Bạc Liêu chú trọng nuôi tôm công nghệ cao

Bạc Liêu có bờ biển hơn 56 km, với tiềm năng kinh tế khá đa dạng, phong phú. Ngoài thế mạnh về năng lượng sạch như điện gió, điện khí, điện mặt trời, tỉnh còn có tiềm năng phát triển nghề nuôi tôm, với gần 130 nghìn héc-ta chuyên nuôi tôm. Mấy năm gần đây, mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã  đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao.

Thu hoạch tôm nuôi công nghệ cao tại Công ty Việt - Úc (Bạc Liêu). Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG
Thu hoạch tôm nuôi công nghệ cao tại Công ty Việt - Úc (Bạc Liêu). Ảnh: PHAN THANH CƯỜNG

Nhiều mô hình nuôi tôm năng động, sáng tạo

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly, hiện nay, Bạc Liêu đứng vị trí thứ hai cả nước về diện tích chuyên nuôi tôm, sản lượng tôm năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019, tỉnh đạt hơn 155 nghìn tấn. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 23 nhà máy chế biến thủy sản, tổng công suất thiết kế gần 135 nghìn tấn và cho sản lượng xuất khẩu gần 60 nghìn tấn/năm, đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 650 triệu USD/năm.

Năm 2020, Bạc Liêu thả nuôi gần 130 nghìn héc-ta tôm, trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh gần 9.000 ha. Các đơn vị đi đầu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh là Tập đoàn Việt - Úc, Công ty TNHH một thành viên Long Mạnh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh, Công ty TNHH Huy Long An - Bạc Liêu, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P - Chi nhánh Bạc Liêu... 

Không chỉ các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp nêu trên, mấy năm qua, nhiều hộ nông dân ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu cũng rất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều chuyên gia, nông dân nhiều tỉnh trong nước và nước ngoài đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Điển hình như các hộ ông Võ Thanh Phong (huyện Hòa Bình); Tạ Hoàng Nhiệm (huyện Đông Hải); Đinh Vũ Hải (TP Bạc Liêu)...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho tỷ lệ thành công cao, 85 đến 95% diện tích nuôi có lãi. Đây là các mô hình nuôi tôm tiên tiến, được đầu tư bài bản, quản lý nghiêm ngặt; khu nuôi được thiết kế hệ thống ao lắng lọc, ao chứa và xử lý nước thải, chất thải, có lắp đặt hệ thống biogas. Hệ thống ao ương, ao nuôi được lắp quạt và oxy đáy; ao ương, ao nuôi, ao lắng được trải bạt hoàn toàn và được che lưới ở phía trên để giảm sự phát triển của tảo; tôm được ương, sau đó chuyển xuống ao nuôi và sàng thưa ra nhiều giai đoạn. Trong quá trình nuôi, các yếu tố môi trường được kiểm soát chặt chẽ, năng suất từ 20 đến 25 tấn/ha; lợi nhuận từ 700 đến 900 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có mô hình lợi nhuận từ một đến hai tỷ đồng/ha.

Phấn đấu trở thành đầu mối của ngành tôm

Công ty Nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu ở vùng ven biển thuộc địa phận TP Bạc Liêu có tổng diện tích đất 52 ha, nằm liền kề Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, hoạt động sản xuất từ tháng 9-2019. Công ty chủ yếu nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao mô hình nuôi tôm tiên tiến, công nghệ hiện đại, phù hợp tiềm lực của nhiều người nuôi tôm hiện nay, có thể chuyển giao rộng rãi cho người dân, do vốn đầu tư ban đầu thấp.

Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đi vào hoạt động năm 2018, trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu. Theo kỹ sư Phạm Hoàng Minh, Giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, sau hơn ba năm được Thủ tướng Chính phủ chính thức chấp thuận cho tỉnh Bạc Liêu xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, nhằm đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết, sát sao các sở, ngành chức năng. Nhờ vậy, nghề nuôi tôm ở Bạc Liêu đã có bước phát triển  nhanh, nhất là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao ngày càng được nhiều hộ nuôi tôm quan tâm, ứng dụng. Ưu điểm của các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao là tỷ lệ thành công cao, hạn chế được dịch bệnh xâm nhập, tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước nuôi nhiều lần, góp phần bảo vệ môi trường.

Cũng theo kỹ sư Phạm Hoàng Minh, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được chia thành năm gói thầu gồm: Hệ thống kênh thủy lợi có tuyến kênh dẫn chứa nước và kênh thải nước, với tổng chiều dài hơn 4.500 m; hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài 7.961 m; xây dựng hệ thống điện gồm đường dây điện trung thế ba pha và các đường dây hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng và tám trạm biến áp; xây dựng bốn cống thoát nước ngang đường và xây dựng hàng rào bao quanh. Đến thời điểm này, các hạng mục (thuộc giai đoạn 1) được xây dựng trên diện tích hơn 102 ha, với tổng vốn đầu tư là 175 tỷ đồng. Hiện tiến độ các hạng mục trong giai đoạn 1 của dự án được triển khai khẩn trương, nhằm hoàn thành theo kế hoạch. 

Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt đề án xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm công nghiệp nuôi tôm cả nước với nguồn vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Theo đó, Bạc Liêu đặt mục tiêu trở thành đầu mối của ngành tôm, liên kết các tỉnh trong cụm sản xuất tôm của cả vùng để thu hút nguồn vốn đầu tư, phát triển ngành tôm nói riêng và ngành thủy sản nói chung, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ cao cho hai đối tượng tôm nước lợ chủ lực (tôm thẻ chân trắng và tôm sú).

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, sản lượng tôm chế biến của tỉnh năm 2020 đạt hơn 98.000 tấn (trong đó tỷ trọng sản phẩm tôm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 25%), tỉnh phấn đấu đến năm 2025 là 120.000 tấn (tỷ trọng đạt hơn 35 đến 40%). Tổng sản lượng tôm xuất khẩu trong năm 2020 đạt 73.000 tấn, mục tiêu đến năm 2025 đạt 90.000 tấn, chiếm hơn 90% tổng sản lượng thủy sản chế biến của tỉnh. Đáng chú ý, Bạc Liêu đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 đứng ở vị trí hàng đầu về công nghệ chế biến tôm của cả nước. 

Có thể khẳng định, mấy năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu hết sức quan tâm, đồng thời tìm mọi giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh nghề nuôi tôm truyền thống của tỉnh. UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành có trách nhiệm đầu tư hệ thống điện ba pha phục vụ các vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh. Đồng thời, hướng dẫn các hộ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và ngoài nước. Về đầu ra sản phẩm, tỉnh thực hiện chuỗi liên kết an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản... 

“Chúng tôi đã và đang rất quyết tâm thực hiện  mục tiêu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Năm 2020, Bạc Liêu xuất khẩu thủy sản đạt 750 triệu USD, tăng gần 100 triệu USD so năm 2019. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, xuất khẩu thủy sản đạt một tỷ USD trở lên, trong đó tỷ trọng tôm xuất khẩu đạt từ 35 đến 40%...” - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ công nhân viên thực hiện kiểm tra, bảo đảm lưới điện vận hành ổn định. (Ảnh: LÊ CHI)

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt hơn 203 tỷ kWh trong 7 tháng đầu năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 7 và 7 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 7 đạt 32,03 tỷ kWh; lũy kế 7 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 203,57 tỷ kWh.

Khu vực Thuận Nam-Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa kiến tạo Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo

Từ vùng đất giàu tiềm năng nắng, gió và không gian biển, khu vực Thuận Nam-Cà Ná đang được tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo quy mô lớn. Đây là bước đi mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong thời kỳ chuyển dịch xanh.

Sản xuất ống nhựa tại Công ty cổ phần nhựa Hoa Sen, Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: ĐỨC HUY)

Hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Việc giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Nhiều ngân hàng đã triển khai các giải pháp xác thực sinh trắc học như: khuôn mặt, vân tay, giọng nói... để tăng cường bảo mật.

Xây dựng niềm tin trong môi trường số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành ngân hàng luôn là lĩnh vực có mức độ số hóa cao nhất nền kinh tế. Sự phát triển nhanh của ngân hàng số, thanh toán điện tử, ví điện tử và các nền tảng tài chính số đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện hơn cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. (Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp)

Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia đạt 20 tỷ USD

Chiều ngày 11/8, tại Sydney, Australia, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell, về thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương, khu vực.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu tại chương trình tập huấn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất cây sầu riêng an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng và thích ứng biến đổi khí hậu

Chương trình tập huấn đã hướng dẫn quy trình sản xuất sầu riêng an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận. Ảnh: Hoàng Anh

Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển năng lượng

Việc rà soát và hoàn thiện chính sách, tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế là nhiệm vụ cấp bách, cùng với xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh cao chính là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thời gian tới.

Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa trong lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Cục Hải quan)

Hải quan phát hiện 800.000 bật lửa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Qua kiểm tra lô hàng quá cảnh trên tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn)-Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng hải quan phát hiện nhiều mặt hàng không khai báo, khai báo không phù hợp; trong đó có 800.000 chiếc bật lửa cùng hàng trăm sản phẩm gắn các nhãn hiệu TAIYO, CROCS, FORD có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Một đoạn trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý hơn 446 tỷ đồng tài sản đường Trường Sơn Đông

Ngày 11/8, Bộ Xây dựng thông tin về việc, Bộ ban hành Quyết định số 1402/QĐ-BXD về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng cho Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 10/8/2026. Tổng giá trị tài sản bàn giao tại dự án đường Trường Sơn Đông hơn 446,66 tỷ đồng.

Ban Điều hành bảo đảm cung ứng điện năm 2026 NSMO họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị vận hành hệ thống điện cho cao điểm nắng nóng. (Ảnh: NSMO)

NSMO chủ động phương án bảo đảm cung ứng điện miền bắc trong đợt nắng nóng

Dự báo từ ngày 11-16/8, tại miền bắc nhu cầu điện tăng cao trong đợt nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã rà soát toàn diện nguồn, lưới điện, tăng cường ứng trực, huy động linh hoạt các nguồn để bảo đảm cung ứng điện cho miền bắc.