Mang Tết ấm đến với người lao động

Trải qua một năm đầy khó khăn, song cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cấp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã luôn chung tay, thiết thực chăm lo đời sống cho đội ngũ công nhân lao động, để “tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết”.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh trao những phần quà Tết tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh trao những phần quà Tết tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự kiến có nhiều phần quà, chính sách phúc lợi với tổng trị giá khoảng 100 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ, dành tặng khoảng 300.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Vui đón Xuân sớm

Để lo cho người lao động đón Tết cổ truyền sum vầy, đủ đầy, tỉnh Bắc Ninh, trong đó, các cấp công đoàn giữ vai trò nòng cốt đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Ngay từ tháng 11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình, tham mưu thành lập Ban chỉ đạo với sự tham gia của 19 sở, ngành, địa phương trong tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để phối hợp triển khai đạt kết quả.

Tại Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ; Ngày hội công nhân-Chợ Tết Công đoàn năm 2024” được tổ chức trong ba ngày (từ 19 đến 21/1/2024) ở Khu công nghiệp Yên Phong, Ban tổ chức đã tặng 3.500 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; 10.000 vé tàu, xe cho các công nhân làm việc xa quê có nhu cầu về quê đón Tết; 9.000 phiếu mua hàng 0 đồng cho 3.000 đoàn viên khó khăn; 500 phiếu thay dầu xe miễn phí và trao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” tới 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đáng chú ý, 70 gian hàng giảm giá, 0 đồng (có giá ưu đãi từ 10-50% so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá giao dịch trên thị trường) đã được các đoàn viên công đoàn, người lao động hồ hởi đón nhận.

Có mặt sớm tại Khu công nghiệp Yên Phong (huyện Yên Phong), điểm tổ chức “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ; Ngày hội công nhân-Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yangmin (thuộc Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Yên Phong) chia sẻ: “Tan ca làm, tôi đi hơn 10 km về dự Tết sum vầy chung vui với các đồng nghiệp. Được công đoàn tặng phiếu mua quà 300.000 đồng, tôi tranh thủ sắm Tết tại các gian hàng giảm giá, 0 đồng với các mặt hàng phong phú như bánh kẹo, măng khô, miến... Cảm ơn sự quan tâm của các cấp công đoàn, thời gian tới, tôi mong có thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa dành cho công nhân lao động”.

Cũng tại chương trình, các dịch vụ miễn phí như cắt tóc, tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, tư vấn về viễn thông, khám sức khỏe, hướng dẫn lái xe an toàn, các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng với hàng trăm phần quà hấp dẫn đã thật sự mang đến những phút giây thư giãn, vui tươi cho người lao động sau những giờ làm việc miệt mài.

May mắn trúng thưởng chiếc ti-vi tại chương trình, chị Cù Thị Ngọc Hoa (công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Wel Story Việt Nam, Khu công nghiêp Yên Phong) phấn khởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một phần quà tặng có giá trị lớn như thế này. Cảm ơn Ban tổ chức chương trình đã giúp tôi cũng như nhiều anh chị em khác có thêm niềm vui, thêm gắn bó với công ty và các hoạt động của công đoàn”.

Chung tay mang Tết về

Đến thời điểm này, với chủ đề “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã được tổ chức đồng bộ từ tỉnh tới các khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

Theo số liệu từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, bình quân tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn là 6,71 triệu đồng/người, cao nhất 390 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm các địa phương có mức thưởng Tết cao của cả nước.

Ông Kok Loong Lai, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Interplex Hà Nội (Khu công nghiệp Quế Võ II) cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, công ty chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành của tổ chức công đoàn. Xác định rõ tầm quan trọng của đội ngũ công nhân lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, công ty thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách phúc lợi cho người lao động như lương, thưởng, tiền chuyên cần, phụ cấp độc hại, du lịch… Tết Giáp Thìn 2024, công ty thưởng tháng lương thứ 13 và tặng quà Tết tới toàn thể công nhân lao động, tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng”.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà, nhằm bảo đảm mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, các cấp công đoàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, qua đó, đề xuất với đơn vị, người sử dụng lao động có kế hoạch trợ cấp, hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tỉnh đã tập trung khảo sát, nắm chắc số đoàn viên và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc diện giải thể, phá sản, doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh để kiến nghị với chính quyền cùng cấp và công đoàn cấp trên xem xét lựa chọn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, trợ cấp kịp thời.

Đối với người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết tại nơi làm việc và nơi thuê trọ như vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao…

Bằng sự quan tâm, sẻ chia chân thành, những phần quà gói gọn trong đó tình cảm của cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cấp và sự chung tay của doanh nghiệp đã góp phần đưa Tết đến sớm với đội ngũ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh.

Đây cũng là nguồn động viên để sau Tết, người lao động sớm trở lại làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, hứa hẹn một năm mới với nhiều khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.