóm. Bà Hải cho biết: Được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm tặng quà, bà cháu tôi yên tâm đón Tết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà Tết tại huyện Lương Tài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà Tết tại huyện Lương Tài.

Còn với Trịnh Trọng Linh (sinh năm 1991), gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Tri Phương, huyện Tiên Du, người đang phải chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, món quà mà các nhà hảo tâm trao tặng đã giúp em vơi đi nỗi đau bệnh tật. Linh chia sẻ: Em ốm đau bệnh tật suốt, 3 lần một tuần phải đi chạy thận nên chưa giúp gì được cho cha mẹ. Món quà này em sẽ mang về tặng bố mẹ để sắm sửa, lo Tết.

Cùng với ngân sách của tỉnh, các đoàn của Trung ương, công tác xã hội hóa được Bắc Ninh đẩy mạnh đã thu hút thêm nhiều nguồn lực từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tập thể, các nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có đủ điều kiện đón Tết”, trước thềm năm mới, Kiểm toán Nhà nước đã tới thăm, dành 550 suất quà, trị giá 715 triệu đồng tặng các đối tượng là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo của huyện Tiên Du.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà Tết tại thị xã Quế Võ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà Tết tại thị xã Quế Võ.

Trao tận tay những món quà tình nghĩa đến với bà con, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: Tới thăm và tặng quà cho hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào dịp Tết đến, xuân về giúp bà con đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm. Qua đó động viên các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Dịp này, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tặng 195 suất quà, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho Hội Người mù tỉnh và các hộ nghèo, gia đình chính sách tại thị xã Quế Võ, thị xã Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh. Mỗi suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá 1,2 triệu đồng.

Chú trọng nâng cao hơn nữa công tác an sinh xã hội

Tại Bắc Ninh, thời gian qua, Cuộc vận động “Tết vì người nghèo” đã trở thành việc làm thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tết này, mặt trận các cấp đã trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng hơn 5.200 suất quà với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; cùng với đó, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hơn 5.500 suất quà với tổng trị giá hơn 4,9 tỷ đồng tới các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết tại thị xã Thuận Thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết tại thị xã Thuận Thành.

Ngoài các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đã trở thành thông lệ, các tổ chức, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Các hội viên Hội Phụ nữ đã đóng góp, ủng hộ và trích quỹ Hội lập sổ tiết kiệm, mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Hội vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ xây Mái ấm tình thương, trao tặng các mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho trẻ mồ côi, gói bánh chưng tặng hội viên, phụ nữ và trẻ em khó khăn…

Những năm qua, Bắc Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu về công tác an sinh xã hội của cả nước, đặc biệt là công tác chăm lo các đối tượng chính sách, an sinh xã hội. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn với đối tượng được mở rộng và cao hơn so với quy định chung như trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh.

Hiện toàn tỉnh đang trợ cấp thường xuyên cho hơn 17.000 người có công, bảo đảm chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho gần 8.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Với các chính sách thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo tại Bắc Ninh đến hết năm 2023 còn 0,84% (vượt 0,06% kế hoạch).

Các hoạt động chăm lo sớm, thiết thực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm đã mang một mùa xuân ấm áp nghĩa tình tới người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên mảnh đất Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tới thăm, tặng quà chúc mừng lễ Đại hồng thọ cụ Nguyễn Ngọc Phan (tức Lê Thảo), 100 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở khu phố Niềm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Tri ân những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, gửi lời chúc mừng năm mới tới cụ và gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ: công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Tỉnh cũng xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục để chất lượng cuộc sống của người dân Bắc Ninh không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.